Những mẫu xe được sử dụng để đưa đón Chủ tịch Tập Cận Bình

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xuất hiện cùng không ít mẫu xe đặc biệt. Phần lớn trong số đó đều đến từ thương hiệu nội địa cao cấp Hồng Kỳ (Hongqi).

Nhiều người dân đang ngóng chờ được thấy mẫu xe mới sẽ lăn bánh cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Trung Quốc - Tập Cận Bình trong lễ diễu binh thường kỳ, sẽ diễn ra vào năm 2025 tại quảng trường Thiên An Môn.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã không ít lần xuất hiện trước công chúng với rất nhiều mẫu xe đặc biệt khác nhau. Phần lớn trong số đó là thương hiệu xe nội địa cao cấp Hồng Kỳ (Hongqi).

Trong hơn một năm qua, chiếc xe đồng hành cùng ông Tập Cận Bình là Hồng Kỳ N701 (Hongqi N701). Mẫu xe quyền lực nhất Trung Quốc lần đầu xuất hiện trước công chúng vào tháng 7/2022, trong chuyến công tác của ông tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau đó, Hồng Kỳ N701 đã lần lượt “xuất ngoại” cùng vị Chủ tịch Trung Quốc tại rất nhiều sự kiện chính trị lớn trên toàn cầu. Điển hình có thể kể tới như: chuyến công du tại Nga hồi tháng 3/2023, dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) vào tháng 7/2023 và gần đây nhất là dự diễn đàn APEC tại Mỹ hồi tháng 11 vừa qua.

Điểm nhanh về mẫu Limousine xe này, Hồng Kỳ N701 sở hữu kích thước cực kỳ đồ sộ, với chiều dài khoảng 6m, rộng ngang hơn 2m và trục cơ sở lớn hơn 3,5m. Các cửa kính đều được thiết kế tối màu và có khả năng chống đạn.

Trụ B được làm dày bản, chia khoang nội thất thành phần dành cho tài xế và phần dành cho chính khách phía sau cực kỳ rộng rãi. Gầm xe cao ráo với bộ lốp chống xịt, đi kèm la-zăng 21 inch có khả năng tiếp tục di chuyển lên tới cả trăm km sau khi đã bị tấn công.

Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt dạng dọc, hệ thống đèn chiếu sáng chính dạng LED hiện đại và chính giữa nắp ca-pô được bố trí phần mào đỏ đặc trưng của những chiếc xe chuyên dành phục vụ những lãnh tụ cao nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cấu hình chi tiết của Hồng Kỳ N701 không được tiết lộ, song nhiều thông tin cho rằng xe có sức mạnh lên tới hơn 400 mã lực, đủ sức đưa chiếc xe bọc thép nặng nhiều tấn lên tốc độ tối đa trên 200 km/h. 

Trước đó, Hồng Kỳ L5 là mẫu xe tiền nhiệm đảm nhận vai trò đưa đón ông Tập Cận Bình tại các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; cũng như những chính khách nước ngoài khi tới thăm và làm việc tại Trung Quốc. Mẫu Limousine này có chiều dài lên tới gần 6m, trục cơ sở đạt hơn 3,7m; nặng gần 4 tấn và có sức chứa 4 người bên trong.

Xe sử dụng động cơ V8 dung tích 4.0L, đủ sức mạnh để các vị chính khách có thể di chuyển tới hơn 200 km/h. Hồng Kỳ L5 được thiết kế theo kiểu dáng Limousine truyền thống. Cụm đèn tròn cổ điển được bọc trong vòm tròn kéo dài từ đầu xe tới hết nắp ca-pô, mặt lưới tản nhiệt khổng lồ dạng dọc nhô ra phía trước gợi nhớ đến những mẫu xe sang trọng từ thế kỷ 20; điển hình là Hồng Kỳ CA770.

Chính phủ Trung Quốc cũng từng trịnh trọng gửi tặng cho Belarus hai chiếc xe Hồng Kỳ L5, thể hiện mối quan hệ ngoại giao nồng thắm giữa hai nước. Cặp đôi Hồng Kỳ L5 này từng xuất hiện trong lễ diễu binh mừng chiến thắng tại quảng trường thủ đô Minsk (Belarus) vào năm 2017 và hiện nay thuộc biên chế phục vụ của quân đội nước này.

Hồng Kỳ N501 là mẫu xe tiếp theo trong danh sách những phương tiện từng đưa đón Chủ tịch Tập Cận Bình. Kể từ khi bắt đầu xuất hiện vào năm 2018, Hồng Kỳ N501 thường xuyên đồng hành cùng vị lãnh đạo tối cao Trung Quốc trong những chuyến công du nước ngoài.

Xe có chiều dài khoảng 5,7m; là phiên bản sản xuất riêng chỉ dành cho các quan chức cấp cao nước này. Nó được trang bị động cơ V8 tăng áp dung tích 4.0L, cho sức mạnh vượt ngưỡng 400 mã lực đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản kế nhiệm của N501 chính là mẫu xe Hồng Kỳ N701 đang được vị Chủ tịch thứ 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng.

Nhậm chức lãnh đạo tối cao đất nước từ năm 2012 và vào năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình từng tham gia lễ diễu binh tại Đại học quốc gia Công nghệ Quốc phòng ở thành phố Trường Sa, thuộc tỉnh Hồ Nam. Hai chiếc xe xuất hiện lần đó mang biển số 00001 và 00002, là một mẫu SUV nội địa đã qua cải tạo công năng.

Xe được hãng Trường Phùng - trực thuộc tập đoàn ô tô Quảng Châu GAC sản xuất dựa trên nền tảng của Mitsubishi Pajero. Toàn bộ phần nóc đã được cắt bỏ, gia cố thêm một thanh nắm bọc nhung đỏ, đi kèm với dàn micro.

Ngoài ra, hồi tháng 6/2017, ông Tập Cận Bình cũng từng sử dụng một chiếc SUV địa hình hoán cải để tham dự lễ duyệt binh trong căn cứ quân sự ở Hồng Kông (Trung Quốc). Không khó để nhận ra đây là một chiếc Baic BJ80, với ngoại hình y xì huyền thoại Mercedes-Benz G-Class của Đức.

Để phục vụ cho lễ diễu binh, chiếc xe này đã được cắt bỏ toàn bộ phần nóc. Cột B cũng được loại bỏ và thay bằng một khung tròn có nhiệm vụ như tay nắm dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình. Trên tay nắm này có gắn sẵn dàn mic. Xe được sơn theo tông màu vàng - xanh quân đội, với lớp camo vuông vức nhằm chống lại tác chiến điện tử.

Một mẫu xe đặc biệt không kém, chỉ được Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng trong những buổi lễ diễu binh - dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước - đó chính là Hồng Kỳ L9 Limousine. Xe dài tới hơn 6,3m; trục cơ sở 3,8m và nặng tới 4,5 tấn. Nó sử dụng động cơ V12 dung tích 6.0L đi kèm hộp số 6 cấp, cho công suất lên tới hơn 400 mã lực.

Về thiết kế, L9 Limousine chính là một chiếc L5 phiên bản trục cơ sở kéo dài. Phần trụ B và C được gia cố, bổ sung các tấm nẹp chrome sang trọng và đặc biệt là nóc hở với dàn micro, cho phép ông Tập Cận Bình có thể đứng phát biểu khi xe đang di chuyển.

Sau Hồng Kỳ N701, người dân đang rất mong ngóng được thấy phiên bản đặc biệt của Hồng Kỳ N701 xuất hiện cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ diễu binh thường kỳ, sẽ diễn ra vào năm 2025 tại quảng trường Thiên An Môn. Theo thường lệ, đây sẽ là một phiên bản cải tiến đặc biệt từ N701, với phần nóc mở kèm theo dàn micro phát biểu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều ít biết về mẫu xe Hồng Kỳ N701 chuyên chở ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam
Những điều ít biết về mẫu xe Hồng Kỳ N701 chuyên chở ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Chia sẻ nhiều điểm chung với mẫu sedan Hongqi H9 (Hồng Kỳ H9) - vốn đã có mặt tại thị trường Việt Nam một vài năm trở lại đây; nhưng mẫu Limousine Hồng Kỳ N701 - lại là phiên bản đặc biệt được sản xuất giới hạn dành riêng cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Trung Quốc - Tập Cận Bình.

Những điều ít biết về mẫu xe Hồng Kỳ N701 chuyên chở ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam

Những điều ít biết về mẫu xe Hồng Kỳ N701 chuyên chở ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Chia sẻ nhiều điểm chung với mẫu sedan Hongqi H9 (Hồng Kỳ H9) - vốn đã có mặt tại thị trường Việt Nam một vài năm trở lại đây; nhưng mẫu Limousine Hồng Kỳ N701 - lại là phiên bản đặc biệt được sản xuất giới hạn dành riêng cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Trung Quốc - Tập Cận Bình.

Hồng Kỳ - Dòng xe cho lãnh đạo Trung Quốc và lịch sử nhiều biến động
Hồng Kỳ - Dòng xe cho lãnh đạo Trung Quốc và lịch sử nhiều biến động

VOV.VN - Sinh ra trong thời kỳ đất nước phát triển, hiếm có thương hiệu ô tô nào song hành gắn chặt mỗi bước đi của mình với lịch sử cách mạng của đất nước như Hongqi (Hồng Kỳ) - hãng xe của Trung Quốc.

Hồng Kỳ - Dòng xe cho lãnh đạo Trung Quốc và lịch sử nhiều biến động

Hồng Kỳ - Dòng xe cho lãnh đạo Trung Quốc và lịch sử nhiều biến động

VOV.VN - Sinh ra trong thời kỳ đất nước phát triển, hiếm có thương hiệu ô tô nào song hành gắn chặt mỗi bước đi của mình với lịch sử cách mạng của đất nước như Hongqi (Hồng Kỳ) - hãng xe của Trung Quốc.

Cận cảnh Hồng Kỳ N701 - xe limousine chở ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam
Cận cảnh Hồng Kỳ N701 - xe limousine chở ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam

VOV.VN - Trong chuyến thăm Việt Nam 12-13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình sử dụng hai chiếc limousine N701 do hãng xe nội địa Hồng Kỳ (Hongqi) thương hiệu con của tập đoàn quốc doanh FAW (First Automobile Works) sản xuất.

Cận cảnh Hồng Kỳ N701 - xe limousine chở ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Cận cảnh Hồng Kỳ N701 - xe limousine chở ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam

VOV.VN - Trong chuyến thăm Việt Nam 12-13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình sử dụng hai chiếc limousine N701 do hãng xe nội địa Hồng Kỳ (Hongqi) thương hiệu con của tập đoàn quốc doanh FAW (First Automobile Works) sản xuất.

Nhiều mẫu Sedan “cần mẫn” giảm giá kích cầu doanh số
Nhiều mẫu Sedan “cần mẫn” giảm giá kích cầu doanh số

VOV.VN - Trước sức cạnh tranh lớn của thị trường ô tô gầm cao giá rẻ, các dòng Sedan hạng C ngày càng trở nên ít khách. Nhằm thúc đẩy thị trường, kích cầu tiêu dùng, nhiều hãng xe đã đua nhau tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá lớn.

Nhiều mẫu Sedan “cần mẫn” giảm giá kích cầu doanh số

Nhiều mẫu Sedan “cần mẫn” giảm giá kích cầu doanh số

VOV.VN - Trước sức cạnh tranh lớn của thị trường ô tô gầm cao giá rẻ, các dòng Sedan hạng C ngày càng trở nên ít khách. Nhằm thúc đẩy thị trường, kích cầu tiêu dùng, nhiều hãng xe đã đua nhau tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá lớn.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11: Xe Nhật áp đảo, Toyota đóng góp 3 cái tên
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11: Xe Nhật áp đảo, Toyota đóng góp 3 cái tên

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11/2023 thì có tới 6 mẫu xe đến từ các thương hiệu Nhật Bản và Toyota có tới 3 "gương mặt" - Vios, Veloz Cross, Yaris Cross.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11: Xe Nhật áp đảo, Toyota đóng góp 3 cái tên

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11: Xe Nhật áp đảo, Toyota đóng góp 3 cái tên

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11/2023 thì có tới 6 mẫu xe đến từ các thương hiệu Nhật Bản và Toyota có tới 3 "gương mặt" - Vios, Veloz Cross, Yaris Cross.