Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?

VOV.VN - Con gái Chủ tịch Công ty CP gốm sứ Thanh Hà đã thỏa thuận miệng bán số dầu thải. Các đối tượng mua sau đó đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

1. Hé lộ “phi vụ” mua bán dầu thải của con gái Chủ tịch gốm sứ Thanh Hà: Liên quan đến vụ đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà, Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an vừa phối hợp với các lực lượng chức năng làm việc với Công ty Cổ phần gốm sứ Thanh Hà (tại Phú Thọ) - nơi cung cấp dầu thải cho các nghi can. Ảnh: Bể chứa dầu thải của Công ty Cổ phần gốm sứ Thanh Hà. (Ảnh: Dân Trí)
Hồi tháng 9 vừa qua, Lý Đình Vũ đã liên lạc qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Huyền Trang, trợ lý Giám đốc Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà, con gái Chủ tịch gốm sứ Thanh Hà, đề xuất việc tiếp nhận, xử lý, tái chế dầu thải đang lưu giữ tại công ty và được bà Trang đồng ý. Theo thỏa thuận miệng, bà Trang sẽ phải trả cho Vũ số tiền để thu gom, vận chuyển, xử lý dầu thải là 1.000 đồng/lít. Ảnh: Lý Đình Vũ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing)
Đến sáng 7/10, Vũ gọi điện cho bà Trang để đến thu gom dầu thải thì bà Trang báo đi vắng, và cho biết đã giao lại cho ông Trần Thành Trung (cán bộ phòng vật tư của công ty) để ông này chuyển giao dầu thải cho Vũ. Khoảng 8h sáng cùng ngày, Nguyễn Chương Đại điều khiển xe tải biển kiểm soát 99C-087.83 vào trong công ty để thu gom dầu. Đi cùng xe của Đại còn có Hoàng Văn Thám. Ảnh: Đại và Thám (Ảnh: T.B)
Đại và Thám đã sử dụng bơm có sẵn trên xe để hút dầu thải từ 4 téc và các thùng dầu còn lại. Sau khi thu gom xong, trọng lượng dầu thải trên xe mà Vũ đã thu mua khoảng 8.830 kg (theo phiếu cân số 8063 của công ty) và mang đi xử lý. Ảnh: 2 phương tiện nghi phạm tham gia vụ đổ trộm chất thải. (Ảnh: T.B.)

2. Gian lận thi cử Sơn La: Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Trần Xuân Yến: Hôm nay 22/10, Công an Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Trước đó, ông Yến bị áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: Trần Xuân Yến tại phiên xét xử gần đây

Trong phiên tòa xét xử vừa qua, Trần Xuân Yến đã thay đổi lời khai, cho rằng danh sách 13 thí sinh đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga chỉ là xem điểm; không đồng thuận cho các bị can khác để tác động nâng điểm cho các thí sinh, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. (Ảnh: Người đưa tin)

3. Khởi tố 12 đối tượng đánh bạc, thu giữ 300 triệu tiền mặt: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 12 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trước đó, tối 9/10 , lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn bất ngờ kiểm tra nhà ông Bùi Mạnh Tuấn phát hiện có 27 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại hiện trường ngoài một số dụng cụ đánh bạc, lực lượng chức năng còn lập biên bản tạm giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt; 32 điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều xe gắn máy. Ảnh: Các đối tượng tham gia đánh bạc được đưa về trụ sở cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

4. Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm hàng chục tỷ đồng ở Huế: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Huế vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Như Ý, 34 tuổi, trú tại số nhà 9/8/149 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Giấy xác nhận vay tiền của của bà Trần Thị Như Ý.
Theo nhiều người tố cáo, bà Ý hứa hẹn mượn 1 tỷ đồng thì sẽ được trả lãi 70 triệu đồng/tháng. Từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2019, bằng thủ đoạn này, bà Ý đã vay mượn của nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không có khả năng chi trả nên bà Ý bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: Các nạn nhân bị Trần Thị Như Ý lừa đảo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ chủ mưu đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà khai gì?
Kẻ chủ mưu đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà khai gì?

VOV.VN - Lý Đình Vũ khai nhận, sau khi biết Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám bị bắt, Vũ đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Kẻ chủ mưu đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà khai gì?

Kẻ chủ mưu đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà khai gì?

VOV.VN - Lý Đình Vũ khai nhận, sau khi biết Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám bị bắt, Vũ đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Kẻ chủ mưu đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà khai được một DN thuê
Kẻ chủ mưu đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà khai được một DN thuê

VOV.VN - Sau khi đầu thú, Lý Đình Vũ khai nhận được một chủ doanh nghiệp thuê đổ dầu thải, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước dùng cho Nhà máy nước sông Đà.

Kẻ chủ mưu đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà khai được một DN thuê

Kẻ chủ mưu đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà khai được một DN thuê

VOV.VN - Sau khi đầu thú, Lý Đình Vũ khai nhận được một chủ doanh nghiệp thuê đổ dầu thải, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước dùng cho Nhà máy nước sông Đà.

Vụ nước sạch sông Đà: Triệu tập con gái chủ nguồn thải
Vụ nước sạch sông Đà: Triệu tập con gái chủ nguồn thải

Chủ tịch Công ty CP Gốm sứ Thanh Hà cho biết, con gái ông là bà Nguyễn Thị Huyền Trang được mời lên công an Hòa Bình lên làm việc liên quan vụ xả thải

Vụ nước sạch sông Đà: Triệu tập con gái chủ nguồn thải

Vụ nước sạch sông Đà: Triệu tập con gái chủ nguồn thải

Chủ tịch Công ty CP Gốm sứ Thanh Hà cho biết, con gái ông là bà Nguyễn Thị Huyền Trang được mời lên công an Hòa Bình lên làm việc liên quan vụ xả thải