Bắt giữ 3 người Hàn Quốc trộm cắp tiền, vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (26/5), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ba người Hàn Quốc có hành vi trộm cắp tài sản gồm tiền, vàng… trị giá hơn 2 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn Quận 7.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/5, Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin bà N.T.T.N. (53 tuổi, ngụ phường Tân Phú, Quận 7) bị trộm cắp tài sản gồm: 200 triệu đồng (VNĐ), 30.000 USD, 1 đồng hồ, 1 nhẫn kim cương, lắc vàng, vòng vàng, vàng miếng SJC... ngay tại nhà. Tổng số tài sản bị trộm có giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Nhận được tin báo, PC02 lập tức cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Quận 1, Công an Quận 7 phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm.

Đến ngày 25/5, Cơ quan điều tra đã bắt giữ ba đối tượng: Wang Lee Hyang (66 tuổi), Gim Chang Duok (72 tuổi) và Heo Seong Hyun (48 tuổi), cùng quốc tịch Hàn Quốc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thời điểm bị bắt giữ, tất cả 3 đối tượng kể trên đều lưu trú tại 135-137 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng người Hàn Quốc khai nhận hành vi  trộm cắp tài sản của mình.

Cụ thể, khoảng khoảng 18h45 ngày 21/5, Heo Seonghyun, Gim Changduok và Wang Lee Hyang đến trước nhà số 32 Mỹ Thái 1C, phường Tân Phú, Quận 7. Heo Seonghyun thấy căn nhà trên không có đèn sáng nên đã chỉ cho Gim Changduok và Wang Lee Hyang.

Sau đó, Heo Seonghyun trèo rào vào bên trong nhà, còn Gim Changduok và Wang Lee Hyang canh giữ ở ngoài. Vào trong nhà, Heo Seonghyun dùng búa phá cửa kính bên hông nhà, dùng xà beng phá ổ khóa cửa rồi mở cửa cho Gim Changduok đi vào trong. Heo Seonghyun lên tầng 2, lấy búa và xà beng phá két sắt kế bên giường ngủ, lấy hết vàng và tiền bỏ hết vào ba lô rồi cùng tẩu thoát về một khách sạn.

Sau khi trộm cắp, ba người chia số tài sản trộm cắp được và trả phòng, đi về khách sạn Sunrise (địa chỉ 135-137 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1) thuê phòng, rồi bỏ trốn về Hàn Quốc nhưng đã bị công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản
Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chiều nay (24/5), Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa bàn giao hai đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản cho Công an tỉnh Bến Tre và Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền.

Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản

Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chiều nay (24/5), Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa bàn giao hai đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản cho Công an tỉnh Bến Tre và Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền.

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng
Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, đối tượng thường rảo quanh trên các tuyến đường quan sát. Thấy nhà dân nào sơ hở hoặc không có người trông coi, đối tượng đột nhập vào trong tìm tài sản có giá trị để lấy. Tài sản mà đối tượng nhắm tới thường là nhỏ gọn, dễ cất dấu như điện thoại di động, ví tiền…

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, đối tượng thường rảo quanh trên các tuyến đường quan sát. Thấy nhà dân nào sơ hở hoặc không có người trông coi, đối tượng đột nhập vào trong tìm tài sản có giá trị để lấy. Tài sản mà đối tượng nhắm tới thường là nhỏ gọn, dễ cất dấu như điện thoại di động, ví tiền…

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản vào ban đêm
Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản vào ban đêm

VOV.VN -  Công an TP Hải Phòng đã xác định được đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản xảy ra tại một số quận trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản vào ban đêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản vào ban đêm

VOV.VN -  Công an TP Hải Phòng đã xác định được đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản xảy ra tại một số quận trên địa bàn thành phố.