Tùng Dương cùng nhiều nghệ sĩ quyên góp, ủng hộ vật tư cho Bắc Giang chống Covid-19

VOV.VN - Tùng Dương cùng nhiều bạn bè, nghệ sĩ đã quyên góp, ủng hộ vật tư y tế để cùng Bắc Giang và nhiều tỉnh thành trong cả nước chống dịch Covid-19.

Mới đây, ekip Tùng Dương và những người bạn đã âm thầm quyên góp và thu được con số 400 triệu đồng để ủng hộ cho tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Theo Tùng Dương, số tiền này sẽ được chia ra làm nhiều đợt. Đợt 1 được chi trả để mua 2.500 bộ quần áo bảo hộ các loại và 2.400 chai nước (tổng trị giá 200 triệu đồng) để vận chuyển nhanh chóng đến Bắc Giang trong ngày hôm nay (19/5).

Ngày mai, số hàng quyên góp này sẽ được chuyển đến các khu cách ly như Khu công nghiệp huyện Việt Yên, các bệnh viện tỉnh Bắc Giang...

Tùng Dương chia sẻ: "Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở Bắc Giang, tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó thiết thực cho quê hương. Quê ngoại tôi ở Bắc Giang, tôi từng có năm tháng ở đây để đi học khi bố mẹ tôi làm việc bên Nga. Lần này, tôi chỉ âm thầm quyên góp và được nhiều bạn bè, nghệ sĩ chung tay ủng hộ". 

Tùng Dương cũng cho biết thêm, đợt vận chuyển thứ hai sẽ diễn ra trong vài ngày tới để chi viện cho huyện Việt Yên (Bắc Giang) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). 

Không chỉ Tùng Dương mà trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ cũng kêu gọi và ủng hộ vật chất, tiền của để giúp đỡ các địa phương trên cả nước chống dịch. 

Cách đây ít lâu, Hòa Minzy đã chuyển khoản ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch cho tỉnh Bắc Ninh. Mới đây, cô còn ủng hộ thêm 50 triệu đồng để hỗ trợ Bắc Giang chống dịch. Nữ ca sĩ: "Mong Bắc Giang vững tâm vượt qua dịch bệnh, mong người dân cả nước và các quý vị khán giả của Hoà thật bình an".

MC, diễn viên Đại Nghĩa kêu gọi quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng để ủng hộ bộ đội biên phòng, y bác sĩ... trong đợt dịch này. Nam nghệ sĩ đã dùng số tiền trên để mua khẩu trang, thiết bị sinh hoạt và nhu yếu phẩm hỗ trợ bộ đội biên phòng chống dịch ở huyện Tân Châu và Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trước đó, anh và ekip cũng gửi hàng nghìn bộ đồ bảo hộ, găng tay y tế... đến bệnh viện dã chiến tỉnh Bắc Giang. Nhóm thiện nguyện của anh cũng đến các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bệnh viện K và Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội)... để gửi quà ủng hộ các y bác sĩ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng gửi 500 triệu đồng từ tiền bán vé đêm nhạc “Veston” để ủng hộ quỹ vaccine Covid-19.

NSƯT Xuân Bắc trực tiếp tới các nơi cách ly để đưa đồ cứu trợ: "Những món đồ nhỏ bày tỏ sự quan tâm và đồng lòng chống dịch của chúng tôi đối với những người nơi tuyến đầu. Mong các anh chị luôn bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đối với những người đang phải cách ly, đây cũng là một giai đoạn khó khăn, hãy cố gắng - chúng ta sẽ thắng trận này và ...đồng lòng thì trận nào cũng thắng!"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chia sẻ đầu tiên của NSƯT Xuân Bắc khi vào 'tâm dịch' ở Bắc Giang
Những chia sẻ đầu tiên của NSƯT Xuân Bắc khi vào 'tâm dịch' ở Bắc Giang

"Những chuyến xe đầu tiên của chúng tôi chở theo niềm tin chiến thắng và sự sẻ chia tới các công nhân đang bị cách ly" - NSƯT Xuân Bắc chia sẻ

Những chia sẻ đầu tiên của NSƯT Xuân Bắc khi vào 'tâm dịch' ở Bắc Giang

Những chia sẻ đầu tiên của NSƯT Xuân Bắc khi vào 'tâm dịch' ở Bắc Giang

"Những chuyến xe đầu tiên của chúng tôi chở theo niềm tin chiến thắng và sự sẻ chia tới các công nhân đang bị cách ly" - NSƯT Xuân Bắc chia sẻ

Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19
Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội đóng cửa, dừng đón khách lần thứ 4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19

Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội đóng cửa, dừng đón khách lần thứ 4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTT&DL
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTT&DL

VOV.VN - Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTT&DL

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTT&DL

VOV.VN - Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại chùa Tam Chúc
Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại chùa Tam Chúc

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam vừa có văn bản gửi Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại khu du lịch Tam Chúc.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại chùa Tam Chúc

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại chùa Tam Chúc

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam vừa có văn bản gửi Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại khu du lịch Tam Chúc.