Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ động viên công nhân, nông dân sản xuất đầu xuân

VOV.VN - Sáng nay (19/2), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã tới động viên, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn và nông dân thành phố bước vào sản xuất đầu xuân. 

Nói chuyện thân mật với các công nhân nông dân bước vào sản xuất đầu xuân, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh cùng với đẩy mạnh sản xuất, địa phương và công ty cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng ở doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tặng quà, động viên công nhân Công ty cổ phần Sunhouse, tại cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn công ty phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 40% để hưởng thuế xuất xuất khẩu ưu đãi, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Thời gian tới, công ty đầu tư nghiên cứu thị trường mới, sản phẩm mới, cung ứng những sản phẩm chất lượng vì sức khỏe người tiêu dùng. 

“Làm sao đó chủ động được chuỗi cung ứng, nâng cao được tỷ lệ nội địa hóa. Khi chúng ta xây dựng cộng động kinh tế ASEAN, một sản phẩm muốn được xuất khẩu sang các nước trong nội khối muốn được hưởng chế độ miễn trừ thuế xuất khẩu thì nội địa hóa ít nhất 40%, có thể hưởng thuế xuất bằng 0. Nếu dưới 40% sẽ không được hưởng ưu đãi này. Không đơn thuần chỉ là lắp ráp, cần chủ động liên kết với các doanh nghiệp khác để tạo ra các chuỗi cung ứng.”- ông Vương Đình Huệ nói.

Tới thăm nông dân trên cánh đồng xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ phấn khởi khi hoạt động canh tác của bà con đã được cơ giới hóa cả từ khâu làm đất, tới cấy và thu hoạch mang lại hiệu quả cao. Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương quan tâm khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, hỗ trợ những mô hình nông nghiệp chất lượng cao. Đặc biết, cần phát huy những lợi thế của địa phương về du lịch làng nghề để thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: “Phải nhanh lơn, nhạy bén hơn, quyết liệt và quyết đoán hơn. Covid-19 lan nhanh mà mình chậm là thua. Hành động kịp thời mới có thể thắng lợi”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: “Phải nhanh lơn, nhạy bén hơn, quyết liệt và quyết đoán hơn. Covid-19 lan nhanh mà mình chậm là thua. Hành động kịp thời mới có thể thắng lợi”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ, sau 17 năm thành lập Long Biên đã có bước phát triển mạnh là một cực tăng trưởng của thành phố. Vì vậy, cuộc làm việc với quận Long Biên nhằm nghiên cứu mô hình phát triển từ một huyện lên quận mới để có tư liệu thực tiễn xây dựng quản lý đô thị phải hướng đến xanh, thông minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ, sau 17 năm thành lập Long Biên đã có bước phát triển mạnh là một cực tăng trưởng của thành phố. Vì vậy, cuộc làm việc với quận Long Biên nhằm nghiên cứu mô hình phát triển từ một huyện lên quận mới để có tư liệu thực tiễn xây dựng quản lý đô thị phải hướng đến xanh, thông minh, hiện đại.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chống dịch mới
Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chống dịch mới

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu để nâng mức cao hơn nữa cho một số khu vực ổ dịch có rủi ro cao hơn mức chung của Thành phố

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chống dịch mới

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chống dịch mới

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu để nâng mức cao hơn nữa cho một số khu vực ổ dịch có rủi ro cao hơn mức chung của Thành phố