Hỗn chiến trong quán karaoke, 2 người chết, 1 người bị thương

VOV.VN - Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên trong quán karaoke ở TP Nam Định khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Liên quan đến vụ nổ súng hỗn chiến trong quán karaoke ở TP Nam Định, trưa 20/5, lãnh đạo UBND phường Cửa Bắc (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) xác nhận, vụ hỗn chiến này xảy ra giữa 2 nhóm thanh niên vào tối 19/5 khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương.

Quán karaoke - nơi xảy ra cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến 3 người thương vong. (Nguồn: HL)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 19/5, người dân nghe thấy tiếng cãi vã, xô xát giữa hai nhóm thanh niên trong quán karaoke Sao Băng (phường Cửa Bắc).

Đến khoảng 22h cùng ngày, mọi người nghe thấy tiếng súng nổ trong quán karaoke và thấy một số người trong quán chạy ra đường. Sau đó, 3 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam định cấp cứu.

"Có 2 nạn nhân thiệt mạng, 1 người bị thương. Hai nhóm người hỗn chiến vào tối qua đều không phải là người địa phương", lãnh đạo UBND phường Cửa Bắc cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định: “Hỗn chiến” trong đêm, 1 người tử vong
Bình Định: “Hỗn chiến” trong đêm, 1 người tử vong

VOV.VN - Cuộc thanh toán lẫn nhau giữa 2 nhóm thanh niên giữa công viên thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khiến 1 người tử vong.

Bình Định: “Hỗn chiến” trong đêm, 1 người tử vong

Bình Định: “Hỗn chiến” trong đêm, 1 người tử vong

VOV.VN - Cuộc thanh toán lẫn nhau giữa 2 nhóm thanh niên giữa công viên thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khiến 1 người tử vong.

Hai nhóm ăn nhậu hỗn chiến khiến một người chết
Hai nhóm ăn nhậu hỗn chiến khiến một người chết

VOV.VN - Hai nhóm người hỗn chiến tại quán bia ở Thái Nguyên khiến 1 người tử vong và nhiều người phải nhập viện.

Hai nhóm ăn nhậu hỗn chiến khiến một người chết

Hai nhóm ăn nhậu hỗn chiến khiến một người chết

VOV.VN - Hai nhóm người hỗn chiến tại quán bia ở Thái Nguyên khiến 1 người tử vong và nhiều người phải nhập viện.