Hà Nội: 6 người có đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm đúng luật.

Ngày 12/4, nguồn tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã bàn giao 72 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 188 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Trong số hồ sơ trên, tính đến ngày 2/4 có 6 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có đơn xin rút và 11 người có đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI.

Trong tổng số 2.060 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có 41 người có đơn xin rút; trong tổng số 21.399 hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có 121 người có đơn xin rút.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, có tổng số 19.261 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú trên địa bàn thành phố; 4.789 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo kế hoạch.

Đến ngày 2/4, có tổng số 1.592 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã được tổ chức, đạt 33,24%.

Hiện, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm đúng luật và văn bản cấp trên hướng dẫn./.

Đặc biệt, mỗi bước trong công tác bầu cử đều được thực hiện đúng quy trình, tiến độ về thời gian. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã kịp thời giám sát việc giới thiệu người ứng cử, bảo đảm công bằng, dân chủ, lựa chọn người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử.

Dự kiến, từ ngày 14-16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng dự kiến tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vận động bầu cử từ ngày 28/4-21/5/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV
76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

VOV.VN - 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

VOV.VN - 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Nhân dân quan tâm đến chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND
Nhân dân quan tâm đến chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Cử tri và nhân dân mong muốn cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp; đại biểu được bầu vào Quốc hội và HĐND là những người có đức, có tài.

Nhân dân quan tâm đến chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

Nhân dân quan tâm đến chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Cử tri và nhân dân mong muốn cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp; đại biểu được bầu vào Quốc hội và HĐND là những người có đức, có tài.

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?
Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

VOV.VN - Việc bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND sau ngày 14/3/ 2021 là không thể thực hiện được.

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

VOV.VN - Việc bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND sau ngày 14/3/ 2021 là không thể thực hiện được.