Hai nghi phạm chém đại úy công an bị bắt

Hai nghi phạm chém đại úy công an là Lê Quang Trạng (22 tuổi) và Phạm Lý Thịnh còn gọi là Ba Dưa (21 tuổi) -cùng ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 29/8, Đại tá Nguyễn Văn Nhỏ - Trưởng công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết Lê Quang Trạng và Phạm Lý Thịnh là 2 trong số 3 thanh niên đã dùng dao xông vào quán chém một cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang cùng người bạn của anh khiến cả hai trọng thương vào chiều 4/3/2015.

Sĩ quan công an bị chém là Đại úy Trần Hoàng Diệp (35 tuổi), công tác tại Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng - Công an tỉnh Tiền Giang.

Riêng đối tượng Lê Minh Thoáng thường gọi là Pê Đê (20 tuổi, ngụ xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy) đã bỏ trốn đang được công an truy bắt.

Lê Quang Trạng (trái) và Phạm Lý Thịnh - Ảnh: facebook các nghi phạm.

Trước đó, khoảng 17h ngày 4/3, Đại úy Diệp cùng một nhóm bạn của anh Âu Phước Tài (36 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) đang ở trong quán ăn cùng các nhân viên khác thì bất ngờ bị 3 đối tượng (sau đó xác định được Thịnh, Trạng và Thoáng, đi trên 2 xe máy) xông vào quán chém.

Các đối tượng đã dùng dao tự chế (giống như kiếm Nhật) chém liên tục vào người anh Tài khiến anh ngã gục xuống nền quán.

Thấy vậy, Đại úy Diệp dùng 1 cây tre chạy ra can ngăn thì bị Thịnh cầm dao chém rớt cây tre rồi chém trúng cánh tay phải của anh Diệp khiến anh bị thương nặng.

Theo kết quả giám định tỉ lệ thương tật của anh Trần Hoàng Diệp là 38% và anh Âu Phước Tài là 58%.

Theo kết quả điều từ cơ quan công an, Đại úy Diệp có góp vốn kinh doanh quán ăn “KUVINH” (số 1, 2, 3 đường Mai Thị Út, P.1, thị xã Cai Lậy) cùng với anh Tài.

Trước đó, Tài có mâu thuẫn với nhóm của Thịnh (là nhân viên của quán ăn Hoàng Hải (do Lê Văn Hải, ngụ P.1, thị xã Cai Lậy làm chủ). Thịnh đã bị Tài và bạn của Tài đánh bị thương.

Sau khi gây án, 3 đối tượng đã bỏ trốn. Đến ngày 23/8, Thịnh và Trạng bị các trinh sát hình sự công an thị xã bắt được khi đang lẩn trốn ở TP.HCM.

Cũng theo cơ quan công an, sau khi gây vụ án này rồi bỏ trốn, Thoáng tiếp giết chết một người tại TP.HCM và Công an TP.HCM cũng đang truy nã Thoáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vung dao chém công an tới tấp vì bị phát hiện trộm cắp
Vung dao chém công an tới tấp vì bị phát hiện trộm cắp

VOV.VN - Bị phát hiện, hai đối tượng trộm cắp rút ngay dao chém công an tới tấp.

Vung dao chém công an tới tấp vì bị phát hiện trộm cắp

Vung dao chém công an tới tấp vì bị phát hiện trộm cắp

VOV.VN - Bị phát hiện, hai đối tượng trộm cắp rút ngay dao chém công an tới tấp.

Hàng trăm người xem khống chế đối tượng chém công an, cố thủ trong nhà
Hàng trăm người xem khống chế đối tượng chém công an, cố thủ trong nhà

VOV.VN -Gần 15h chiều nay (14/11), lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Đức Long, đưa về trụ sở làm rõ hành vi phạm tội.

Hàng trăm người xem khống chế đối tượng chém công an, cố thủ trong nhà

Hàng trăm người xem khống chế đối tượng chém công an, cố thủ trong nhà

VOV.VN -Gần 15h chiều nay (14/11), lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Đức Long, đưa về trụ sở làm rõ hành vi phạm tội.

Phút quật ngã kẻ chém công an, cố thủ trong nhà
Phút quật ngã kẻ chém công an, cố thủ trong nhà

Khi công an xuống, Long dùng mã tấu chém trọng thương một số cán bộ công an, rồi tẩu thoát vào nhà dân cố thủ. 

Phút quật ngã kẻ chém công an, cố thủ trong nhà

Phút quật ngã kẻ chém công an, cố thủ trong nhà

Khi công an xuống, Long dùng mã tấu chém trọng thương một số cán bộ công an, rồi tẩu thoát vào nhà dân cố thủ. 

Xin giấy tờ xe không được, rút dao chém công an
Xin giấy tờ xe không được, rút dao chém công an

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) - đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đăng Hiếu (20 tuổi) về tội “chống người thi hành công vụ".

Xin giấy tờ xe không được, rút dao chém công an

Xin giấy tờ xe không được, rút dao chém công an

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) - đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đăng Hiếu (20 tuổi) về tội “chống người thi hành công vụ".