Kiểm tra thân nhiệt ở chốt kiểm dịch Covid-19, lộ ra ma túy

VOV.VN - Trong quá trình đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch Covid-19, đối tượng Ngô Đăng Dũng tỏ ra lúng túng và lộ ra túi ma túy ở quần trước.

Ngày 10/4, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tổ công tác của Công an xã Bắc Hồng đã phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Đăng Dũng cùng tang vật.

Cụ thể, khoảng 17h40’ ngày 7/4, tổ công tác của Công an xã Bắc Hồng làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cách ly xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Dream có biểu hiện nghi vấn.

Khi tiến hành đo thân nhiệt đối tượng, thấy biểu hiện nghi vấn, tổ công tác phát hiện trong túi quần trước trái của người đàn ông này có 1 túi nilon màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, danh tính của đối tượng được xác định là Ngô Đăng Dũng (SN 1977; trú tại Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh).

Dũng khai nhận, túi nilon trên đựng ma túy đá mua về để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Đăng Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên