Làm rõ tình tiết bí ẩn vụ cô gái trẻ chết bất thường trên bãi cỏ

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính và đang làm rõ một số tình tiết ban đầu của vụ cô gái trẻ chết bất thường trên bãi cỏ.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái chết bí ẩn trên bãi cỏ ven quốc lộ, thông tin trên báo An ninh Thủ đô thông tin, diễn biến mới nhất vào ngày 28/5 Công an TX.Dĩ An phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương đã làm rõ 1 số tình tiết liên quan đến vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái xấu số (Ảnh: Vietnamnet)
Trước đó, thông tin trên Zing cho biết, sáng 27/5, nhiều người dân đi ngang qua một bãi cỏ ven quốc lộ 1 đoạn gần chân cầu vượt Sóng Thần (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhìn thấy một cô gái nằm bất động. Tiến lại gần kiểm tra, họ hốt hoảng khi phát hiện nạn nhân khoảng 25 tuổi, đã tử vong. (Ảnh: ANTĐ)
Theo ghi nhận, nạn nhân mặc áo khoác màu xanh, quần lửng màu đen. Cạnh thi thể là một chiếc nón bảo hiểm, áo mưa và một vài dấu vết nghi là máu vương vãi trên rào chắn quốc lộ 1. Trong ảnh: Vị trí nơi người dân phát hiện thi thể cô gái. (Ảnh: Zing)

Báo An ninh Thủ đô cho biết thêm, trong quá trình điều tra, Công an làm rõ, nạn nhân là Lê Thị Kim N (SN 1995, ngụ đường số 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Hiện Công an đang làm việc với người bạn của nạn nhân N, là Lê Thị H (tự Su, SN 1996, ngụ đường Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9).

Theo đó, từ đêm 26, đến rạng sáng 27/5 nạn nhân N có nhậu với H tại quận Thủ Đức. Trong lúc nhậu, N có ôm H khóc, tâm sự về chuyện mâu thuẫn với bạn trai và có rủ H đi Bình Dương gặp bạn trai giải quyết. Khi đến khu vực cầu vượt Sóng Thần thì cả 2 gặp tai nạn. Trong ảnh: Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. (Ảnh: Kiến Thức)

Thông tin sơ bộ cho hay, khi tai nạn xảy ra, N bị rơi từ cầu xuống khu công viên bên dưới và bất tỉnh nằm tại chỗ. Còn H bị thương tích, sau đó đã dựng xe lên và điều khiển chạy về nhà ở quận 9 để… ngủ. Ảnh: Pháp luật Plus.

Liên quan đến vụ việc, báo Vietnamnet đưa tin, trưa 27/5, chị H được gia đình đưa tới bệnh viện để điều trị. H cho biết mình không nhớ là đã cùng với chị N. đi từ Thủ Đức bằng con đường nào để tới cầu vượt Sóng Thần. Nạn nhân cũng không nhớ rõ diễn biến vụ việc ra sao, ngay cả làm sao mình về nhà, thay quần áo. Ngoài ra, khi nhận được thông tin N. tử vong, chị H đã sốc nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm đối tượng cầm tuýp sắt trong vụ cô gái bị đánh hội đồng
Truy tìm đối tượng cầm tuýp sắt trong vụ cô gái bị đánh hội đồng

Do mâu thuẫn giữa hai cô gái, một cô bị nhóm thanh niên đánh hội đồng. Đối tượng cầm tuýp sắt xông vào đánh nạn nhân dã man nhất đã bỏ trốn khỏi địa phương...

Truy tìm đối tượng cầm tuýp sắt trong vụ cô gái bị đánh hội đồng

Truy tìm đối tượng cầm tuýp sắt trong vụ cô gái bị đánh hội đồng

Do mâu thuẫn giữa hai cô gái, một cô bị nhóm thanh niên đánh hội đồng. Đối tượng cầm tuýp sắt xông vào đánh nạn nhân dã man nhất đã bỏ trốn khỏi địa phương...

Cô gái chết bất thường trên bãi cỏ ven quốc lộ 1
Cô gái chết bất thường trên bãi cỏ ven quốc lộ 1

Cô gái khoảng 25 tuổi nằm gục chết tại một bãi cỏ ven quốc lộ 1 đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Cô gái chết bất thường trên bãi cỏ ven quốc lộ 1

Cô gái chết bất thường trên bãi cỏ ven quốc lộ 1

Cô gái khoảng 25 tuổi nằm gục chết tại một bãi cỏ ven quốc lộ 1 đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương.