Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù

VOV.VN- Đặng Ngọc Tấn lĩnh án 17 năm tù giam, Phạm Thanh 11 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản” khi đốt phá xe cảnh sát tại tỉnh Bình Thuận.

1. Vụ 2 đối tượng đốt phá xe cảnh sát ở Bình Thuận: Ngày 21/5, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm Đặng Ngọc Tấn (19 tuổi) và Phạm Thanh (32 tuổi) cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 11/6/2018, Phạm Thanh và Đặng Ngọc Tấn nằm trong số những người không những không chấp hành yêu cầu giải tán của cảnh sát mà còn có hành vi dùng gậy, gạch, đá, bom xăng tự chế tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động.
Đến khoảng 13h30 cùng ngày, trước tự tấn công của những người quá khích, lực lượng cảnh sát cơ động đã lùi vào trụ sở Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực Phan Rí. Lúc này, Tấn và Thanh xông vào trong sân, rồi cùng nhau đốt cháy hoàn toàn 4 xe ô tô công vụ với tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, một mình Tấn còn đốt cháy thêm 2 ô tô khác trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.
2. Bỏ 30 bánh heroin vào bao tải gạo để vận chuyển, hai mẹ con bị tóm gọn: Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 17h ngày 20/5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang Đào Thị Hải (sinh năm 1968) cùng con trai Lưu Ngọc Dương (sinh năm 1986, cùng trú ở số 5/38/31 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 15A-404.98 vận chuyển 30 bánh heroin.
Toàn bộ số heroin trên được 2 đối tượng cất giấu trong 2 bao gạo và túi đeo trẻ con để dưới sàn xe phía ghế sau. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai chở thuê số ma túy trên cho một người từ Thái Bình về Hải Phòng tiêu thụ. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng Công an tỉnh bắt giữ.
3. Khởi tố kẻ giết người hoàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc: Sáng 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can với đối tượng Đỗ Văn Bình về hành vi Giết người. Đỗ Văn Bình đã ra tay sát hại anh Hà Văn Hưng và anh Đoàn Văn Tùng do mâu thuẫn va chạm giao thông. Biết không thoát được tội, Bình tiếp tục cầm dao đi cướp một chiếc taxi, tìm đến đâm chết chị Trần Thị Thảo (39 tuổi) và chém trọng thương một người nữa. Cả hai nạn nhân đều là người tình cũ của Bình.
4. Bắt gọn nhóm trộm chuyên cướp trước cửa ngân hàng Hà Nội: Phòng PC02 - Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ hai đối tượng là Đặng Hữu Lâm (SN 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Dương Văn Tân (SN 1990, trú tại phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Với thủ đoạn rình rập trước cửa các ngân hàng, 2 đối tượng này thường ra tay khi nạn nhân bước từ cổng ngân hàng ra lấy xe máy hoặc ô tô. Tổng cộng, Lâm và Tân đã thực hiện 7 vụ cướp giật với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
5. Khởi tố vụ đánh bạc trường gà quy mô lớn: Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Trực (25 tuổi) và Nguyễn Thị Như Trinh (34 tuổi) cùng trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum về hành vi tổ chức đánh bạc cùng 4 đối tượng khác về hành vi đánh bạc quy mô lớn.

Trước đó, khoảng 10h ngày 18/5, lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà cá cược ăn thua bằng tiền của hơn 100 đối tượng cư trú tại tỉnh Kon Tum và đến từ nhiều tỉnh lân cận như: Gia Lai, Bình Định, Đăk Lăk.... Tang vật mà lực lượng Công an thu giữ được tại trường gà gồm trên 300 triệu đồng; hơn 20 ô tô, 80 xe máy; 20 con gà chọi cùng nhiều tờ phơi, thẻ số phục vụ cho việc cá độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai: Bắt thêm 27 người đốt phá, "hôi của" ở các khu công nghiệp
Đồng Nai: Bắt thêm 27 người đốt phá, "hôi của" ở các khu công nghiệp

Đây là những người tham gia kích động và trực tiếp gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản... xảy ra ở một số công ty từ 13-14/5.

Đồng Nai: Bắt thêm 27 người đốt phá, "hôi của" ở các khu công nghiệp

Đồng Nai: Bắt thêm 27 người đốt phá, "hôi của" ở các khu công nghiệp

Đây là những người tham gia kích động và trực tiếp gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản... xảy ra ở một số công ty từ 13-14/5.

“Đốt phá, gây thương tích vì lý do gì đều phạm pháp và phải xử lý“
“Đốt phá, gây thương tích vì lý do gì đều phạm pháp và phải xử lý“

VOV.VN - “Nếu có lực lượng nào xúi dục, kích bác, mua chuộc nhằm mục tiêu và ý đồ không tốt thì pháp luật phải trừng trị”.

“Đốt phá, gây thương tích vì lý do gì đều phạm pháp và phải xử lý“

“Đốt phá, gây thương tích vì lý do gì đều phạm pháp và phải xử lý“

VOV.VN - “Nếu có lực lượng nào xúi dục, kích bác, mua chuộc nhằm mục tiêu và ý đồ không tốt thì pháp luật phải trừng trị”.

Khởi tố thêm 17 bị can trong vụ đốt phá trụ sở tỉnh Bình Thuận
Khởi tố thêm 17 bị can trong vụ đốt phá trụ sở tỉnh Bình Thuận

Cho đến nay Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố 32 bị can trong vụ gây rối và đốt phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

Khởi tố thêm 17 bị can trong vụ đốt phá trụ sở tỉnh Bình Thuận

Khởi tố thêm 17 bị can trong vụ đốt phá trụ sở tỉnh Bình Thuận

Cho đến nay Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố 32 bị can trong vụ gây rối và đốt phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

Các đối tượng quá khích đốt phá, gây rối tại Bình Thuận khai gì?  ​
Các đối tượng quá khích đốt phá, gây rối tại Bình Thuận khai gì? ​

VOV.VN - Hơn 200 đối tượng bị bắt đều khai nhận do bị đối tượng xấu dùng tiền mua chuộc, bị kích động bởi những thông tin thiếu chuẩn xác trên mạng xã hội.

Các đối tượng quá khích đốt phá, gây rối tại Bình Thuận khai gì?  ​

Các đối tượng quá khích đốt phá, gây rối tại Bình Thuận khai gì? ​

VOV.VN - Hơn 200 đối tượng bị bắt đều khai nhận do bị đối tượng xấu dùng tiền mua chuộc, bị kích động bởi những thông tin thiếu chuẩn xác trên mạng xã hội.