40 triệu người ở Mỹ đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp do Covid-19

VOV.VN - Bộ Lao động Mỹ sáng ngày 28/5 thông báo số người xin trợ cấp chính phủ do mất việc trong vòng 10 tuần qua đã tăng lên tổng cộng 40 triệu.

Mặc dù số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua đã giảm nhẹ so với đỉnh điểm gần 7 triệu hồi cuối tháng 3, con số này vẫn ở mức hàng triệu mỗi tuần trong vòng 2 tháng liên tiếp.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện đang ở mức gần 15%, mức cao nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo con số này còn có thể gia tăng trong những tuần tới. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ chỉ có 3,5%, mức thấp kỷ lục trong vòng 50 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên