Mía Phú Yên được mùa, được giá

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, người trồng mía ở tỉnh Phú Yên tất bật vào vụ thu hoạch mía. Ai cũng phấn khởi bởi mía năm nay đạt năng suất cao lại bán được giá.

Ngay sau những ngày nghỉ Tết, gia đình ông So Minh Hùng, ở xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên khẩn trương vào vụ thu hoạch gần 3 hecta mía. Vụ mía này, gia đình ông trồng theo mô hình đào hố, tưới nước nên năng suất đạt khá cao, khoảng 80 tấn/hecta. Ông So Minh Hùng phấn khởi, đây là lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay, với giá mua 1.140.000 đồng/tấn loại mía đạt 10 chữ đường, ông thu lãi trên 100 triệu đồng trong vụ mía năm nay.

“Năm ngoái, trồng múc hố trồng 6 sào mà năng suất rất đạt. Năm nay, tôi mở rộng diện tích lên 2 hecta, năng suất 1 hecta được 70 đến 80 tấn. Tui cũng rất mừng cũng có lợi nhuận”, ông Hùng nói.

Từ vụ mía 2021, Nhà máy đường KCP ở huyện Sơn Hoà thuộc Công ty KCP Việt Nam đã đưa máy thu hoạch mía về hỗ trợ cho bà con. So với chặt thủ công, thu hoạch bằng máy tiết kiệm thời gian và chi phí. Cụ thể, mía thu bằng máy chỉ tốn 190.000 đồng/tấn, tiết kiệm được 60.000 đồng/tấn so với thu hoạch tay. Máy chặt mía sát gốc nên mỗi hecta, sản lượng tăng thêm được 3 tấn. Bên cạnh đó, mỗi hecta mía cũng được tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng tiền thuê máy phát gốc sau thu hoạch, cùng nhiều lợi ích khác.

“Có công cụ sản xuất, có vốn rồi công ty hỗ trợ hết rồi nên chúng tôi chỉ bỏ công kỹ thuật ra chăm sóc nên sản lượng năm nay sẽ rất cao”, ông Vũ Văn Hải, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên phấn khởi.

Hiện, Công ty KCP Việt Nam đang hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Yên thu hoạch hơn 16.000 hecta mía để bước vào vụ ép mới. Diện tích được đầu tư hệ thống tưới, chủ động nguồn nước đạt năng suất từ 80- 90 tấn/hecta, những diện tích còn lại đạt năng suất bình quân 60 tấn/hecta.

“Ví dụ, năm 2021, KCP hỗ trợ không hoàn lại để bà con nông dân trồng mới với 40 tỷ đồng. Năm 2022-2023 sắp tới, tiếp tục hỗ trợ bà con không hoàn lại 50 tỷ đồng. Chúng tôi hỗ trợ bà con khoan giếng, đào giếng, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời hỗ trợ bà con trồng mía tưới mía để đưa năng suất tăng cao, ông Subbaiah, Tổng Giám đốc Công ty KCP Việt Nam tại tỉnh Phú Yên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng mật mía đỏ lửa ngày đêm vào vụ Tết
Làng mật mía đỏ lửa ngày đêm vào vụ Tết

VOV.VN - Những lò mật mía ở xã Thọ Điền (Hà Tĩnh) đang đêm ngày đỏ lửa để cho ra lò những mẻ mật phục vụ Tết Nguyên đán.

Làng mật mía đỏ lửa ngày đêm vào vụ Tết

Làng mật mía đỏ lửa ngày đêm vào vụ Tết

VOV.VN - Những lò mật mía ở xã Thọ Điền (Hà Tĩnh) đang đêm ngày đỏ lửa để cho ra lò những mẻ mật phục vụ Tết Nguyên đán.

Nông dân Hậu Giang phấn khởi vì vụ mía được giá
Nông dân Hậu Giang phấn khởi vì vụ mía được giá

VOV.VN - Giá mía ở mức cao nên người trồng mía và thương lái đều phấn khởi. Nhiều bà con trồng mía cho biết, đây là vụ mía được nhà máy đường thu mua cao nhất từ trước đến nay.

Nông dân Hậu Giang phấn khởi vì vụ mía được giá

Nông dân Hậu Giang phấn khởi vì vụ mía được giá

VOV.VN - Giá mía ở mức cao nên người trồng mía và thương lái đều phấn khởi. Nhiều bà con trồng mía cho biết, đây là vụ mía được nhà máy đường thu mua cao nhất từ trước đến nay.

Nông dân Sơn La phấn khởi mở rộng diện tích trồng khi mía được giá
Nông dân Sơn La phấn khởi mở rộng diện tích trồng khi mía được giá

VOV.VN - Những năm trước đây, diện tích trồng mía liên tục giảm khiến nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất đường. Niên vụ sản xuất này, có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ người trồng mía, từ đó bà con phấn khởi mở rộng diện tích.

Nông dân Sơn La phấn khởi mở rộng diện tích trồng khi mía được giá

Nông dân Sơn La phấn khởi mở rộng diện tích trồng khi mía được giá

VOV.VN - Những năm trước đây, diện tích trồng mía liên tục giảm khiến nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất đường. Niên vụ sản xuất này, có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ người trồng mía, từ đó bà con phấn khởi mở rộng diện tích.