Lừa “chạy án” người phụ nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Hứa hẹn có các mối quan hệ “chạy án” thành công, Nguyễn Thị Minh (SN 1959) đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của đối tượng bị tuyên án 5 năm tù.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh (SN 1959, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cuối năm 2017, Đào Đình Khiên, sinh năm 1983, trú tại xóm 7, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên bị Tòa án Nhân dân thị xã Quảng Yên tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh tại cơ quan điều tra.

Vụ việc xảy ra vào tháng 9/2016 tại xóm 7, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, lúc đó Khiêm đã cố ý hành hung gây thương tích cho 1 người.

Sau khi bị tuyên án, thông qua các mối quan hệ quen biết của mình, Khiên tìm đủ mọi cách để "chạy án". Sau đó, Khiên đã nhờ được Nguyễn Thị Minh thực hiện ý đồ trên.

Minh hứa nếu nhận được tiền sẽ giúp Khiên được giảm án hoặc hưởng án treo.

Tin lời Minh, Khiên đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 269 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Minh hướng dẫn Khiên viết đơn xin phúc thẩm. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử phúc thẩm, Khiên vẫn bị tuyên y án sơ thẩm.

Biết mình bị Minh lừa, ngày 25/6/2018, Khiên yêu cầu Minh trả lại số tiền trước đây đã nhận để “chạy án”.

Do Minh không có tiền nên đã viết giấy vay nợ và hứa đến ngày 26/7/2018 sẽ trả tiền cho Khiên nhưng vẫn không thực hiện.

Đến ngày 8/10/2018, Khiên tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Minh với Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc
Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc

VOV.VN - Để vay được tiền, Hùng nói dối là vay để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng và sử dụng một phần tiền vay để trả lãi cho các chủ nợ. 

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc

VOV.VN - Để vay được tiền, Hùng nói dối là vay để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng và sử dụng một phần tiền vay để trả lãi cho các chủ nợ. 

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại
Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân về tình trạng đối tượng xưng là “nhân viên bưu điện”, “công an” gọi vào thuê bao cố định của người dân để lừa đảo. 

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân về tình trạng đối tượng xưng là “nhân viên bưu điện”, “công an” gọi vào thuê bao cố định của người dân để lừa đảo. 

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội
Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

VOV.VN -Từ cuối năm ngoái đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có ít nhất 20 nạn nhân bị lừa với số tiền từ 40 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

VOV.VN -Từ cuối năm ngoái đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có ít nhất 20 nạn nhân bị lừa với số tiền từ 40 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Chiêu trò cũ lừa đảo trên facebook, nhiều phụ nữ vẫn dính bẫy
Chiêu trò cũ lừa đảo trên facebook, nhiều phụ nữ vẫn dính bẫy

VOV.VN - Do nhẹ dạ cả tin và hám lợi, nhiều người vẫn đang mắc phải những trò lừa đảo trên facebook dù thủ đoạn không mới. 

Chiêu trò cũ lừa đảo trên facebook, nhiều phụ nữ vẫn dính bẫy

Chiêu trò cũ lừa đảo trên facebook, nhiều phụ nữ vẫn dính bẫy

VOV.VN - Do nhẹ dạ cả tin và hám lợi, nhiều người vẫn đang mắc phải những trò lừa đảo trên facebook dù thủ đoạn không mới. 

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo CQĐT từ năm 2011 đến cuối năm 2015, Phạm Thị Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn thành phố và các huyện.

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo CQĐT từ năm 2011 đến cuối năm 2015, Phạm Thị Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn thành phố và các huyện.