Hoãn xử vụ 'dùng nhục hình' khiến 7 thanh niên tù oan ở Sóc Trăng

Nhiều người đến dự phiên tòa xét xử vụ án cán bộ điều tra “dùng nhục hình” gây oan sai cho 7 thanh niên ở Sóc Trăng ra về trong thất vọng.

Sáng 24/9, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Dùng nhục hình” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khiến 7 thanh niên bị oan sai trong vụ giết ông Lý Văn Dũng hành nghề xe ôm để cướp tài sản.

Hai người bị truy tố về tội “dùng nhục hình” nguyên là điều tra viên Nguyễn Hoàng Quân (38 tuổi) và Triệu Tuấn Hưng (34 tuổi) - công an tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, ông Phạm Văn Núi (57 tuổi, nguyên kiểm sát viên tỉnh) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai anh Thạch Sô Phách và Khâu Sóc là những người bị hại có mặt tại tòa

Nhiều bị hại và luật sư vắng không lý do?

Trước đó, phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/9. Tuy nhiên, trong buổi xét xử sáng nay, do thiếu vắng nhiều người có liên quan đến vụ án nên phiên tòa đã bị tạm hoãn.

Tại buổi xét xử, 3 bị cáo Quân, Hưng và Núi đều có mặt đầy đủ. Ngược lại, phía bị hại chỉ có 2 anh Thạch Sô Phách và Khâu Sóc có mặt, những người còn lại đều vắng mặt, không rõ lý do.

Ngoài ra, hàng chục người liên quan đến vụ án cũng được triệu tập đến, trong đó có nhiều cán bộ công an, lãnh đạo công tố.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Hưng mời đến 5 luật sư để bào chữa cho mình. Tuy nhiên, tham dự phiên tòa chỉ có 3 người. Ngoài ra, luật sư Nguyễn Khánh Trang bào chữa cho ông Núi cũng vắng mặt.

Sau khi chủ tọa thẩm tra lý lịch, đọc cáo trạng của từng bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo Hưng đề nghị HĐXX xử tạm hoãn phiên tòa. Lý do, mà các luật sư này đưa ra là do vắng nhiều người có liên quan.

Đặc biệt, anh Trần Văn Đở người bị Hưng trực tiếp dùng nhục hình để ép nhận tội cũng không có mặt để làm rõ tình tiết của vụ án. Sau khi tiếp nhận các ý kiến từ phía luật sư, HĐXX đã tạm ngưng để hội ý.

Sau 15 phút hội ý, thẩm phán Thái Rết (chủ tọa phiên tòa) đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa để mời thêm những người có liên quan trong vụ án đến trong phiên xử kế tiếp.

Sau khi phiên tòa bị tạm hoãn những người có mặt tại đây đã tỏ ra thất vọng, trong đó có 2 bị cáo Núi và Quân. Hai bị cáo này đều mong phiên tòa được diễn ra đúng như dự định trước đó.

Ba bị cáo Hưng, Quân, Núi trước vành móng ngựa mong muốn phiên tòa được xét xử sớm

Dùng nhục hình ép nhận tội!

Theo cáo trạng của vụ án, rạng sáng 6/7/2013, người dân phát hiện ông Lý Văn Dũng (ngụ ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) hành nghề xe ôm nằm chết trên con đường nông thôn ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề), trên thi thể có nhiều vết thương do bị đâm.

Đến ngày 8/7/2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng lập Ban chuyên án và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người”. Rất đông các điều tra viên được huy động tập trung phá án, trong đó có Nguyễn Hoàng Quân (PC45 - CA Sóc Trăng). Trong lúc điều tra, công an đã lần lượt bắt các anh Thạch Sô Phách (SN 1989), Trần Hol (SN 1986), Trần Cua (SN 1991), đều ngụ tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề.

Ngày 12/7, anh Phách khai nhìn thấy các anh Đở, Hol, Cua, Sóc, Mươl đánh và đâm ông Lý Văn Dũng. Ngày 13/7, cơ quan điều tra triệu tập anh Trần Văn Đở (huyện Trần Đề) và chị Nguyễn Thị Bé Diễm (ngụ huyện Long Mỹ Hậu Giang) để làm việc. Tại cơ quan điều tra, chị Diễm khai chứng kiến anh Đở, Hol, Cua, Sóc, Mươl đánh đâm ông Dũng.

Ngày 21/7, cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng tiến hàng bắt giữ anh Khâu Sóc, Thạch Mươl, Thạch Sô Phách, Trần Văn Đở, Trần Cua, Trần Hol về tội ''giết người'' và chị Nguyễn Thị Bé Diễm về hành vi ''không tố giác tội phạm''.

Khi vụ án gần gần kết thúc, bất ngờ Lê Mỹ Duyên (14 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Phan Thị Kim Xuyến (17 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đến công an tự thú, khai mình là hung thủ giết ông Dũng để cướp tài sản.

Cơ quan điều tra xét thấy lời khai của hai cô gái này phù hợp với tình tiết vụ án mạng nên đã khởi tố Xuyến về tội Giết người và Cướp tài sản. Còn Duyên do phạm tội khi chưa đủ 14 tuổi nên được đưa vào trường giáo dưỡng. Sau khi được thả tự do, 7 thanh niên bị bắt oan trước đó đã tố cáo bị cán bộ điều tra dùng nhục hình và ép cung, buộc nhận tội.

Cáo trạng của VKSND Tối cao cũng thể hiện rõ, khoảng 22h ngày 13/7/2013, điều tra viên Triệu Tuấn Hưng dùng khóa số 8 treo một tay anh Trần Văn Đỡ theo chiều thẳng đứng vào khung cửa sổ, chỉ để 2 đầu bàn chân chạm sàn nhà, sau đó đánh và thúc gối vào bụng ép nam thanh niên khai nhận có tham gia giết người.

Một giờ sau điều tra viên Nguyễn Hoàng Quân vào phòng tiếp tục treo tay còn lại của Đỡ lên, đánh đấm bắt nhận tội.

Đặc biệt, điều tra Hưng đã treo hai tay anh Thạch Sô Phách, lên cửa sổ để dùng dùi cui đánh vào khắp cơ thể. Anh Phách còn bị điều tra viên Hưng dùng khăn gói nước đá đặt vào bộ phận sinh dục để ép nhận tội giết người. Các nam thanh niên còn lại cũng bị hai điều tra viên này dùng nhiều cách “nhục hình” khác nhau ép nhận tội, để sớm kết thúc vụ án.

Cáo trạng của ông Phạm Văn Núi - cựu kiểm sát viên tỉnh cho thấy, ông này tham gia kiểm sát điều tra từ giai đoạn đầu vụ án nhưng không phát hiện được các thiếu sót như: khám nghiệm tử thi không mổ bụng, kiểm tra cơ hàm của nạn nhân… từ đó dẫn đến không xác định được thời gian tử vong, cơ chế hình thành dấu vết.

Bên cạnh đó, anh Mươl và Sóc không nhận tội, trình ra các chứng cứ ngoại phạm… nhưng vẫn đề xuất phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp.

Dự kiến, phiên tòa của vụ án gây chấn động dư luận này sẽ được đưa ra xét xử vào đầu tháng 10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 2 cảnh sát dùng nhục hình trong vụ án oan ở Sóc Trăng
Khởi tố 2 cảnh sát dùng nhục hình trong vụ án oan ở Sóc Trăng

Trong quá trình điều tra, 2 cảnh sát Quân dùng dui cui đánh nhiều lần vào một số cá nhân bị triệu tập để ép những người này nhận tội giết nạn nhân.

Khởi tố 2 cảnh sát dùng nhục hình trong vụ án oan ở Sóc Trăng

Khởi tố 2 cảnh sát dùng nhục hình trong vụ án oan ở Sóc Trăng

Trong quá trình điều tra, 2 cảnh sát Quân dùng dui cui đánh nhiều lần vào một số cá nhân bị triệu tập để ép những người này nhận tội giết nạn nhân.

Xử công an dùng nhục hình: Kỹ thuật hình sự giải thích về vết thương
Xử công an dùng nhục hình: Kỹ thuật hình sự giải thích về vết thương

Ông Nhật đã trả lời câu hỏi của luật sư và cho rằng một số vết thương trên tay, chân của nạn nhân do điện gây ra.

Xử công an dùng nhục hình: Kỹ thuật hình sự giải thích về vết thương

Xử công an dùng nhục hình: Kỹ thuật hình sự giải thích về vết thương

Ông Nhật đã trả lời câu hỏi của luật sư và cho rằng một số vết thương trên tay, chân của nạn nhân do điện gây ra.

7 người bị bắt oan: Bỏ đá lạnh vào bộ phận sinh dục ép cung nghi can
7 người bị bắt oan: Bỏ đá lạnh vào bộ phận sinh dục ép cung nghi can

Ngoài việc treo tay Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách vào khung cửa sổ rồi đánh, điều tra viên còn dùng khăn lau gói cục nước đá lạnh đặt vào bộ phận sinh dục anh Phách buộc nhận tội.

7 người bị bắt oan: Bỏ đá lạnh vào bộ phận sinh dục ép cung nghi can

7 người bị bắt oan: Bỏ đá lạnh vào bộ phận sinh dục ép cung nghi can

Ngoài việc treo tay Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách vào khung cửa sổ rồi đánh, điều tra viên còn dùng khăn lau gói cục nước đá lạnh đặt vào bộ phận sinh dục anh Phách buộc nhận tội.

Xét xử vụ “dùng nhục hình” khiến 7 người bị tù oan vào cuối tháng 9
Xét xử vụ “dùng nhục hình” khiến 7 người bị tù oan vào cuối tháng 9

TAND tỉnh Sóc Trăng sẽ đưa ra xét xử công khai vụ án “dùng nhục hình” trong hai ngày 24 và 25/9 tới đây.

Xét xử vụ “dùng nhục hình” khiến 7 người bị tù oan vào cuối tháng 9

Xét xử vụ “dùng nhục hình” khiến 7 người bị tù oan vào cuối tháng 9

TAND tỉnh Sóc Trăng sẽ đưa ra xét xử công khai vụ án “dùng nhục hình” trong hai ngày 24 và 25/9 tới đây.

Bắt hai điều tra viên ở Bắc Giang dùng nhục hình bức cung
Bắt hai điều tra viên ở Bắc Giang dùng nhục hình bức cung

Hai cựu điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang bị bị cáo tố bức cung, dùng nhục hình khi điều tra vụ án

Bắt hai điều tra viên ở Bắc Giang dùng nhục hình bức cung

Bắt hai điều tra viên ở Bắc Giang dùng nhục hình bức cung

Hai cựu điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang bị bị cáo tố bức cung, dùng nhục hình khi điều tra vụ án

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý
Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Cà  Phó công an xã Tam Hiệp thừa nhận hành vi sai trái của mình trong vụ việc này và cho rằng do quá nóng vội.

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Cà  Phó công an xã Tam Hiệp thừa nhận hành vi sai trái của mình trong vụ việc này và cho rằng do quá nóng vội.

Vụ 5 công an dùng nhục hình: Cha bị cáo kêu oan lên Chủ tịch nước
Vụ 5 công an dùng nhục hình: Cha bị cáo kêu oan lên Chủ tịch nước

Trong 5 bị cáo, Thành bị xử phạt mức án cao nhất 8 năm tù giam vì HĐXX nhận định Thành đã dùng gậy đánh vào đầu nghi can dẫn đến tử vong

Vụ 5 công an dùng nhục hình: Cha bị cáo kêu oan lên Chủ tịch nước

Vụ 5 công an dùng nhục hình: Cha bị cáo kêu oan lên Chủ tịch nước

Trong 5 bị cáo, Thành bị xử phạt mức án cao nhất 8 năm tù giam vì HĐXX nhận định Thành đã dùng gậy đánh vào đầu nghi can dẫn đến tử vong

“Có những vụ án dùng bức cung, nhục hình nhưng hồ sơ rất đẹp“
“Có những vụ án dùng bức cung, nhục hình nhưng hồ sơ rất đẹp“

VOV.VN - “Cơ chế phán quyết của chúng ta vừa trên cơ sở hồ sơ và xét hỏi. Có những vụ án bức cung, nhục hình nhưng hồ sơ rất đẹp”.

“Có những vụ án dùng bức cung, nhục hình nhưng hồ sơ rất đẹp“

“Có những vụ án dùng bức cung, nhục hình nhưng hồ sơ rất đẹp“

VOV.VN - “Cơ chế phán quyết của chúng ta vừa trên cơ sở hồ sơ và xét hỏi. Có những vụ án bức cung, nhục hình nhưng hồ sơ rất đẹp”.

Truy tố nguyên 6 sĩ quan công an dùng nhục hình bức cung
Truy tố nguyên 6 sĩ quan công an dùng nhục hình bức cung

Ngoài bị can Nguyễn Thân Thảo Thành bị bắt tạm giam từ ngày 15/1/2013, năm bị can khác đang tại ngoại chờ ngày hầu tòa.

Truy tố nguyên 6 sĩ quan công an dùng nhục hình bức cung

Truy tố nguyên 6 sĩ quan công an dùng nhục hình bức cung

Ngoài bị can Nguyễn Thân Thảo Thành bị bắt tạm giam từ ngày 15/1/2013, năm bị can khác đang tại ngoại chờ ngày hầu tòa.

Đồng Tháp: Điều tra bổ sung vụ 2 công an dùng nhục hình
Đồng Tháp: Điều tra bổ sung vụ 2 công an dùng nhục hình

Hai bị cáo là Huỳnh Ngọc Tòng, nguyên đội phó đội điều tra và Phạm Xuân Bình, nguyên cán bộ đội điều tra Công an TP Cao Lãnh.

Đồng Tháp: Điều tra bổ sung vụ 2 công an dùng nhục hình

Đồng Tháp: Điều tra bổ sung vụ 2 công an dùng nhục hình

Hai bị cáo là Huỳnh Ngọc Tòng, nguyên đội phó đội điều tra và Phạm Xuân Bình, nguyên cán bộ đội điều tra Công an TP Cao Lãnh.

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người
Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

VOV.VN -Tại trụ sở công an xã, ông Thuận có những lời lẽ chửi bới. Lực lượng công an xã cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này đến tử vong.

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

VOV.VN -Tại trụ sở công an xã, ông Thuận có những lời lẽ chửi bới. Lực lượng công an xã cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này đến tử vong.

Vụ công an dùng nhục hình: Luật sư và bị cáo đề nghị giám định lại
Vụ công an dùng nhục hình: Luật sư và bị cáo đề nghị giám định lại

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thảo Thành cho rằng, việc truy tố thiếu cơ sở.

Vụ công an dùng nhục hình: Luật sư và bị cáo đề nghị giám định lại

Vụ công an dùng nhục hình: Luật sư và bị cáo đề nghị giám định lại

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thảo Thành cho rằng, việc truy tố thiếu cơ sở.

Tránh 'nhục hình' biến tướng đối với người chưa thành niên?
Tránh 'nhục hình' biến tướng đối với người chưa thành niên?

VOV.VN - Theo TS Luật Đỗ Thị Phượng, dự thảo luật quy định chặt chẽ sẽ tránh được tình trạng cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai, hỏi cung thông qua giờ trưa, bỏ đói người bị tạm giữ, bị can

Tránh 'nhục hình' biến tướng đối với người chưa thành niên?

Tránh 'nhục hình' biến tướng đối với người chưa thành niên?

VOV.VN - Theo TS Luật Đỗ Thị Phượng, dự thảo luật quy định chặt chẽ sẽ tránh được tình trạng cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai, hỏi cung thông qua giờ trưa, bỏ đói người bị tạm giữ, bị can