Nhóm thiếu niên bỏ nhà lang thang gây ra 20 vụ trộm cắp, cướp giật

Công an Thành phố Huế vừa tạm giữ nhóm 12 thanh, thiếu niên bỏ nhà đi lang thang gây ra hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Ngày 13/5, tin từ Công an Thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa tạm giữ nhóm 12 thanh thiếu niên thường bỏ nhà đi lang thang gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản và 3 vụ cướp giật tài sản người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2016, trên địa bàn thành phố Huế và một số địa bàn lân cận liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô và cướp giật tài sản người đi đường. Công an thành phố Huế nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra truy xét các vụ án.

Qua nhiều nguồn tin thu thập được ngày 10/5, đơn vị bất ngờ ập vào nhà nghỉ số 11/227 đường Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế) đưa nhóm đối tượng “nhí” về trụ sở làm việc.

Nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi, cùng trú trên địa bàn thành phố Huế.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn Thành phố Huế và một số địa bàn lân cận, chiếm đoạt 15 xe mô tô các loại.

Nghiêm trọng hơn, đối tượng Trần Huy Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh và Trần Đình Hoài Nam sử dụng xe mô tô trộm được dùng làm phương tiện gây ra thêm 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, chiếm đoạt tài sản gồm 2 điện thoại Iphone 5, 1 điện thoại Mobell, tiền mặt và một số tài sản khác.

Được biết, số đối tượng này thường bỏ nhà đi lang thang, thuê nhà nghỉ để ở lại và lên kế hoạch đi trộm cắp, cướp giật tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng án, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh
Phòng chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh

Những năm gần đây, ở Thái Bình, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật đang có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.

Phòng chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh

Phòng chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh

Những năm gần đây, ở Thái Bình, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật đang có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.

5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm
5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm

Rạng sáng, 5 thanh niên xông ra đường, dùng dao uy hiếp hai người đang trên đường đi bán tôm để cướp điện thoại… bán lấy tiền ăn nhậu và đi chơi lễ.

5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm

5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm

Rạng sáng, 5 thanh niên xông ra đường, dùng dao uy hiếp hai người đang trên đường đi bán tôm để cướp điện thoại… bán lấy tiền ăn nhậu và đi chơi lễ.

13 thanh thiếu niên lãnh án vì giết nhầm đồng bọn
13 thanh thiếu niên lãnh án vì giết nhầm đồng bọn

Các bị cáo bị tuyên về tội “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 245 BLHS.

13 thanh thiếu niên lãnh án vì giết nhầm đồng bọn

13 thanh thiếu niên lãnh án vì giết nhầm đồng bọn

Các bị cáo bị tuyên về tội “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 245 BLHS.

Hà Nội: Xóa ổ tội phạm thanh thiếu niên vác dao đi cướp tài sản
Hà Nội: Xóa ổ tội phạm thanh thiếu niên vác dao đi cướp tài sản

VOV.VN-Để có tiền tiêu xài, Hiếu cầm đầu nhóm 6 đối tượng bắt xe buýt từ Long Biên sang khu vực đường tàu thuộc phường Xuân Đỉnh (Q.Bắc Từ Liêm) cướp tài sản

Hà Nội: Xóa ổ tội phạm thanh thiếu niên vác dao đi cướp tài sản

Hà Nội: Xóa ổ tội phạm thanh thiếu niên vác dao đi cướp tài sản

VOV.VN-Để có tiền tiêu xài, Hiếu cầm đầu nhóm 6 đối tượng bắt xe buýt từ Long Biên sang khu vực đường tàu thuộc phường Xuân Đỉnh (Q.Bắc Từ Liêm) cướp tài sản