Những vụ án “rúng động” dư luận trong năm 2019

VOV.VN - Trong năm 2019 xảy ra nhiều vụ án gây xôn xao dư luận, điển hình như vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, anh giết cả nhà em trai, thảm sát ở Thái Nguyên...

1) Anh truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng, Hà Nội: Ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cầm dao sang nhà em ruột truy sát, gây ra cái chết của 4 người. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn đất đai và “lời qua tiếng lại”. Sau khi gây án, hung thủ về nhà định tự tử bằng cách chọc vào ổ điện nhưng không thành công.

Ngày 12/12 tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Văn Đông khóc lóc “xin lỗi hương hồn các nạn nhân và xin lỗi gia đình”. TAND TP Hà Nội đã tuyên án Tử hình với Nguyễn Văn Đông.

2) Nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị hiếp dâm và sát hại: Ngày 7/2, công an Điện Biên phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong ngôi nhà hoang của chị Bùi Thị Thơm thuộc xã Thanh Nưa, Điện Biên. Trước đó, nữ sinh này đã “mất tích” khi đi giao gà vào đúng tối 30 Tết.

Sau 2 tháng điều tra, Cơ quan công an bắt giữ 9 đối tượng ở huyện Điện Biên. Bên cạnh đó, quá trình điều tra cũng xác định mẹ của nạn nhân là bà Trần Thị Hiền nợ tiền các bị cáo khi mua ma túy. Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc với mục đích ban đầu để đòi nợ, nhưng sau đó đã dẫn đến vụ án đau lòng.  

3) Cựu Viện phó Viện kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng dâm ô bé gái: Tối 1/4, camera an ninh chung cư Galaxy 9, quận 4 TP HCM ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy. Người đàn ông sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Hữu Linh không thừa nhận sàm sỡ, cho rằng mình chỉ “nựng” bé gái. Ngày 23/8, TAND TP HCM xử kín ông Nguyễn Hữu Linh, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

4) Xác người trong khối bê tông: Ngày 15/5, một người đàn ông ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương dọn dẹp căn nhà mình mới mua thì phát hiện hai xác chết trong khối bê tông. Sau khi thu thập thông tin, chứng cứ, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ 4 nghi phạm. 

Quá trình điều tra xác định, 4 nghi phạm và 2 nạn nhân cùng tập luyện một giáo phái lạ. Do không chịu nổi kham khổ, anh Thành nhảy qua cửa sổ để trốn thì bị trọng thương và tử vong sau đó. Sự cố này khiến anh Linh lơ là luyện tập thì bị nhóm 4 người phụ nữ lên kế hoạch sát hại, rồi đổ bê tông thi thể 2 nạn nhân. (Trong ảnh là 2 trong số 4 nghi phạm bị bắt).

5) Bà nhẫn tâm giết cháu nội: Ngày 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hường, 65 tuổi vì tội giết người. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Tâm, 11 tuổi, chính là cháu ruột của bà Hường.

Kết quả điều tra cho thấy bà Hường hãm hại cháu Tâm do mâu thuẫn với bố con nạn nhân. Trước đó, cháu Tâm đi xe đạp điện đến dự sinh nhật bạn, gặp bà Hường trên đường. Bà Hường nhớ chuyện cãi vã với bố con Tâm nên rủ cháu đến đập nước gần nhà rồi đẩy xuống, khiến cháu Tâm chết đuối. 

6) Thảm sát 5 người ở Thái Nguyên: Sáng 26/12, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) - kẻ gây ra vụ thảm sát làm 5 người chết. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Chín thừa nhận nghiện ma tuý, nhiều lần sử dụng heroin và ma tuý đá. Đối tượng bị mất ngủ nhiều tháng nay, gây tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy hoang mang khó chịu. Sáng sớm 26/12, đối tượng nghe thấy vợ là chị Ma Thị Hưởng (SN 1976) càu nhàu đòi bỏ nhà đi. Lên cơn nóng giận, Chín ra tay sát hại vợ và 4 nạn nhân khác. 

7) Bé trai học trường Gateway tử vong: Ngày 6/8, dư luận cả nước xôn xao trước việc một bé trai 6 tuổi tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu được cho là bé Lê Hoàng L. bị bỏ quên trên xe.

Cơ quan công an vào cuộc, khởi tố 3 bị can trong vụ án này là tài xế Doãn Quý Phiến, người đưa đón Nguyễn Bích Quy và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy. Tài liệu điều tra xác định, bà Quy trong lúc đưa học sinh vào trường đã bỏ quên bé L trên xe. Tài xế khi xuống xe cũng không kiểm tra xe còn cô giáo chủ nhiệm thì không báo cáo khi học sinh vắng mặt. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ../



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ thảm sát gia đình em trai: Bị cáo khóc, thừa nhận tội ác
Xét xử vụ thảm sát gia đình em trai: Bị cáo khóc, thừa nhận tội ác

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Văn Đông run rẩy khóc nghẹn và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giết hại 4 người trong gia đình em trai.

Xét xử vụ thảm sát gia đình em trai: Bị cáo khóc, thừa nhận tội ác

Xét xử vụ thảm sát gia đình em trai: Bị cáo khóc, thừa nhận tội ác

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Văn Đông run rẩy khóc nghẹn và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giết hại 4 người trong gia đình em trai.

Đối tượng thảm sát 5 người ở Thái Nguyên khai do giận vợ
Đối tượng thảm sát 5 người ở Thái Nguyên khai do giận vợ

VOV.VN - Đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa) thừa nhận xuất phát từ cơn giận vợ đã gây ra cái chết cho 5 người

Đối tượng thảm sát 5 người ở Thái Nguyên khai do giận vợ

Đối tượng thảm sát 5 người ở Thái Nguyên khai do giận vợ

VOV.VN - Đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa) thừa nhận xuất phát từ cơn giận vợ đã gây ra cái chết cho 5 người

Thảm sát ở Thái Nguyên: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch
Thảm sát ở Thái Nguyên: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN -Nạn nhân cuối cùng là ông Lường Văn Hoàng (SN 1966) đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải điều trị tích cực.

Thảm sát ở Thái Nguyên: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

Thảm sát ở Thái Nguyên: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN -Nạn nhân cuối cùng là ông Lường Văn Hoàng (SN 1966) đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải điều trị tích cực.