Nóng 24h: Bất chấp lệnh cấm, nhiều người vẫn tụ tập hát karaoke

VOV.VN -Trong ngày 1/8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh vẫn phát hiện nhiều quán karaoke hoạt động dù có lệnh cấm trước đó.

1. Quảng Ninh: Bất chấp lệnh cấm, 3 quán karaoke vẫn hoạt động: Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý về hành vi không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hoàng Gia (huyện Hải Hà).

2. Quảng Ngãi: Quán karaoke vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm. Trước đó, khoảng 21h tối 31/7, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện quán karaoke Mỹ Trâm, tại xã Bình Thạnh, do bà Dương Thị Bông, 52 tuổi làm chủ lén lút đón khách vào hát. Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ quán karaoke này đã cho đóng tất cả các cửa ra vào. Lực lượng kiểm tra phải đi qua lối mòn phía sau quán mới vào được bên trong bắt quả tang. Đa số khách hát ở từ nơi khác đến, là công nhân làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất. Trong ảnh: khách vẫn tụ tập hát dù đã có lệnh cấm.


3. Cô gái trẻ đâm bạn cùng phòng trọ bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương. Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Thị Lan Anh (SN: 1997; HKTT: Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang). Huỳnh Anh bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương. Trước đó, ngày 11/5/2019 do mâu thuẫn nhỏ, Huỳnh Anh đã dùng dao đâm vào mang tai, cổ chân trái, bàn chân phải và lưng bạn cùng phòng trọ sau đó bỏ trốn. Trong ảnh: Đối tượng Huỳnh Thị Lan Anh


4. Bắt giữ vụ vận chuyển 7 kg ma túy dạng đá. Đối tượng bị bắt là Dềnh Bá Lỉa, sinh năm 1986 trú tại bàn Huổi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Qua đấu tranh đối tượng Dềnh Bá Lỉa khai nhận, ngày 30/7/2020 trên đường đi làm rẫy gần khu vực biên giới giữa Việt Nam-Lào thuộc xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn gặp 2 người đàn ông mang quốc tịch Lào thuê vận chuyển 7 gói ma túy đem về nhà cất, khi nào gọi điện thì mang số ma túy đó đến khu vực đường liên bản thuộc bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn để giao hàng. Đến 19h ngày 31/7/2020 người đàn ông mang Quốc tịch Lào đã gọi cho Lỉa mang số ma túy trên đến giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong ảnh: Hình minh họa.


5. Mâu thuẫn trong lúc uống bia, nhóm thanh niên hỗn chiến. Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 8/7, nhóm của Chung, Trường, Hà cùng 4 thanh niên đang ngồi uống bia ở một quán nhậu tại phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh), thì Thanh Sơn, Hồng Sơn cùng hai người khác đến ngồi uống cùng. Tại đây do mâu thuẫn nhỏ nhặt, hai nhóm dùng kiếm chém nhau. Hậu quả, Thanh Sơn bị chém vào mắt và đùi, Chung và Hồng Sơn bị thương ở tay, phải nhập viện. Trong ảnh: Các đối tượng hỗn chiến. 


6. Công an huyện Mê Linh triệt phá tụ điểm ma túy trên địa bàn. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Hà (SN: 1979; HKTT: thôn Đường 23, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh- Hà Nội). Qua khám xét nhà của Hà, lực lượng công an đã thu giữ 179 viên nén màu hồng, 02 viên nén màu xám, 02 túi nilon bên trong chứa  tinh thể màu trắng, 01 cân tiểu li. Kết quả giám định số ma tuý trên là Methamphetamine có khối lượng 30,379 gam. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Hà.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên