Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Vụ TNGT nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai làm 3 người chết, 27 người bị thương. Tài xế chiếc xe gây tai nạn đã bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 8/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai làm 3 người chết và 27 người bị thương, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Công Thành (33 tuổi), trú tại thôn An Hòa 1, xã An Tường, TP Tuyên Quang, lái xe ô tô BKS: 29B – 093.44 của hãng xe khách Bảo Yến. 

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Nguyễn Công Thành.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 17h ngày 21/12/2015, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thông báo, hơn 15h cùng ngày, tại km 39+970 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận thôn Sa Phùng- Văn Quán, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS: 29B – 093.44 và xe ô tô BKS: 24B- 005.02 của hãng xe Trung Kiên do Nguyễn Trung Kiên (37 tuổi), trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai điều khiển.

Hậu quả làm vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Thủy (56 tuổi) và Vũ Đức Hiến (59 tuổi), trú tại phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội tử vong tại chỗ; anh Mai Việt Hưng (23 tuổi), trú tại phường Tân Hà (Tuyên Quang) dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 27 người khác bị thương đưa đi cấp cấp cứu ở nhiều tuyến bệnh viện.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau một thời gian khẩn trương điều tra, đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Theo đó, vào thời gian trên, anh Nguyễn Trung Kiên điều khiển xe ô tô khách của hãng xe Trung Kiên đi từ bến xe TP Thái Nguyên về TP Lào Cai, trên xe chở khoảng 30 người  theo đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Còn Nguyễn Công Thành điều khiển xe ô tô của hãng xe khách Bảo Yến đi từ bến xe Mỹ Đình về Tuyên Quang, trên xe chở khoảng 30 người.

Khi về đến đoạn Km39 + 970 đường cao tốc Nội Bài –Lào Cai, anh Kiên giảm tốc độ đi chậm lại rẽ dần vào lề đường bên phải. Lúc này, Thành điều khiển xe đi phía sau với tốc độ khoảng hơn 80km/h nhưng không chú ý quan sát nên đã đâm vào sau xe ô tô do anh Kiên điều khiển…

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thông tin việc xe khách hãng Bảo Yến nổ lốp rồi đâm vào xe khách của hãng Trung Kiên là không đúng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường phát hiện lốp trước bên phải của xe khách Bảo Yến có bị vỡ nhưng không phải do nguyên nhân trên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Công Thành khai nhận, trong quá trình điều khiển xe ô tô do không chú ý quan sát nên để xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái xe gây tai nạn rồi tông thẳng vào CSGT
Lái xe gây tai nạn rồi tông thẳng vào CSGT

Mặc dù không có giấy phép lái xe, nhưng nam thanh niên này vẫn điều khiển ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, sau đó, đối tượng tiếp tục đâm 2 CSGT bị thương trước khi bị bắt.

Lái xe gây tai nạn rồi tông thẳng vào CSGT

Lái xe gây tai nạn rồi tông thẳng vào CSGT

Mặc dù không có giấy phép lái xe, nhưng nam thanh niên này vẫn điều khiển ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, sau đó, đối tượng tiếp tục đâm 2 CSGT bị thương trước khi bị bắt.

Nghi án xe tải gây tai nạn khiến 4 người trọng thương rồi bỏ chạy
Nghi án xe tải gây tai nạn khiến 4 người trọng thương rồi bỏ chạy

Sau tiếng động lớn cùng tiếng la hét, người dân chạy ra thì phát hiện 2 xe máy cùng 4 người đang nằm la liệt trên đường.

Nghi án xe tải gây tai nạn khiến 4 người trọng thương rồi bỏ chạy

Nghi án xe tải gây tai nạn khiến 4 người trọng thương rồi bỏ chạy

Sau tiếng động lớn cùng tiếng la hét, người dân chạy ra thì phát hiện 2 xe máy cùng 4 người đang nằm la liệt trên đường.

Nửa đêm nhận tin vợ bị tai nạn, con 3 tháng tuổi chết trên giường
Nửa đêm nhận tin vợ bị tai nạn, con 3 tháng tuổi chết trên giường

Rạng sáng 3/1 anh T xuống phòng nơi vợ và con trai đang ngủ thì bàng hoàng phát hiện vợ đã “mất tích”, cậu con trai 3 tháng tuổi người tím tái.

Nửa đêm nhận tin vợ bị tai nạn, con 3 tháng tuổi chết trên giường

Nửa đêm nhận tin vợ bị tai nạn, con 3 tháng tuổi chết trên giường

Rạng sáng 3/1 anh T xuống phòng nơi vợ và con trai đang ngủ thì bàng hoàng phát hiện vợ đã “mất tích”, cậu con trai 3 tháng tuổi người tím tái.

13 năm tù cho tài xế gây tai nạn thảm khốc tại Trà Vinh
13 năm tù cho tài xế gây tai nạn thảm khốc tại Trà Vinh

VOV.VN -TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt Phạm Văn Phương, cư ngụ tại Trà Vinh 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

13 năm tù cho tài xế gây tai nạn thảm khốc tại Trà Vinh

13 năm tù cho tài xế gây tai nạn thảm khốc tại Trà Vinh

VOV.VN -TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt Phạm Văn Phương, cư ngụ tại Trà Vinh 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.