Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Lúc 8h30 phút, ngày 20/7, trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Trần Văn Cảnh, 48 tuổi, quê huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, bị tai nạn lao động trên biển.

Trước đó, khoảng 6h ngày 19/7, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Thuyền Chài (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 17 hải lý, bệnh nhân Cảnh bị ngã vào vật cứng trên tàu, gây ra đa chấn thương, được các ngư dân trên tàu cá BĐ 97910 TS đưa đảo Trường Sa để cấp cứu.

Qua thăm khám và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, quân y trung tâm y tế thị trấn Trường Sa chẩn đoán: bệnh nhân bị chấn thương hàm mặt, theo dõi gãy xương hàm dưới, chấn động não giờ thứ 26 và đã tổ chức làm các xét nghiệm sinh hoá, công thức máu; dùng kháng sinh, giảm đau, chống phù nề cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân Cảnh tạm thời ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để điều trị. Quân y của đảo thường xuyên theo dõi sát tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa
Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 20.000 cây xanh và 85 tấn phân bón do tỉnh Phú Thọ trao tặng chiều 9/6 tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 20.000 cây xanh và 85 tấn phân bón do tỉnh Phú Thọ trao tặng chiều 9/6 tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1
Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác số 5 của TP.HCM gồm hơn 200 đại biểu đã có chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm, mang theo hơi ấm, tình cảm từ đất liền cùng những món quà ý nghĩa đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác số 5 của TP.HCM gồm hơn 200 đại biểu đã có chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm, mang theo hơi ấm, tình cảm từ đất liền cùng những món quà ý nghĩa đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo
Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

VOV.VN -  Chiều 26/4, Đoàn Công tác số 5 đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo  ở quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/14 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

VOV.VN -  Chiều 26/4, Đoàn Công tác số 5 đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo  ở quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/14 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.