Khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Mai Lương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Vũ Thị Mai Lương (SN 1985) nguyên là nhân viên Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Bãi Cháy (thành phố Hạ Long). Lợi dụng là nhân viên văn thư giữ con dấu của Bệnh viện Bãi Cháy, Vũ Thị Mai Lương đã làm giả các phiếu thu nộp tiền mua cổ phần thiết bị y tế, đóng dấu của bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng của 4 đồng nghiệp công tác tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Đối tượng Vũ Thị Mai Lương.

Sau khi sự việc có nguy cơ bị bại lộ, Vũ Thị Mai Lương đã xin thôi việc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Biết không thể thoát tội, một thời gian sau, đối tượng Lương đã đến cơ quan công an xin đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nợ nần liên quan đến cờ bạc khiến Vũ Thị Mai Lương thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Mai Lương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174, Bộ luật Hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Bình: Bắt quả tang Trưởng công an xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thái Bình: Bắt quả tang Trưởng công an xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Trần Văn Kiên, Trưởng Công an xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng. 

Thái Bình: Bắt quả tang Trưởng công an xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thái Bình: Bắt quả tang Trưởng công an xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Trần Văn Kiên, Trưởng Công an xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng. 

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Vừa ra tù, Nguyễn Bá Khánh đã giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt của 2 nạn nhân số tiền tổng cộng là 4.150.000 đồng.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Vừa ra tù, Nguyễn Bá Khánh đã giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt của 2 nạn nhân số tiền tổng cộng là 4.150.000 đồng.

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Đỉnh đã sắm quân phục cùng công cụ hỗ trợ rồi tự phong hàm Thượng úy cho mình với mục đích giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Đỉnh đã sắm quân phục cùng công cụ hỗ trợ rồi tự phong hàm Thượng úy cho mình với mục đích giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.