Khởi tố 7 hướng dẫn viên du lịch dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả

VOV.VN-Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can với 7 hướng dẫn viên du lịch có hành vi dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra vừa khởi tố 7 người để điều tra, làm rõ hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Hiếu. 

Cơ quan này trước đó tiếp nhận tin báo tội phạm từ Sở Du lịch về việc phát hiện hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của Nguyễn Kỳ (sinh năm 1993, trú xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ IELTS nghi giả.  

Sở gửi công văn cho Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đề nghị xác minh tính hợp pháp của chứng chỉ trên và được phúc đáp rằng hệ thống lưu trữ tại trung tâm IELTS của IDP Việt Nam không lưu trữ thông tin của thí sinh Nguyễn Kỳ.

Nguyễn Kỳ thừa nhận do có nhu cầu việc làm nhưng không đủ điều kiện nên anh ta chi hơn 10 triệu đồng để mua chứng chỉ IELTS giả. Người đứng ra mua chứng chỉ cho Kỳ khẳng định từng mua cho nhiều người tại địa chỉ này.

Từ các thông tin ban đầu trên, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc điều tra và phát hiện đường dây làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước.

Sau khi thu thập chứng cứ và xác minh, cơ quan công an quyết định khởi tố 7 bị can về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, gồm: Lê Hiếu (sinh năm 1975, trú TP Huế); Ngô Đức (sinh năm 1993); Lê Văn Hùng (sinh năm 1982); Nguyễn Kỳ (sinh năm 1993, cùng trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Hoàng Thị Xuân (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1996, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Võ Văn Sa (sinh năm 1990, trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Trong số 7 người bị khởi tố, Lê Hiếu vốn là "khách hàng" lại trở thành một mắt xích, đối tượng môi giới trong đường dây làm giấy tờ, tài liệu giả.

Lê Hiếu từng làm hướng dẫn viên du lịch nội địa. Vào mùa vắng khách, người này muốn chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế để tăng thu nhập nhưng không đủ điều kiện cấp thẻ nên lên mạng tìm hiểu thông tin rồi mua chứng chỉ IELTS giả với giá 12 triệu đồng.

Tiếp theo, nhiều hướng dẫn viên nhờ Hiếu đặt làm chứng chỉ IELTS giả để làm hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Sau khi làm xong, chứng chỉ giả được photo, công chứng rồi nộp bản sao đến Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế để làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế thì bị phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng hành hung nữ điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện lĩnh án
Đối tượng hành hung nữ điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện lĩnh án

VOV.VN - Cho rằng kíp trực chậm trễ, Dũng đã gây gổ rồi đánh một nữ điều dưỡng viên ngay tại Trung tâm y tế khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Đối tượng hành hung nữ điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện lĩnh án

Đối tượng hành hung nữ điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện lĩnh án

VOV.VN - Cho rằng kíp trực chậm trễ, Dũng đã gây gổ rồi đánh một nữ điều dưỡng viên ngay tại Trung tâm y tế khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Giả mạo trang web của Bộ Công an, Công an Đà Nẵng
Giả mạo trang web của Bộ Công an, Công an Đà Nẵng

VOV.VN - Trang web này cố tình sử dụng giao diện giống như Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để đánh lừa người truy cập.

Giả mạo trang web của Bộ Công an, Công an Đà Nẵng

Giả mạo trang web của Bộ Công an, Công an Đà Nẵng

VOV.VN - Trang web này cố tình sử dụng giao diện giống như Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để đánh lừa người truy cập.

Sử dụng giấy tờ giả chiếm đoạt 300 triệu đồng của ngân hàng
Sử dụng giấy tờ giả chiếm đoạt 300 triệu đồng của ngân hàng

VOV.VN -Tại CQĐT, 3 đối tượng khai nhận, bằng hình thức làm giả giấy tờ các đối tượng đã chiếm đoạt được hơn 300 triệu đồng của nhiều ngân hàng tại Hà Nội.

Sử dụng giấy tờ giả chiếm đoạt 300 triệu đồng của ngân hàng

Sử dụng giấy tờ giả chiếm đoạt 300 triệu đồng của ngân hàng

VOV.VN -Tại CQĐT, 3 đối tượng khai nhận, bằng hình thức làm giả giấy tờ các đối tượng đã chiếm đoạt được hơn 300 triệu đồng của nhiều ngân hàng tại Hà Nội.