Lời khai của kẻ khoe ảnh giết khỉ dã man lên facebook

Cường sang nhà hàng xóm chơi, thấy người nhà này đang làm thịt khỉ nấu cao nên chụp ảnh tung lên facebook để câu like

Hạt kiểm lâm TX.Hoàng Mai (Nghệ An) chiều 7/1 cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triệu tập đối tượng Chu Văn Cường (26 tuổi), trú tại xóm Lam Sơn, P.Quỳnh Lập (TX.Hoàng Mai), để làm rõ vụ “Giết khỉ rồi đăng trên facebook”.

Đối tượng Chu Văn Cường tại cơ quan chức năng

Tại cơ quan chức năng, Cường khai nhận những bức ảnh đăng tải trên facebook của mình đã được chụp khi qua nhà anh Lê Văn Thuận, cách nhà Cường khoảng 300m.

Khi qua chơi, thấy anh Thuận đang làm thịt khỉ nấu cao, Cường nhờ người khác chụp ảnh bằng điện thoại rồi tung ảnh lên trang facebook của mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng hạt kiểm lâm TX.Hoàng Mai cho biết, từ lời khai của Cường, cơ quan chức năng đã triệu tập anh Lê Văn Thuận lên UBND P.Quỳnh Lập đến để làm rõ thông tin trên.

Những bức ảnh giết khỉ phản cảm đối tượng Cường đưa lên facebook

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây có thể đây là đường dây mua bán khỉ để nấu cao có quy mô lớn trên địa bàn.

Ông Hữu thông tin thêm, qua kiểm tra tại nhà Cường, cơ quan chức năng không phát hiện thấy có dấu hiệu làm thịt khỉ và những vật dụng dùng để nấu cao. Tuy nhiên, với những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, việc giết khỉ rất phản cảm, Cường sẽ bị xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

Ông Lê Văn Trọng - Phó trưởng Công an P.Quỳnh Lập cho biết, ở địa phương, người dân thỉnh thoảng cùng nhau góp tiền rồi nấu cao khỉ nhưng quy mô nhỏ.

Được biết, cách đây 3 tháng, cơ quan chức năng nhận được thông tin Cường mua bán chim trời trái phép, nhưng khi lực lượng Kiểm lâm đến kiểm tra tại nhà mà không phát hiện tang chứng.

Như đã phản ánh, ngày 2/1 trên tài khoản facebook cá nhân “Cường và Cường” xuất hiện nhiều hình ảnh giết khỉ nấu cao của một nam thanh niên được nhiều người chia sẻ. Nhiều bạn bè và người quen tỏ ra phẫn nộ vì hành động giết hàng loạt khỉ của nhóm thanh niên này.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Chu Văn Cường và Lê Văn Thuận để tiếp tục mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên