Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc

VOV.VN - Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào cuộc điều tra việc cơ sở đào tạo lái xe mạo danh trường Bộ Công an lừa tiền hàng trăm học viên.

Liên quan đến vụ việc mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an "bao đậu 100%" để lừa tiền học viên, sáng 18/1, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra đang vào cuộc làm rõ.

"Hiện cơ quan công an đang gấp rút điều tra để xử lý, làm rõ vụ việc hàng trăm học viên kêu cứu khi phát hiện trung tâm đào tạo lái xe "dỏm" lấy mác "Trường đại học PCCC - Bộ Công an" có dấu hiệu lừa đảo. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an", Đại tá Bôn thông tin.

Chiều 18/1, trung tâm đào tạo lái xe mạo danh trường thuộc Bộ Công an vẫn đóng cửa im lìm.
Sáng cùng ngày, trả lời PV, ông Trần Thủ, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho hay, theo quy định, những cơ sở nào có đăng ký hoạt động đào tạo lái xe với Sở thì đơn vị mới có quyền kiểm tra, xử lý.

“Trường hợp trung tâm đào tạo mở chi nhánh tại số 263A Phan Chu Trinh không đăng ký hoạt động với Sở nên đơn vị không có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, qua phản ánh của cơ quan báo chí, sáng 18/1, Thanh tra Sở cũng đến địa điểm trên tìm hiểu nhưng cơ sở đã đóng cửa, các số điện thoại ghi trên bảng hiệu đều không liên lạc được”, ông Thủ thông tin.

Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, qua tìm hiểu ban đầu, cơ sở này dùng bảng hiệu quảng cáo mạo danh là Trường PCCC - Bộ Công an để lừa các học viên theo học là có dấu hiệu lừa đảo nên đơn vị cũng đang tích cực phối hợp với lực lượng công an, Sở Lao động Thương binh và Xã hội điều tra, làm rõ”.

Như VTC News đưa tin, vào đầu tháng 9/2018, một tài khoản Facebook đăng thông tin về việc Trường Đại học PCCC - Bộ Công an mở cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe có địa chỉ tại 263A Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Tài khoản này còn đăng những dòng quảng cáo như: Hỗ trợ đào tạo vững chắc tay lái 100% cho các học viên; hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên, cán bộ ngành; hỗ trợ giảm 100% học phí cho bộ đội xuất ngũ; đặc biệt hỗ trợ đào tạo với tỷ lệ thi đậu cao nhất, khẳng định "đậu 100%".

Tin tưởng vào cái mác “Trường của Bộ Công an” và lời chiêu dụ hấp dẫn, từ tháng 9/2018 đến nay, cơ sở này đã liên tiếp tuyển sinh 3 đợt với số học viên đăng ký theo học lên đến hơn 400 người. Mỗi học viên theo học phải đóng một khoản tiền từ 6 - 10 triệu đồng tuỳ thứ hạng học bằng.

Tuy nhiên, sau khi thu tiền, cơ sở này không đào tạo, dạy học như cam kết ban đầu. Ngoài ra, đến thời điểm thi, các học viên đã phải tự mua vé máy bay ra tận Hà Nội, Hoà Bình để thi.

Bức xúc trước tình trạng “mang con bỏ chợ”, các học viên đã tìm cách phản ánh lên trung tâm, nhưng đều nhận được câu trả lời thoái thác hoặc lẩn tránh.

Đến 15/1, cơ sở này bất ngờ đóng cửa, nhân viên quản lý, người làm việc cũng bỏ đi không liên lạc được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo
Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo

VOV.VN -Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an Quảng Trị vừa phối hợp bắt nốt đối tượng trong nhóm người chuyên hack facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo

Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo

VOV.VN -Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an Quảng Trị vừa phối hợp bắt nốt đối tượng trong nhóm người chuyên hack facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng
Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên này đã làm giả rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi bán cho hàng chục người, lừa đảo số tiền hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên này đã làm giả rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi bán cho hàng chục người, lừa đảo số tiền hơn 70 tỷ đồng

Mạo danh cán bộ Bộ Giao thông vận tải, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng
Mạo danh cán bộ Bộ Giao thông vận tải, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Thạch mạo danh cán bộ Bộ GTVT, sử dụng hồ sơ photocopy của một dự án đã được phê duyệt tại Bắc Ninh, để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.  

Mạo danh cán bộ Bộ Giao thông vận tải, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Mạo danh cán bộ Bộ Giao thông vận tải, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Thạch mạo danh cán bộ Bộ GTVT, sử dụng hồ sơ photocopy của một dự án đã được phê duyệt tại Bắc Ninh, để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.  

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe Bộ Công an "bao đậu" lừa học viên
Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe Bộ Công an "bao đậu" lừa học viên

VOV.VN- Hàng trăm học viên bị sập bẫy, mất tiền oan khi đăng ký học tại trung tâm đào tạo lái xe giả mạo của Bộ Công an.

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe Bộ Công an "bao đậu" lừa học viên

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe Bộ Công an "bao đậu" lừa học viên

VOV.VN- Hàng trăm học viên bị sập bẫy, mất tiền oan khi đăng ký học tại trung tâm đào tạo lái xe giả mạo của Bộ Công an.

Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội
Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội

Nguyễn Thị Hà Thành và các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo hồ sơ vay vốn thế chấp bằng sổ tiết kiệm tại các ngân hàng.

Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội

Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội

Nguyễn Thị Hà Thành và các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo hồ sơ vay vốn thế chấp bằng sổ tiết kiệm tại các ngân hàng.