Khởi tố đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở huyện Hương Sơn

Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1983 vì liên quan vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh.

Ngày 10/7, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1983, trú thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy,” quy định tại khoản 1, Điều 313, Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Công an thông qua quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hảo. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc, khoảng 8 giờ ngày 27/6, Nguyễn Thị Hảo một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Dream biển kiểm soát 38F8 - 3432 đi lên khu vực ruộng cỏ thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung để cắt cỏ.

Tại đây Hảo đã dùng liềm cắt cỏ, sau đó vun thành đống và dùng bật lửa để đốt. Trong quá trình đốt cỏ gặp thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa đã bùng phát mạnh, cháy lan sang cánh rừng của thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung.

Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 3ha rừng tại địa phương, gây thiệt hại trên 413 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Hảo đã khai nhận toàn bộ hành vi trên. Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 1/7 đến nay tại tỉnh Hà Tĩnh có 2 đối tượng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.”

Trước đó, ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Ðình Thành, sinh năm 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Ðiều 313, Bộ luật Hình sự 2015.

Vào ngày 28/6, Phan Ðình Thành gom rác ở trong vườn để đốt, nhưng do trời nóng, gió thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn nhà. Thành đã dùng xô múc nước và hô hoán mọi người đến để dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tại thôn 7, xã Xuân Hồng và tiếp tục lan rộng, gây cháy rừng phòng hộ thuộc thị trấn Xuân An. Sau gần ba ngày huy động hàng nghìn người cùng các phương tiện tham gia chữa cháy, đến sáng 30/6, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Đến ngày 10/7 chưa có thống kê thiệt hại từ đám cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng
Công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Công điện nêu rõ: Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt và hanh khô còn kéo dài có thể đến hết tháng 7 và có nhiều diễn biến bất thường.

Công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Công điện nêu rõ: Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt và hanh khô còn kéo dài có thể đến hết tháng 7 và có nhiều diễn biến bất thường.

Rừng Hà Tĩnh lại cháy lớn, hàng trăm người nỗ lực dập lửa
Rừng Hà Tĩnh lại cháy lớn, hàng trăm người nỗ lực dập lửa

VOV.VN - Trời nắng, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh trên khu vực rừng thông và keo. Hàng trăm người đang nỗ lực dập lửa…

Rừng Hà Tĩnh lại cháy lớn, hàng trăm người nỗ lực dập lửa

Rừng Hà Tĩnh lại cháy lớn, hàng trăm người nỗ lực dập lửa

VOV.VN - Trời nắng, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh trên khu vực rừng thông và keo. Hàng trăm người đang nỗ lực dập lửa…

Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng về cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng về cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.