Nóng 24h: Chiêu trò của “hot girl” lừa đảo 160 tỷ ở Bình Dương

VOV.VN - Qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải lãi suất cao, đối tượng Trương Thị Cao Thảo đã lừa hơn 160 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân.

1) Chiêu trò lừa đảo của "hot girl" tại Bình Dương: Chiều 22/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Trương Thị Cao Thảo (sinh năm 1986, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đối tượng đã chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại đã đến cơ quan công an đầu thú.
Thảo đã thuyết phục nhiều người góp vốn kinh doanh vải. Vì tin tưởng vào lời dụ dỗ ngon ngọt của Thảo, hàng chục người đã góp vốn kinh doanh. Hiện công an đã xác định có 12 người tham gia góp vốn và vẫn còn nhiều người chưa đến công an trình báo, trong đó người bị lừa nhiều nhất là 80 tỷ đồng.
2) Tạm giữ 145 "nam thanh nữ tú" dương tính với ma túy trong quán bar: Ngày 22/9, Lực lượng của Công an TP. Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán bar Ozone Club nằm trong khách sạn Central Park (số 128, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa). Thời điểm kiểm tra, trong quán bar có hàng trăm người chủ yếu là thanh thiếu niên đang nhảy nhót, lắc lư trong tiếng nhạc lớn. Thấy công an, các đối tượng lập tức tìm cách trốn ra ngoài nhưng tất cả đều bị giữ lại.

Tại hiện trường, công an ghi nhận rất nhiều gói bột màu trắng và viên nén màu hồng không còn nguyên vẹn nằm vương vãi trên nền nhà; trên một số bàn phát hiện nhiều dụng cụ nghi sử dụng ma túy. Sau khi lập biên bản, lực lượng công an đã đưa hơn 250 đối tượng về trụ sở Công an TP.Biên Hòa. Kết quả test nhanh có 145 đối tượng dương tính với ma túy.

3) Chủ gara ô tô hành nghề cho vay nặng lãi: Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tiến hành khám chỗ ở của chủ gara ô tô Sỹ Minh (thị trấn Thạch Hà) do Phan Thị Nguyệt làm chủ, qua đó đã phát hiện, ngoài việc hoạt động kinh doanh liên quan đến gara ô tô, Nguyệt còn hành nghề “tín dụng đen”. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, Phan Thị Nguyệt đã cho vay 68 khế với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, lãi suất thỏa thuận cho vay từ 1.000 đồng - 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Nhờ vào hoạt động cho vay với giá cắt cổ, Nguyệt thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo tiền tỷ
Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN -Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng lòng tin của người dân, từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2019, bà Ánh đã 2,5 tỷ đồng của người dân.

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo tiền tỷ

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN -Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng lòng tin của người dân, từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2019, bà Ánh đã 2,5 tỷ đồng của người dân.

Khởi tố Giám đốc công ty phát triển nhà, lừa đảo môi giới mua bán nhà
Khởi tố Giám đốc công ty phát triển nhà, lừa đảo môi giới mua bán nhà

VOV.VN -Tại CQĐT, Hưng thừa nhận mặc dù biết rõ các căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội không mua bán nhưng vẫn quảng cáo để tạo lòng tin, thu tiền của bị hại.

Khởi tố Giám đốc công ty phát triển nhà, lừa đảo môi giới mua bán nhà

Khởi tố Giám đốc công ty phát triển nhà, lừa đảo môi giới mua bán nhà

VOV.VN -Tại CQĐT, Hưng thừa nhận mặc dù biết rõ các căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội không mua bán nhưng vẫn quảng cáo để tạo lòng tin, thu tiền của bị hại.

Nguyễn Thái Luyện chủ mưu các vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba
Nguyễn Thái Luyện chủ mưu các vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện là đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Nguyễn Thái Luyện chủ mưu các vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba

Nguyễn Thái Luyện chủ mưu các vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện là đối tượng chủ mưu cầm đầu.