Nam thanh niên 16 tuổi đâm chết cha dượng vì bị càu nhàu

VOV.VN - Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Trường (16 tuổi, quê quán Cần Thơ, tạm trú Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Chiều tối 28/8, sau khi nhậu say, Trường ghé nhà trọ của mẹ mình là bà Huỳnh Thị Sến (47 tuổi, quê quán Cần Thơ)  ở số 17/18/15/1 đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, để ngủ.

Đối tượng Lê Văn Trường

Tại đây, Trường và cha Dượng là ông Phan Mỹ Đô (hay còn gọi là Tài, 39 tuổi, quê Cần Thơ) đã xảy ra xích mích. Do ông Đô liên tục phàn nàn, chửi Trường không lo làm ăn chỉ biết nhậu nhẹt Trường đã chạy vào bếp lấy con dao chạy ra sân đâm ông Đô khiến ông này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Trường hoảng sợ bỏ chạy vào phòng trọ đóng cửa và bị công an địa phương đến khống chế đưa về trụ sở. Ông Đô sau đi được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong sau đó.

Theo một số người dân trong khu trọ, ông Đô và  bà mẹ của Trường thuê nhà trọ và ở với nhau như vợ chồng được 6 năm. Trường gọi Đô bằng cha dượng. Trường không ở chung với mẹ và cha dượng, lâu lâu mới ghé phòng trọ một lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên