Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ tín dụng Ngân hàng BIDV

VOV.VN - 2 đối tượng bị bắt là Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường, đều sinh năm 1989 và là cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Ngày 4/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 cán bộ tín dụng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn (Thanh Hóa) để làm rõ hành vi lập khống hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường.

2 đối tượng bị bắt là Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường, đều sinh năm 1989 và là cán bộ Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Chi nhánh Bỉm Sơn. Các đối tượng này bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi lập hồ sơ khống, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của ngân hàng BIDV.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra, từ năm 2016 đến năm 2018, lợi dụng là cán bộ tín dụng phòng khách hàng cá nhân của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn, Lê Hồng Cường đã làm giả 44 đăng ký ô tô, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vào Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn và lấy ra hơn 36 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Cũng với thủ đoạn như trên, Lý Quang Huy là cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn đã làm giả 7 đăng ký ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông qua 3 doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung để lập hồ sơ khống, thế chấp vào Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn để chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của ngân hàng.

Hiện 2 vụ việc nói trên đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

18 nạn nhân bị lừa đảo hơn 32 tỷ đồng qua điện thoại, mạng xã hội
18 nạn nhân bị lừa đảo hơn 32 tỷ đồng qua điện thoại, mạng xã hội

VOV.VN -Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn trình báo của 18 nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 32 tỷ 992 triệu đồng.

18 nạn nhân bị lừa đảo hơn 32 tỷ đồng qua điện thoại, mạng xã hội

18 nạn nhân bị lừa đảo hơn 32 tỷ đồng qua điện thoại, mạng xã hội

VOV.VN -Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn trình báo của 18 nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 32 tỷ 992 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam lừa đảo qua mạng
Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam lừa đảo qua mạng

VOV.VN -Một nhóm đối tượng người Trung Quốc đến địa bàn thành phố Lạng Sơn hoạt động lừa đảo qua mạng đã bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ.

Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam lừa đảo qua mạng

Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam lừa đảo qua mạng

VOV.VN -Một nhóm đối tượng người Trung Quốc đến địa bàn thành phố Lạng Sơn hoạt động lừa đảo qua mạng đã bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ.

Bắt nhóm lừa đảo, thu giữ nhiều súng đạn và hơn 1 tỷ đồng
Bắt nhóm lừa đảo, thu giữ nhiều súng đạn và hơn 1 tỷ đồng

Quảng cáo bán súng với giá rẻ trên mạng xã hội, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại đặt mua hàng. 

Bắt nhóm lừa đảo, thu giữ nhiều súng đạn và hơn 1 tỷ đồng

Bắt nhóm lừa đảo, thu giữ nhiều súng đạn và hơn 1 tỷ đồng

Quảng cáo bán súng với giá rẻ trên mạng xã hội, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại đặt mua hàng. 

Cảnh báo tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo qua điện thoại, Internet
Cảnh báo tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo qua điện thoại, Internet

Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn thư tố giác từ 18 nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 33 tỷ đồng.

Cảnh báo tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo qua điện thoại, Internet

Cảnh báo tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo qua điện thoại, Internet

Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn thư tố giác từ 18 nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 33 tỷ đồng.