Mạo danh cán bộ Bộ Giao thông vận tải, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Thạch mạo danh cán bộ Bộ GTVT, sử dụng hồ sơ photocopy của một dự án đã được phê duyệt tại Bắc Ninh, để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.  

Ngày 2/12, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Thạch (38 tuổi, trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), để điều tra về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Manh mối vụ án bắt nguồn từ đơn của bà Nguyễn (chủ một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng ở tỉnh Yên Bái) gửi đến CQĐT tố cáo hành vi lừa đảo của Lê Văn Thạch.

Đối tượng Lê Văn Thạch
Theo đó, khoảng cuối năm 2017, doanh nghiệp của bà Nguyễn cung cấp thiết bị vật tư cho một số đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó, bà Nguyễn được một người quen giới thiệu với Lê Văn Thạch, tự khoe cán bộ Bộ Giao thông - Vận tải, có quan hệ và quản lý nhiều dự án trên cả nước nên có khả năng giúp bà Nguyễn trúng thầu chính các dự án.

Cuối tháng 11/2017, người quen hẹn bà Nguyễn về Hà Nội gặp Thạch để bàn công chuyện. Tại đây,  Thạch gợi ý khi nộp hồ sơ năng lực, bà Nguyễn phải “kèm” 50 triệu đồng để Thạch chuyển cho chủ đầu tư và chắc chắn sẽ trúng thầu nếu hồ sơ nộp sớm.

Nhận tiền và hồ sơ, Thạch viết giấy biên nhận hứa đến đầu năm 2018 bà Nguyễn sẽ nhận được công trình cần thi công. Ít ngày sau, Thạch liên lạc và đưa cho bà Nguyễn bản photocopy quyết định phê duyệt một dự án tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh, trong đó có phần việc san nền công trình 53 ha.

Thạch quả quyết sẽ giúp bà Nguyễn thực hiện gói thầu thi công, san lấp mặt bằng ở dự án này với tổng giá trị công trình là 500 tỷ đồng và yêu cầu nộp hồ sơ năng lực cùng 500 triệu đồng tiền đặt cọc tham gia dự án.

Không mấy nghi ngờ, giữa tháng 12/2017, bà Nguyễn đã chuyển 500 triệu đồng cho Thạch và nhận được giấy biên nhận, ghi rõ nội dung nhận tiền để được nhận gói thầu san lấp tại dự án ở Yên Phong, Bắc Ninh. Theo cam kết của Thạch thì đến ngày 30/12/2017, bà Nguyễn sẽ được ký hợp đồng thi công trực tiếp với chủ đầu tư.

Những ngày tiếp theo, Thạch và người môi giới của bà Nguyễn giữ liên lạc với nhau khá đều, thậm chí những người này còn gợi ý bà Nguyễn nộp thêm  hồ sơ ở các dự án khác nhưng bà Nguyễn từ chối để tập trung vào dự án tại Bắc Ninh.

Đến hẹn, bà Nguyễn liên lạc lại thì được Thạch thông báo anh ta viết thời hạn ký hợp đồng... theo lịch âm, nghĩa là sang tháng 1/2018 mới tiến hành ký hợp đồng. Lại chờ đợi và rốt cuộc bà Nguyễn liên tục bị Thạch lấy đủ mọi lý do trì hoãn, sau đó thì cắt liên lạc.

Tìm đến nhà Thạch, bà Nguyễn tá hỏa khi được mẹ đẻ anh ta cho biết Thạch không có nghề nghiệp gì. Biết đã gặp phải kẻ lừa đảo nên bà Nguyễn gửi đơn tới cơ quan Công an, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 550 triệu đồng của Lê Văn Thạch.

Tại CQĐT, bước đầu Lê Văn Thạch khai sau khi nhận tiền và hồ sơ của bà Nguyễn đã chuyển cho một người đàn ông tên Tuấn, nhưng Thạch không chứng minh được Tuấn ở đâu, làm gì và cũng không có số điện thoại liên lạc. Do đó, CQĐT xác định lời khai của Thạch là không có căn cứ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị ai là bị hại của Lê Văn Thạch, liên hệ cán bộ điều tra Nguyễn Thúy Phương - Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội để giải quyết. Điện thoại: 0901773688, địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy
Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều người dân tại TPHCM đã bị bọn lừa đảo liên tục tấn công qua điện thoại với mật độ dày đặc.

Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy

Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều người dân tại TPHCM đã bị bọn lừa đảo liên tục tấn công qua điện thoại với mật độ dày đặc.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng
Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa, 2 đối tượng lừa đảo 60 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa, 2 đối tượng lừa đảo 60 tỷ đồng.

Mù chữ vẫn làm giả được giấy tờ lừa đảo hơn 4 tỷ
Mù chữ vẫn làm giả được giấy tờ lừa đảo hơn 4 tỷ

VOV.VN - Bị cáo Trần A Gịn vừa bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Mù chữ vẫn làm giả được giấy tờ lừa đảo hơn 4 tỷ

Mù chữ vẫn làm giả được giấy tờ lừa đảo hơn 4 tỷ

VOV.VN - Bị cáo Trần A Gịn vừa bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại
Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân về tình trạng đối tượng xưng là “nhân viên bưu điện”, “công an” gọi vào thuê bao cố định của người dân để lừa đảo. 

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân về tình trạng đối tượng xưng là “nhân viên bưu điện”, “công an” gọi vào thuê bao cố định của người dân để lừa đảo.