Nhóm đối tượng trộm hàng trăm bình ắc quy ở trạm phát sóng viễn thông

VOV.VN -Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt 18 vụ trộm, riêng 2 vụ trộm ở Phú Quốc thì nhóm này không thừa nhận.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi trộm 238 bình ắc quy ở các trạm viễn thông trong tỉnh.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thanh Phi (SN 1993), Nguyễn Thanh Nam, (SN 1997), Huỳnh Chí Dũng (SN 1979), Lê Công Quý (SN 1973) và Lê Công Nguyên  (SN 1975) (Nguyên là em ruột của Quý). Tất cả đều cư ngụ ở TP Rạch Giá.

Đối tượng Phi (ảnh trái) và Nam tại cơ quan điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong vòng 1 tháng, từ đầu tháng 12/2017 đến đầu tháng 1/2018, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra 20 vụ mất trộm 238 bình ắc quy ở các trạm phát sóng viễn thông, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng.  

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt 18 vụ trộm, riêng 2 vụ trộm ở Phú Quốc thì nhóm này không thừa nhận.

Theo đó, Lê Công Nguyên và Lê Công Quý làm nghề buôn bán phế liệu, có quen biết với Phi và Nam. Sau đó Phi và Nam bàn với Quý là sẽ đi trộm bình ắc quy về bán cho Quý và Nguyên.

Lúc đầu Phi và Nam đi trộm bình ắc quy bằng xe honda, khi trộm được thì chở về nhà trọ của Nam ở phường An Bình. Sau đó mới thuê xe tải của Huỳnh Chí Dũng để đi trộm ở những địa bàn xa và chở lại bán cho Lê Công Quý.

Do những trạm phát sóng viễn thông nằm xa khu dân cư, không có người trông coi nên nhóm đối tượng rất dễ thực hiện hành vi trộm bình. Thông thường, Dũng chạy xe đậu bên ngoài, Nam và Phi vào trong trạm cạy cửa, lấy bình khiêng ra xe tải. Có những đêm nhóm đối tượng này trộm đến 72 bình ắc quy về bán cho Quý. Mỗi kg bán được 25.000 đồng, mỗi bình ắc quy nặng từ 20 – 60kg.

Riêng đối tượng Huỳnh Chí Dũng khai nhận tham gia 7 vụ và bị truy tố với vai trò đồng phạm. Dũng là chủ xe tải, đồng thời là tài xế trực tiếp lái xe chở hàng. Ngoài tiền thuê xe, Dũng còn được Nam và Phi “bo” tiền sau mỗi phi vụ thành công.

Hiện nay vẫn còn 2 đối tượng đang lẩn trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản
Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Hưng và Bình thường xuyên đứng trước cổng các ngân hàng để lợi dụng sơ hở của người dân rồi móc cốp xe máy lấy trộm tài sản.

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Hưng và Bình thường xuyên đứng trước cổng các ngân hàng để lợi dụng sơ hở của người dân rồi móc cốp xe máy lấy trộm tài sản.

Quảng Trị: Bắt giữ nhóm thanh niên bắt trộm chó
Quảng Trị: Bắt giữ nhóm thanh niên bắt trộm chó

VOV.VN - Các đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng và thành phố Đông Hà.

Quảng Trị: Bắt giữ nhóm thanh niên bắt trộm chó

Quảng Trị: Bắt giữ nhóm thanh niên bắt trộm chó

VOV.VN - Các đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng và thành phố Đông Hà.

Công an TP Yên Bái đề nghị truy tố cựu nhà báo Lê Duy Phong
Công an TP Yên Bái đề nghị truy tố cựu nhà báo Lê Duy Phong

VOV.VN -Công an TP Yên Bái hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Duy Phong (SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tội Cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP Yên Bái đề nghị truy tố cựu nhà báo Lê Duy Phong

Công an TP Yên Bái đề nghị truy tố cựu nhà báo Lê Duy Phong

VOV.VN -Công an TP Yên Bái hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Duy Phong (SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vụ bắn chết người ở Kon Tum: “Sơn Cầu Giấy” vừa bị khám xét nhà là ai?
Vụ bắn chết người ở Kon Tum: “Sơn Cầu Giấy” vừa bị khám xét nhà là ai?

VOV.VN -"Sơn Cầu Giấy" được dân buôn bán gỗ xem là “anh chị” trên địa bàn. Nguyên nhân vụ nổ súng được dư luận nhận định cao là do cạnh tranh trong việc làm ăn, kinh doanh gỗ.

Vụ bắn chết người ở Kon Tum: “Sơn Cầu Giấy” vừa bị khám xét nhà là ai?

Vụ bắn chết người ở Kon Tum: “Sơn Cầu Giấy” vừa bị khám xét nhà là ai?

VOV.VN -"Sơn Cầu Giấy" được dân buôn bán gỗ xem là “anh chị” trên địa bàn. Nguyên nhân vụ nổ súng được dư luận nhận định cao là do cạnh tranh trong việc làm ăn, kinh doanh gỗ.

'Út trọc' là ai?
'Út trọc' là ai?

Ông Đinh Ngọc Hệ - người được biết với biệt danh "Út trọc" là ai? Những công ty, dự án nào có liên quan đến nhân vật khá bí hiểm này?

'Út trọc' là ai?

'Út trọc' là ai?

Ông Đinh Ngọc Hệ - người được biết với biệt danh "Út trọc" là ai? Những công ty, dự án nào có liên quan đến nhân vật khá bí hiểm này?