Nhóm thanh niên mang mã tấu truy sát nhau trong đêm

Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy nhóm thanh niên mang mã tấu, tuýp sắt truy sát, chém gục một thanh niên giữa đường.

Ngày 28/11, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp công an thị xã Dĩ An làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn khiến nhiều người bị thương.

Nhóm thanh niên dùng hung khí truy sát người trong đêm - Ảnh cắt từ clip
Trước đó, tối 27/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang theo mã tấu, tuýp sắt truy sát, chém gục một thanh niên giữa đường.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Lê Văn Tách, thuộc khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, Thị xã Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, tối 27/11, một nam thanh niên dừng xe máy trước một quán cà phê thì bị bảo vệ của quán nhắc nhở, sau đó hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả.

Nam thanh niên đã xông vào đánh bảo vệ rồi sau đó gọi thêm người đem hung khí tới "nói chuyện".

Lúc này, nhóm người của quán cà phê cũng mang hung khí đến để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi xảy ra ẩu đả giữa hai bên, một thanh niên đã bị một nhóm người đuổi theo, cầm mã tấu chém liên tiếp vào người, gục giữa đường.

Sau khi chém gục nạn nhân, nhóm người trên kéo lê nạn nhân vào lề đường rồi bỏ đi. Nạn nhân sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thiếu tá Tùng, hiện có 4 người đang được theo dõi tại bệnh viện sau vụ ẩu đả trên. Lực lượng công an cũng đang lấy lời khai và truy tìm những người liên quan tới vụ việc để điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn tiền bạc, dùng súng truy sát người tình của dì
Mâu thuẫn tiền bạc, dùng súng truy sát người tình của dì

Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, đối tượng đã dùng súng truy sát người tình của dì gây thương tích...

Mâu thuẫn tiền bạc, dùng súng truy sát người tình của dì

Mâu thuẫn tiền bạc, dùng súng truy sát người tình của dì

Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, đối tượng đã dùng súng truy sát người tình của dì gây thương tích...

Nguyên nhân trưởng công an xã bị 2 kẻ côn đồ truy sát
Nguyên nhân trưởng công an xã bị 2 kẻ côn đồ truy sát

VOV.VN - Trưởng công an một xã ở huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị 2 đối tượng dùng lon bia ném vào nhà và dùng dao đuổi đánh.

Nguyên nhân trưởng công an xã bị 2 kẻ côn đồ truy sát

Nguyên nhân trưởng công an xã bị 2 kẻ côn đồ truy sát

VOV.VN - Trưởng công an một xã ở huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị 2 đối tượng dùng lon bia ném vào nhà và dùng dao đuổi đánh.

Nam thanh niên bình thản nổ súng vào nhóm giang hồ đang truy sát nhau
Nam thanh niên bình thản nổ súng vào nhóm giang hồ đang truy sát nhau

VOV.VN - Đang ngồi trong nhà hàng, thấy nhóm giang hồ truy sát nhau náo loạn, nam thanh niên bình thản ra mở cốp xe máy lấy khẩu súng bắn vào nhóm côn đồ.

Nam thanh niên bình thản nổ súng vào nhóm giang hồ đang truy sát nhau

Nam thanh niên bình thản nổ súng vào nhóm giang hồ đang truy sát nhau

VOV.VN - Đang ngồi trong nhà hàng, thấy nhóm giang hồ truy sát nhau náo loạn, nam thanh niên bình thản ra mở cốp xe máy lấy khẩu súng bắn vào nhóm côn đồ.

Nổ súng ngăn nhóm thanh niên truy sát trong bệnh viện
Nổ súng ngăn nhóm thanh niên truy sát trong bệnh viện

Nhóm côn đồ gây náo loạn cả phòng cấp cứu khiến nhân viên y tế và người bệnh hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.

Nổ súng ngăn nhóm thanh niên truy sát trong bệnh viện

Nổ súng ngăn nhóm thanh niên truy sát trong bệnh viện

Nhóm côn đồ gây náo loạn cả phòng cấp cứu khiến nhân viên y tế và người bệnh hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.

Bắt đối tượng chủ mưu vụ truy sát, đâm chết chủ tiệm game trong bệnh viện
Bắt đối tượng chủ mưu vụ truy sát, đâm chết chủ tiệm game trong bệnh viện

VOV.VN - Đối tượng chủ mưu vụ truy sát, đâm chết chủ tiệm game bắn cá trong bệnh viện là Đỗ Hữu Quốc Huy (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp).

Bắt đối tượng chủ mưu vụ truy sát, đâm chết chủ tiệm game trong bệnh viện

Bắt đối tượng chủ mưu vụ truy sát, đâm chết chủ tiệm game trong bệnh viện

VOV.VN - Đối tượng chủ mưu vụ truy sát, đâm chết chủ tiệm game bắn cá trong bệnh viện là Đỗ Hữu Quốc Huy (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp).