Kẻ ngáo đá điều khiển ô tô đâm thẳng vào 2 xe Cảnh sát

Đối tượng bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy, bất chấp luật lệ, lái xe ô tô đâm thẳng vào xe mô tô của cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ.

Chiều 11/4, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, Công an quận đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Công về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng này bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy, bất chấp luật lệ, lái xe ô tô đâm thẳng vào xe mô tô của cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/4, Tổ công tác liên ngành thuộc Công an quận Hồng Bàng phát hiện đối tượng Hoàng Văn Công, SN 1996, trú tại thôn 9, xã Thiên Hương, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, điều khiển xe ô tô Honda Acord BKS: 16M-4554, đi ngược chiều gần 2km trên đường Trần Hưng Đạo - Hoàng Văn Thụ - Hồng Bàng, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

Trên xe ô tô còn có Nguyễn Văn Tuấn, SN 1985; Nguyễn Thị Thu Hiền, SN 1990; Nguyễn Quốc Hải, SN 1987, cùng trú tại Tân Dương, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng; Lê Thị Uyên, SN 1975, trú tại 59/170 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe nhưng Hoàng Văn Công không dừng mà điều khiển xe đâm thẳng vào Trung úy Phạm Huy Hoàng, cán bộ cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hồng Bàng.

Trung úy Hoàng tiếp tục dùng xe mô tô đuổi theo đối tượng qua nhiều tuyến phố trên địa bàn quận, đến số 24 Trần Hưng Đạo, đối tượng Công đã điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào làm vỡ xi nhan trái xe mô tô.

Công ngoan cố tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên đường Hoàng Văn Thụ và rẽ về đường Trần Quang Khải, tiếp tục đâm thẳng vào Trung úy Hoàng và trèo qua xe mô tô do Trung úy Hoàng điều khiển, chạy về phía cầu Bính.

Đến khu vực Trạm bơm nước cây Đề , thôn 1, xã Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng thì Công dừng xe, bỏ chạy xuống ruộng, đồng thời kêu gọi khoảng chục đối tượng trên địa bàn ra ngăn cản việc bắt giữ của lực lượng chức năng...

Bằng sự nỗ lực vận động và quyết tâm trấn áp tội phạm triệt để, Tổ công tác đã bắt giữ và đưa đối tượng Công cùng chiếc xe ô tô về Công an huyện Thuỷ Nguyên lập biên bản.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Công khai nhận, có sử dụng ma tuý đá vào ngày 8 và 9/4/2016 nên cảm giác bị “ảo”, luôn lo sợ công an đuổi bắt, đã điều khiển xe ô tô đi ngược chiều gây ra vụ việc trên.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ đối tượng Công để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Bắt tài xế xe tải cán chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn
Thanh Hóa: Bắt tài xế xe tải cán chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn

Sau khi điều khiển xe tải gây tai nạn cán chết 2 mẹ con ở Thanh Hóa, Đông đã lái xe trốn khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt giữ khi đang tìm cách lẩn trốn.

Thanh Hóa: Bắt tài xế xe tải cán chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn

Thanh Hóa: Bắt tài xế xe tải cán chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn

Sau khi điều khiển xe tải gây tai nạn cán chết 2 mẹ con ở Thanh Hóa, Đông đã lái xe trốn khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt giữ khi đang tìm cách lẩn trốn.

Siết cổ người yêu để cướp, lãnh 23 năm tù
Siết cổ người yêu để cướp, lãnh 23 năm tù

Bị người yêu nhắc lại chuyện đem xe của chị đi bán, Tài đã cự cãi rồi siết cổ người yêu. Tưởng chị L. đã chết, Tài lấy hết laptop, điện thoại của L. đem bán.

Siết cổ người yêu để cướp, lãnh 23 năm tù

Siết cổ người yêu để cướp, lãnh 23 năm tù

Bị người yêu nhắc lại chuyện đem xe của chị đi bán, Tài đã cự cãi rồi siết cổ người yêu. Tưởng chị L. đã chết, Tài lấy hết laptop, điện thoại của L. đem bán.

Thấy em trai bị chém, anh rút súng bắn đối thủ thủng tim
Thấy em trai bị chém, anh rút súng bắn đối thủ thủng tim

VOV.VN -Thấy em trai bị chém vào đầu, Thanh liền rút khẩu súng săm lét bắn một phát vào ngực Quế Anh, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Thấy em trai bị chém, anh rút súng bắn đối thủ thủng tim

Thấy em trai bị chém, anh rút súng bắn đối thủ thủng tim

VOV.VN -Thấy em trai bị chém vào đầu, Thanh liền rút khẩu súng săm lét bắn một phát vào ngực Quế Anh, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Lĩnh án tù vì rủ bạn gái nhí vào khách sạn làm chuyện 'người lớn'
Lĩnh án tù vì rủ bạn gái nhí vào khách sạn làm chuyện 'người lớn'

VOV.VN - Chỉ mới quen được ít ngày, nhưng T. đã cùng Huy vào khách sạn làm chuyện người lớn. Hậu quả, Huy lãnh án tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Lĩnh án tù vì rủ bạn gái nhí vào khách sạn làm chuyện 'người lớn'

Lĩnh án tù vì rủ bạn gái nhí vào khách sạn làm chuyện 'người lớn'

VOV.VN - Chỉ mới quen được ít ngày, nhưng T. đã cùng Huy vào khách sạn làm chuyện người lớn. Hậu quả, Huy lãnh án tù về tội hiếp dâm trẻ em.