Nóng 24h: Danh tính 3 kẻ nghi đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ 2 đối tượng nghi xả dầu phế thải vào nguồn nước và đang tiếp tục truy tìm đối tượng thứ 3. 

1) Danh tính 3 kẻ đổ trộm dầu phế thải vào nguồn nước: Cơ quan Công an xác định 3 đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, gồm: Lý Đình Vũ (sinh năm 1982) và Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994) cả hai cùng trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986) trú xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Trong ảnh là hai đối tượng Đại và Thám. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, hai đối tượng Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám khai nhận: Ngày 6/10/2019, Đại và Thám được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô tải biển kiểm soát 99C-08783 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà, có địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ lấy chất thải (bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10m3), sau đó di chuyển về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí cao su K90, địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gửi xe. Đến ngày 8/10/2019, cả 3 đối tượng trên sử dụng 2 xe ô tô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tiến hành xả chất thải, sau đó bỏ trốn.

2) Bắt nhóm đối tượng đánh bạc gần nửa tỉ đồng: Ngày 18/10, Công an TP. Cần Thơ thông tin đến báo chí vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều. Theo đó, nơi bắt quả tang đánh bạc tại OV Club thuộc khách sạn TTC, số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Hiện Công an Cần Thơ đã tạm giữ 7 người gồm Trần Đức Mỹ, Nguyễn Hải Đăng, Lê Hoàng My, Huỳnh Thanh Phong, Trần Hoàng Nam, Võ Thị Hạnh và Trần Thanh Sang. Những người này bị điều tra, liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc tại OV Club thuộc khách sạn TTC, số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Theo Công an Cần Thơ, qua điều tra đã chứng minh số tiền trên chiếu bạc hơn 445 triệu đồng. Bước đầu Công an xác định 5 người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, 6 người có dấu hiệu đánh bạc.

3) Bắt quả tang nam thanh niên mua trang phục công an để mặc: Công an phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vừa bắt quả tang đối tượng Tào Kim Đệ (SN 2001, quê ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu Công an nhân dân (CAND).

Tào Kim Đệ khai nhận mua trang phục CAND trên mạng về để sử dụng, đồng thời giao nộp lại trang phục đang mặc và 1 bộ trang phục cảnh sát cơ động, 1 bộ cầu vai kết hợp, 1 gậy điện, 1 gậy vũ 3 khúc và 1 còng số 8 cho cơ quan Công an. Toàn bộ số tang vật trên đều được đối tượng mua trên mạng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy bắt đối tượng còn lại trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà
Truy bắt đối tượng còn lại trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà

VOV.VN - Công an Hòa Bình đã xác định 3 đối tượng nghi vấn thực hiện hành đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước, trong đó, 2 đối tượng đã bị bắt giữ.

Truy bắt đối tượng còn lại trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà

Truy bắt đối tượng còn lại trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà

VOV.VN - Công an Hòa Bình đã xác định 3 đối tượng nghi vấn thực hiện hành đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước, trong đó, 2 đối tượng đã bị bắt giữ.

“Chưa cung cấp được thông tin, lời khai về chiếc xe tải đổ dầu thải“
“Chưa cung cấp được thông tin, lời khai về chiếc xe tải đổ dầu thải“

VOV.VN - Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, hiện chưa cung cấp được thông tin, lời khai về chiếc xe tải đổ dầu thải và tất cả đang trong quá trình điều tra.

“Chưa cung cấp được thông tin, lời khai về chiếc xe tải đổ dầu thải“

“Chưa cung cấp được thông tin, lời khai về chiếc xe tải đổ dầu thải“

VOV.VN - Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, hiện chưa cung cấp được thông tin, lời khai về chiếc xe tải đổ dầu thải và tất cả đang trong quá trình điều tra.

Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Sau dầu thải sẽ là gì nữa?
Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Sau dầu thải sẽ là gì nữa?

VOV.VN -Sự vào cuộc thận trọng nhưng chậm chạp của chính quyền Hà Nội, quy trình sản xuất nước sạch lỏng lẻo, nguồn nước dễ dàng bị "xâm hại” khiến người dân lo lắng.

Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Sau dầu thải sẽ là gì nữa?

Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Sau dầu thải sẽ là gì nữa?

VOV.VN -Sự vào cuộc thận trọng nhưng chậm chạp của chính quyền Hà Nội, quy trình sản xuất nước sạch lỏng lẻo, nguồn nước dễ dàng bị "xâm hại” khiến người dân lo lắng.