Nghi can đâm 20 nhát dao giết chết “người tình” đã tử vong

Nghi can Thái Minh Tâm đâm chết chị Nhung đã tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Chiều 6/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định nghi can Thái Minh Tâm (46 tuổi, ngụ thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) đã tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Tâm là nghi can sát hại chị Lê Thị Hồng Nhung (không phải là Nguyễn Hồng Nhung như thông tin ban đầu đưa).

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Nguyễn Long

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 5/8, Tâm đến nhà chị Nhung và cả hai nói chuyện trước cổng. Sau đó, người nhà nghe chị Nhung kêu cứu nên chạy ra thì thấy người chị Nhung bê bết máu.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Trên có thể nạn nhân có đến 20 vết đâm.

Sau khi đâm chị Nhung xong, Tâm đi khỏi hiện trường và lúc sau quay lại quỳ lạy xin lỗi gia đình nạn nhân rồi chạy xe máy về nhà.

Trong lúc Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phối hợp với PC45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra vụ việc thì sáng 6/8, người dân phát hiện Tâm nằm thoi thóp trong chòi rẫy của mình.

Tâm được đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt cỏ và chết vào lúc 13h30 cùng ngày.

Cơ quan công an thu được nhiều lá thư Tâm viết để lại hiện trường cùng bộ nội y phụ nữ được cho là vật kỷ niệm của chị Nhung tặng Tâm trước đó.

Theo thông tin ban đầu, Tâm và chị Nhung có quan hệ tình cảm khoảng 2 năm qua.

Trong là thư tuyệt mệnh, Tâm cho biết thời gian qua, chị Nhung tỏ ra thờ ơ với Tâm nên Tâm đã ra tay sát hại nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên