Khởi tố, bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa

VOV.VN - Ông Trần Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29/10/2018.

Qua quá trình điều tra, ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Trần Đức Hải.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan./.


    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

    Tin liên quan

    Bắt nguyên Giám đốc BQL dự án đường thủy nội địa
    Bắt nguyên Giám đốc BQL dự án đường thủy nội địa

    VOV.VN - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa

    Bắt nguyên Giám đốc BQL dự án đường thủy nội địa

    Bắt nguyên Giám đốc BQL dự án đường thủy nội địa

    VOV.VN - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa

    Vì sao quyền Trưởng phòng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam bị bắt?
    Vì sao quyền Trưởng phòng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam bị bắt?

    VOV.VN - Quyền trưởng phòng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam - ông Vũ Mạnh Hùng bị bắt vì có liên quan đến việc lập "quỹ đen" để ăn chia.

    Vì sao quyền Trưởng phòng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam bị bắt?

    Vì sao quyền Trưởng phòng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam bị bắt?

    VOV.VN - Quyền trưởng phòng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam - ông Vũ Mạnh Hùng bị bắt vì có liên quan đến việc lập "quỹ đen" để ăn chia.

    Khởi tố, bắt tạm giam quyền Trưởng phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
    Khởi tố, bắt tạm giam quyền Trưởng phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

    VOV.VN - Cơ quan công an vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

    Khởi tố, bắt tạm giam quyền Trưởng phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

    Khởi tố, bắt tạm giam quyền Trưởng phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

    VOV.VN - Cơ quan công an vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

    Cận cảnh nghi phạm ma túy lăm lăm súng, tông nát đầu xe biên phòng
    Cận cảnh nghi phạm ma túy lăm lăm súng, tông nát đầu xe biên phòng

    Bị chặn bắt, 2 nghi phạm người Lào đã phóng ô tô đâm thẳng vào xe công vụ của lực lượng biên phòng. Trên xe của 2 nghi phạm có 1 khẩu súng, đạn đã lên nòng.

    Cận cảnh nghi phạm ma túy lăm lăm súng, tông nát đầu xe biên phòng

    Cận cảnh nghi phạm ma túy lăm lăm súng, tông nát đầu xe biên phòng

    Bị chặn bắt, 2 nghi phạm người Lào đã phóng ô tô đâm thẳng vào xe công vụ của lực lượng biên phòng. Trên xe của 2 nghi phạm có 1 khẩu súng, đạn đã lên nòng.

    Lùi xe trên cao tốc: Xem xét kỷ luật thẩm phán
    Lùi xe trên cao tốc: Xem xét kỷ luật thẩm phán

     Đề nghị xem xét kỷ luật một số thẩm phán xét xử vụ án container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã được chuyển đến TAND tỉnh Thái Nguyên.

    Lùi xe trên cao tốc: Xem xét kỷ luật thẩm phán

    Lùi xe trên cao tốc: Xem xét kỷ luật thẩm phán

     Đề nghị xem xét kỷ luật một số thẩm phán xét xử vụ án container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã được chuyển đến TAND tỉnh Thái Nguyên.