Nóng 24h: Bất ngờ lời khai của cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La

VOV.VN -Bị cáo Trần Xuân Yến khai chỉ nhờ xem trước điểm và không đồng thuận, không cho phép các bị cáo khác sửa bài thi. 

1. Gian lận thi ở Sơn LaTrong phần thẩm vấn các bị cáo ngày 16/10, cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào taọ Sơn La Trần Xuân Yến khai không nhờ nâng điểm cho 13 thí sinh như cáo trạng quy kết. Bị cáo chỉ nhờ xem trước điểm và không đồng thuận, không cho phép các bị cáo khác sửa bài thi. Yến cũng phủ nhận việc chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga xóa dữ liệu trên máy tính. Trong ảnh: Bị cáo Yến trả lời thẩm vấn trước tòa.
 Trước đó, trong phần xét hỏi vào sáng 16/10,  một số bị cáo khai, việc sửa, nâng điểm bài thi là vi phạm, song một phần do nể nang vì mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp và người thân. Có bị cáo thừa nhận, thời điểm sau công bố điểm thi, các gia đình thí sinh cảm ơn bằng tiền là ngoài sự mong đợi. Trong ảnh: Bị cáo Đặng Hữu Thủy được dẫn giải đến tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, khai đã nhận hơn 1 tỷ đồng cảm ơn khi nâng điểm cho 4 thí sinh, cụ thể 230 triệu đồng/1 trường hợp cần nâng lên 24 điểm và 350 triệu đồng với 1 trường hợp được nâng lên 27 điểm. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga tại phiên tòa.
2. Bắt giữ “quái xế” chuyên cướp giật điện thoại tại Hà NộiNgày 16/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng thực hiện 10 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Đình Chung (SN 1990, trú tại thôn Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức). 
3. Vụ nhà ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm: Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm đột nhập biệt thự, phá két sắt lấy đi 100 lượng vàng, nhiều vàng nữ trang, USD, ngoại tệ, kim cương... với tổng giá trị trên 5 tỉ đồng của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Nghi phạm không có hộ khẩu tại TP.HCM mà là người địa phương khác đến. Người này khai một mình thực hiện vụ trộm. Trong ảnh: Công an điều tra vụ trộm.
4. Tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng, gây hấn với người dânCông an phường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) đã làm rõ danh tính tài xế đánh người rồi tự xưng là "lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an". Tài xế này tên Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), nghề nghiệp tự do. Cơ quan Công an xác định Nam Anh không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an (như tài xế này đã tự xưng trước đó). Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.
5. Vụ người phụ nữ bị chồng hờ hành hung ở Hải Phòng: Tối 14/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người đàn ông trạc 35 tuổi đánh liên tiếp khiến người phụ nữ ngã xuống nền nhà, trước sự chứng kiến của người giúp việc và con nhỏ. Người đàn ông này còn lột đồ và dùng những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ người phụ nữ; đòi đập điện thoại và đập phá đồ đạc trong phòng. Người đàn ông được xác định là H.Đ.T (sinh 1984), hiện chung sống với chị M.T.D (sinh 1993) như vợ chồng ở phường Lương Khánh Thiện. Hai người chưa đăng ký kết hôn và đã có 1 con nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?
Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?

VOV.VN -Theo cáo trạng, Đinh Hải Sơn là cán bộ công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi.

Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?

Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?

VOV.VN -Theo cáo trạng, Đinh Hải Sơn là cán bộ công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi.

Danh tính người tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng, gây hấn với người dân
Danh tính người tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng, gây hấn với người dân

VOV.VN - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, chủ của xe Maybach tự xưng là "lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an" rồi xuống đánh người đi xe máy.

Danh tính người tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng, gây hấn với người dân

Danh tính người tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng, gây hấn với người dân

VOV.VN - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, chủ của xe Maybach tự xưng là "lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an" rồi xuống đánh người đi xe máy.

Gian lận thi cử ở Sơn La: “Gia đình cảm ơn bằng tiền ngoài sự mong đợi“
Gian lận thi cử ở Sơn La: “Gia đình cảm ơn bằng tiền ngoài sự mong đợi“

VOV.VN - Có bị cáo thừa nhận, thời điểm sau công bố điểm thi, các gia đình thí sinh cảm ơn bằng tiền là ngoài sự mong đợi của bị cáo.

Gian lận thi cử ở Sơn La: “Gia đình cảm ơn bằng tiền ngoài sự mong đợi“

Gian lận thi cử ở Sơn La: “Gia đình cảm ơn bằng tiền ngoài sự mong đợi“

VOV.VN - Có bị cáo thừa nhận, thời điểm sau công bố điểm thi, các gia đình thí sinh cảm ơn bằng tiền là ngoài sự mong đợi của bị cáo.