Nóng 24h: Đã bắt được tên cướp chuyên “ăn hàng” ở những đoạn vắng

VOV.VN - Công an huyện Bàu Bàng và Dầu Tiếng liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị cướp tài sản khi đi qua các tuyến đường vắng trong lô cao su.

Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân ở Bình Dương: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, thường trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Tấn khai nhận thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Trong đó, có 1 vụ sau khi cướp tài sản Tấn còn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người bị hại. 
Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn: Ngày 12/3, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đã bắt giữ đối tượng Mã Chanh Xắn (SN 1991, trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Xắn là đối tượng bị truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản" vào năm 2012. Trước đó, trong thời gian tạm giữ, Xắn bị bệnh nên được cho tại ngoại để điều trị. Khi đã khỏe hơn, Xắn bỏ trốn biệt tích.
Chủ tài khoản facebook đăng tin sai về Covid-19 để “tăng tương tác“: Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng với 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Trên trang cá nhân, đối tượng này viết: "Các bác lấy hàng gì gọi em sớm trong ngày hôm nay, vì mai cấm xe chạy Mù Cang Chải rồi”. Thông tin này khiến người dân càng thêm hoang mang khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
“Mượn” điện thoại bạn để đăng tin “Corona đã có mặt ở Lộc Yên”: Ngày 12/3, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập Phan Đình Hiệp (trú xóm Hương Giang, xã Lộc Yên) do tự ý lấy Facebook người khác đăng thông tin sai về dịch Covid-19.
Kẻ gian cắt trộm cáp điện cột đèn sân vận động Hà Tĩnh: Ngày 12/3, thông tin từ Ban quản lý Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, khi đơn vị thi công dàn đèn trên sân vận động đến làm việc thì phát hiện các dây cáp điện của trụ S2 và trụ S4 đã bị kẻ gian cắt trộm. Trong khi đó, đơn vị đang nỗ lực để hoàn thành và chạy thử nghiệm dàn đèn trước chủ nhật (15/3), việc mất cắp dây điện có thể sẽ ảnh hưởng tiến độ dự án ít nhất từ 1 đến 2 ngày.
Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang y tế trên facebook: Chiều 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Y Rắc (SN 1997, trú tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lên Facebook rao bán khẩu trang y tế giá rẻ, lừa các nạn nhân chuyển tiền, sau đó chặn Facebook không liên lạc, rồi mang tiền đi tiêu xài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình truy bắt kẻ giết người, trốn ở nhà người tình nhằm vượt biên
Hành trình truy bắt kẻ giết người, trốn ở nhà người tình nhằm vượt biên

VOV.VN -Sau khi gây án, đối tượng Tâm đã trốn đến địa bàn xã Chiềng Sơn để vượt biên sang Lào. Nhưng chỉ 24h sau hắn đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Hành trình truy bắt kẻ giết người, trốn ở nhà người tình nhằm vượt biên

Hành trình truy bắt kẻ giết người, trốn ở nhà người tình nhằm vượt biên

VOV.VN -Sau khi gây án, đối tượng Tâm đã trốn đến địa bàn xã Chiềng Sơn để vượt biên sang Lào. Nhưng chỉ 24h sau hắn đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân ở Bình Dương
Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân ở Bình Dương

VOV.VN - Đối tượng khai nhận đã thực hiện 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Trong đó, có 1 vụ đối tượng còn hiếp dâm bị hại.

Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân ở Bình Dương

Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân ở Bình Dương

VOV.VN - Đối tượng khai nhận đã thực hiện 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Trong đó, có 1 vụ đối tượng còn hiếp dâm bị hại.

Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn
Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn

VOV.VN -Trong thời gian tạm giữ, Xắn được xác định bị bệnh nên gia đình xin cho tại ngoại để điều trị… lợi dụng thời cơ này đối tượng đã bỏ trốn.

Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn

Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn

VOV.VN -Trong thời gian tạm giữ, Xắn được xác định bị bệnh nên gia đình xin cho tại ngoại để điều trị… lợi dụng thời cơ này đối tượng đã bỏ trốn.