52 ca F1 của BN 448 tại Gia Lai và Đắk Lắk âm tính với Covid-19

VOV.VN - 4 người tại Gia Lai và 48 người tại Đắk Lắk có tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tinh lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trong ngày 30/7, tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 1.000 người từ vùng tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng trở về địa phương. Toàn bộ những người này đã được cách ly phù hợp.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Gia Lai, trong ngày 30/7, có 1.026 người từ Đà Nẵng trở về 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Ngoài ra có 13 công dân trở về từ Campuchia thông qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Trong số này, hiện có 66 người được cách ly tại các cơ sở y tế, 13 người cách ly tập trung, số còn lại được chỉ định tự cách ly tại nhà.

Các khu cách ly tập trung tại Gia Lai đã hoạt động trở lại.

Các khu cách ly tập trung tại Gia Lai đã hoạt động trở lại.

Trong ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Gia Lai đã lấy 103 mẫu sinh phẩm xét nghiệm Covid-19. Trong đó có 83 mẫu lần đầu, 20 mẫu lần 2.

Ngoài ra, 4 người đi từ Đà Nẵng về trên chuyến xe Quốc Trung cùng nữ bệnh nhân Covid-19 - BN 488, ở Đắk Lắk đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Tại Đắk Lắk, 34 trường hợp tiếp xúc gần F1 với BN 448 đều âm tính với SARS-CoV-2. Sáng 31/7, ông Trịnh Quang Trí, Phó Giám đốc phụ trách CDC Đắk Lắk cho biết, đã có kết quả xét nghiệm 48 người đang cách ly tại Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1.

Trong số 48 người vừa có kết quả xét nghiệm, có 30 người đi chung cùng chuyến xe khách với BN 448. 1 người là tài xế Grab chở bệnh nhân từ Bến xe Liên tỉnh phía Bắc Đắk Lắk tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh; 3 người là người nhà của bệnh nhân. Số còn lại là 14 trường hợp là những người từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt.

Ngoài các trường hợp vừa nêu, hiện Đắk Lắk đang cách ly hơn 20 người tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk. Đây là các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi đã tiếp nhận, điều trị cho BN 448. Trong ngày 31/7, ngành y tế Đắk Lắk sẽ lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với các trường hợp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội theo dõi sát hơn 1.160 người tiếp xúc F1 với ca mắc Covid-19
Hà Nội theo dõi sát hơn 1.160 người tiếp xúc F1 với ca mắc Covid-19

VOV.VN - Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với người bệnh tại Hà Nội là hơn 1.160 người. Đến 17h ngày 25/3, đã cách ly 1.162 trường hợp.

Hà Nội theo dõi sát hơn 1.160 người tiếp xúc F1 với ca mắc Covid-19

Hà Nội theo dõi sát hơn 1.160 người tiếp xúc F1 với ca mắc Covid-19

VOV.VN - Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với người bệnh tại Hà Nội là hơn 1.160 người. Đến 17h ngày 25/3, đã cách ly 1.162 trường hợp.

Hà Nội đưa người tiếp xúc F1 sang khu cách ly của Bộ Tư lệnh thủ đô
Hà Nội đưa người tiếp xúc F1 sang khu cách ly của Bộ Tư lệnh thủ đô

VOV.VN - UBND Hà Nội đề nghị chuyển các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đang cách ly tại các BV của Thành phố sang khu cách ly tập trung của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Hà Nội đưa người tiếp xúc F1 sang khu cách ly của Bộ Tư lệnh thủ đô

Hà Nội đưa người tiếp xúc F1 sang khu cách ly của Bộ Tư lệnh thủ đô

VOV.VN - UBND Hà Nội đề nghị chuyển các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đang cách ly tại các BV của Thành phố sang khu cách ly tập trung của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

12 người Đà Nẵng khai báo tiếp xúc F1 để được cách ly do lo sợ
12 người Đà Nẵng khai báo tiếp xúc F1 để được cách ly do lo sợ

VOV.VN - Thực chất 12 người tiếp xúc với F2 của hai bệnh nhân người Anh, nhưng quá lo sợ, khai báo là F1 để được cách ly, xét nghiệm.

12 người Đà Nẵng khai báo tiếp xúc F1 để được cách ly do lo sợ

12 người Đà Nẵng khai báo tiếp xúc F1 để được cách ly do lo sợ

VOV.VN - Thực chất 12 người tiếp xúc với F2 của hai bệnh nhân người Anh, nhưng quá lo sợ, khai báo là F1 để được cách ly, xét nghiệm.

Có 20 người tiếp xúc F1 với người mắc Covid-19 tại Núi Trúc, Hà Nội
Có 20 người tiếp xúc F1 với người mắc Covid-19 tại Núi Trúc, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã cách ly khu vực sinh sống và liên hệ cách ly 20 người tiếp xúc F1 với người mắc Covid-19 tại Núi Trúc, Hà Nội.

Có 20 người tiếp xúc F1 với người mắc Covid-19 tại Núi Trúc, Hà Nội

Có 20 người tiếp xúc F1 với người mắc Covid-19 tại Núi Trúc, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã cách ly khu vực sinh sống và liên hệ cách ly 20 người tiếp xúc F1 với người mắc Covid-19 tại Núi Trúc, Hà Nội.