Học sinh lớp 11 cướp giật, bị bắt trước ngày tựu trường

Sáng 21/8, người dân đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sau khi bắt được Hoàng Vũ Kim Long (16 tuổi) đã dẫn tới cơ quan công an bàn giao.

Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt, lúc 7h45 sáng cùng ngày, bà Bùi Thị Bích Liên (48 tuổi), ngụ đường Thiện Ý, TP Đà Lạt đang ngồi tại rạp chiếu phim tại khu Hòa Bình, TP Đà Lạt thì bị Hoàng Vũ Kim Long điều khiển xe gắn máy BKS 36B2-853.91 áp sát giật chiếc điện thoại iPhone 6S rồi rú ga xe bỏ chạy.

Chiếc xe là phương tiện Long dùng để thực hiện vụ cướp giật.
Một số người dân gần đó lập tức đuổi theo Hoàng Vũ Kim Long. Chạy được khoảng 1,5km, tới đường Phan Đình Phùng, Long tự ngã xe, bị người dân bao vây bắt giữ.

Qua xác minh của Công an TP Đà Lạt, Hoàng Vũ Kim Long ngụ tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, hiện là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Hà. Được nghỉ hè, Long xin gia đình lên Đà Lạt tạm trú tại đường Bùi Thị Xuân để đi làm thêm. Sáng 21/8, trong lúc điểu khiển xe gắn máy đi mua đồ ăn sáng, thấy bà Liên cầm điện thoại iPhone 6S nên nảy sinh lòng tham, thực hiện hành vi cướp giật. Long dự tính chiều tối cùng ngày sẽ trở về nhà để sáng mai đi tựu trường chuẩn bị cho năm học mới..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lại vụ công an xã đánh chết học sinh
Xử lại vụ công an xã đánh chết học sinh

VKS, TAND tỉnh Khánh Hòa đều cho rằng phó công an xã có dấu hiệu phạm tội còn VKSND huyện Vạn Ninh khẳng định không xử lý người này. 

Xử lại vụ công an xã đánh chết học sinh

Xử lại vụ công an xã đánh chết học sinh

VKS, TAND tỉnh Khánh Hòa đều cho rằng phó công an xã có dấu hiệu phạm tội còn VKSND huyện Vạn Ninh khẳng định không xử lý người này. 

Nghi án “ngáo đá” vào trường tiểu học đòi bắt học sinh
Nghi án “ngáo đá” vào trường tiểu học đòi bắt học sinh

Tự xưng là chú của em G., người thanh niên xăm trổ đầy người cương quyết đòi nhà trường phải cho lên lớp đón em về nhưng G. nói không biết người này là ai.

Nghi án “ngáo đá” vào trường tiểu học đòi bắt học sinh

Nghi án “ngáo đá” vào trường tiểu học đòi bắt học sinh

Tự xưng là chú của em G., người thanh niên xăm trổ đầy người cương quyết đòi nhà trường phải cho lên lớp đón em về nhưng G. nói không biết người này là ai.

3 học sinh “tè bậy” bị đình chỉ học 6 tháng: Có dấu hiệu hình sự?
3 học sinh “tè bậy” bị đình chỉ học 6 tháng: Có dấu hiệu hình sự?

VOV.VN -3 học sinh “tè bậy" bị nhà trường đình chỉ học khi chuẩn bị thi tốt nghiệp được luật sư cho rằng xuất hiện dấu hiệu hình sự của tội hành hạ người khác.

3 học sinh “tè bậy” bị đình chỉ học 6 tháng: Có dấu hiệu hình sự?

3 học sinh “tè bậy” bị đình chỉ học 6 tháng: Có dấu hiệu hình sự?

VOV.VN -3 học sinh “tè bậy" bị nhà trường đình chỉ học khi chuẩn bị thi tốt nghiệp được luật sư cho rằng xuất hiện dấu hiệu hình sự của tội hành hạ người khác.

Chặn cuộc "quyết chiến" bằng bom xăng của nhóm học sinh
Chặn cuộc "quyết chiến" bằng bom xăng của nhóm học sinh

Nhóm học sinh hầu hết còn đang học trung học đã tụ tập chuẩn bị hung khí, bom xăng để "quyết chiến" đã bị Công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Chặn cuộc "quyết chiến" bằng bom xăng của nhóm học sinh

Chặn cuộc "quyết chiến" bằng bom xăng của nhóm học sinh

Nhóm học sinh hầu hết còn đang học trung học đã tụ tập chuẩn bị hung khí, bom xăng để "quyết chiến" đã bị Công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Vụ công an viên đánh chết học sinh: Bỏ lọt tội phạm?
Vụ công an viên đánh chết học sinh: Bỏ lọt tội phạm?

Trong phiên xử sơ thẩm lần 2 vụ công an viên đánh chết 1 học sinh, tòa tập trung làm rõ dấu hiệu bắt người trái pháp luật của một phó công an xã.

Vụ công an viên đánh chết học sinh: Bỏ lọt tội phạm?

Vụ công an viên đánh chết học sinh: Bỏ lọt tội phạm?

Trong phiên xử sơ thẩm lần 2 vụ công an viên đánh chết 1 học sinh, tòa tập trung làm rõ dấu hiệu bắt người trái pháp luật của một phó công an xã.

Công an triệu tập lấy lời khai cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt
Công an triệu tập lấy lời khai cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt

Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa triệu tập cô giáo Trần Thị Thu Trà liên quan vụ một học sinh bị cô giáo này đánh thâm tím mặt do nhận thức chậm

Công an triệu tập lấy lời khai cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt

Công an triệu tập lấy lời khai cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt

Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa triệu tập cô giáo Trần Thị Thu Trà liên quan vụ một học sinh bị cô giáo này đánh thâm tím mặt do nhận thức chậm

Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người bị đâm chết
Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người bị đâm chết

VOV.VN - Hai nhóm học sinh lao vào hỗn chiến khiến nhiều người của hai bên bị thương. Trong số đó, Sang bị đâm một nhát dao, gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người bị đâm chết

Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người bị đâm chết

VOV.VN - Hai nhóm học sinh lao vào hỗn chiến khiến nhiều người của hai bên bị thương. Trong số đó, Sang bị đâm một nhát dao, gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Học sinh phá két sắt trộm hơn 1 tỷ của trường
Học sinh phá két sắt trộm hơn 1 tỷ của trường

Lợi dụng trường tổ chức đại hội phụ huynh, Nhân mang theo đồ nghề lẻn vào trường nấp sẵn chờ đến tối phá két sắt lấy trộm hơn 1 tỷ đồng…

Học sinh phá két sắt trộm hơn 1 tỷ của trường

Học sinh phá két sắt trộm hơn 1 tỷ của trường

Lợi dụng trường tổ chức đại hội phụ huynh, Nhân mang theo đồ nghề lẻn vào trường nấp sẵn chờ đến tối phá két sắt lấy trộm hơn 1 tỷ đồng…

Công an xã đánh chết học sinh bị đề nghị truy tố tội Giết người
Công an xã đánh chết học sinh bị đề nghị truy tố tội Giết người

Kiểm sát viên cho rằng cấp sơ thẩm chỉ truy tố, xét xử nguyên công an xã Vạn Long tội “cố ý gây thương tích” là chưa đúng người, đúng tội.

Công an xã đánh chết học sinh bị đề nghị truy tố tội Giết người

Công an xã đánh chết học sinh bị đề nghị truy tố tội Giết người

Kiểm sát viên cho rằng cấp sơ thẩm chỉ truy tố, xét xử nguyên công an xã Vạn Long tội “cố ý gây thương tích” là chưa đúng người, đúng tội.