Nóng 24h: Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dùng thủ đoạn gì để dâm ô?

VOV.VN -Qua lời khai của các nạn nhân, sau khi thực hiện các hành vi dâm ô, ông Dũng cho các em này hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi pha mì tôm,...

1. Bắt khẩn cấp cán bộ bị tố dâm ô nhiều bé gái ở TP.HCM: Theo đó, ông Nguyễn Tiến Dũng nhân viên Trung Tâm hỗ trợ xã hội TPHCM  bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi dâm ô. Trước đó, có nhiều bé gái tại Trung tâm này làm đơn tố cáo ông Dũng có hành vi dâm ô các em. Qua lời khai của các nạn nhân, sau khi thực hiện các hành vi dâm ô, ông Dũng cho các em này hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi pha mì tôm và hứa hẹn nhiều vấn đề khác. Trong ảnh: Trung tâm hỗ trợ xã hội ở TP.HCM. 

2. Hiệu trưởng xâm hại nam sinh: Gia đình bị hại đòi tăng tiền bồi thường: Liên quan đến vụ việc, một Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, trong đơn tố cáo, 7 gia đình bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với ông Đinh Bằng My và tăng mức tiền bồi thường dân sự. Theo họ, hình phạt 8 năm tù đối với ông My là quá nhẹ, bên cạnh đó là mức bồi thường cũng chưa hợp lý.  Vị này cho biết thêm, tới đây, khi hết thời hạn kháng nghị, toàn bộ hồ sơ vụ án sẽ được chuyển lên TAND Cấp cao tại Hà Nội để xét xử theo trình tự phúc thẩm. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Bằng My (Ảnh: Quân Nguyễn)



3. Mâu thuẫn, gọi anh đến đâm chết người: Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên tối 15/11, Thức cùng Thịnh đến sân bóng đá thị trấn U Minh gặp Cường xin lỗi nhưng Cường không đồng ý. Đi cùng với Cường lúc này có Hợp. Hòa giải không thành, Thức gọi điện cho anh trai Lộc đến giải quyết. Lộc mang theo một con dao đến sân bóng thấy hai bên đang cãi nhau liền cầm mũ bảo hiểm đánh nhóm của Cường. Trong lúc ẩu đả, Lộc rút dao đâm Hợp tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Lộc


4. Xóa sổ đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất Lâm Đồng: Đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc). Để thực hiện được hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Hằng đã điều hành và sở hữu đến 11 công ty “ma” qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn trong tổng số 14 tỷ đồng. Trong ảnh: Cơ quan điều tra đang khám xét một công ty trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép.


5. Xác định danh tính thanh niên cầm kiếm phi xe máy đánh võng trước đầu ô tô: Theo đó, đối tượng được xác định là Phạm Xuân Hoan (sinh năm 1997, ở thôn Trúc Hiệp, Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Theo tài liệu điều tra của Công an huyện Vĩnh Bảo, ngoài Hoan còn có 5 thanh niên khác. Theo lời khai của Hoan, tối 7/11, Hoan cùng các thanh niên này nhậu say. Trên đường đi về thấy ô tô anh Duân đi ngược chiều nên đuổi theo để chèn ép và đánh lái xe. Tuy nhiên đuổi điến chân cầu Chanh thì mất dấu nên nhóm này quay lại. Trong ảnh: Đối tượng Hoan đánh võng trước đầu xe. 



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên