Nóng 24h: Đi ăn cưới bạn, nam thanh niên bị chém nhầm tử vong

VOV.VN - Ra Hà Nội ăn cưới bạn, anh Hồ Viết Minh Tuấn (SN 1991, Lâm Đồng) bị chém nhầm dẫn đến tử vong trong một tiệm cầm đồ.

1) Đi ăn cưới bạn, nam thanh niên bị chém nhầm tử vong: Do mâu thuẫn về nợ nần nên hai đối tượng Trần Văn Tuấn cùng Đinh Văn Trung (cùng trú xã Văn Tự, huyện Thường Tín) có thù với Lê Qúy Huấn (SN 2000, trú tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên). Ngày 9/11, sau khi uống rượu say về, Tuấn và Trung rủ nhau đến quán cầm đồ của anh Huấn ở xã Văn Tự để "thanh toán".

Trước khi đi, Tuấn và Trung mang theo 1 thanh kiếm và hai phóng lợn. Đến tiệm cầm đồ, hai đối tượng thấy anh Huân đang ngồi chơi cùng hai người bạn thì lao vào đâm chém loạn xạ. Anh Hồ Viết Minh Tuấn (SN 1991, ở Lâm Đồng) bị đâm trúng ngực trái tử vong. Được biết anh Tuấn ra Hà Nội ăn cưới bạn và đang ngồi chơi tại tiệm cầm đồ thì bất ngờ bị đâm tử vong. (Ảnh: Tiền Phong)

2) Nghi can cầm đầu nhóm truy sát Quân "xa lộ" đầu thú: Ngày 10/11, Công an TPHCM đang tạm giữ 5 đối tượng trong vụ truy sát Mai Văn Quân (tự Quân “xa lộ”, sinh năm 1965, ngụ quận Thủ Đức) vào tối ngày 4/11 khiến người này tử vong. Các đối tượng gồm: Hồ Thanh Phương (tên gọi khác là Sử, sinh năm 1986, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng); Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác là Tâm Chùa, sinh năm 1990, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản); Phan Thanh Giàu (tên gọi khác là Ba Đen, sinh năm 1990, 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc); Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác là Bi, sinh năm 1999, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản) và Lê Minh Tiến (tên gọi khác là Đỏ, sinh năm 2002, tất cả ngụ quận Thủ Đức). (Ảnh: Dân trí)

Bước đầu điều tra, công an xác định Hồ Thanh Phương là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đàn em truy sát Quân “xa lộ”. Trước đó, Công an TPHCM cũng đã tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Võ Thùy Linh (sinh năm 1991, Việt kiều Úc, ngụ huyện Hóc Môn); Ty Thành Đại (sinh năm 1985); Đặng Quốc Duy (sinh năm 2003); Bùi Quốc Duy (sinh năm 2003); Nguyễn Tiến Minh Tài (sinh năm 1982) và N.A.T. (sinh năm 1984, ngụ quận 1).

3) Cựu chủ tịch xã, cán bộ địa chính bị truy tố vì sai phạm giải phóng mặt bằng: Liên quan đến những sai phạm trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng công trình Hồ chứa nước Krông Pắk Thượng nằm trên địa bàn hai huyện Ea Kar và M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 10 đối tượng với các tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can bị truy tố gồm: ông Đỗ Văn Hưu (49 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang); Lê Thành Nguyên (36 tuổi), Hoàng Trọng Nghĩa (35 tuổi) và Lê Sơn (34 tuổi) đều nguyên cán bộ địa chính xã Cư Ealang; và 3 cặp vợ chồng là ông Y Thoai Byă - bà H'Blút Niê; ông Y Thiên K'tla - bà H'Nút Byă; ông Y Wem Byă - bà H'Nĩ Niê. Cả 10 bị can đều trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó ông Đỗ Văn Hưu bị truy tố với hai tội danh là: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can còn lại bị truy tố tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bố chủ tịch xã ở Hưng Yên bị chém tử vong
Bố chủ tịch xã ở Hưng Yên bị chém tử vong

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay, 8/9.

Bố chủ tịch xã ở Hưng Yên bị chém tử vong

Bố chủ tịch xã ở Hưng Yên bị chém tử vong

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay, 8/9.

Cháu bé 4 tuổi bị chém tử vong trên đường
Cháu bé 4 tuổi bị chém tử vong trên đường

VOV.VN - Sau va chạm giao thông, đối tượng chém người bố nhưng không thành liền cầm dao ra tay sát hại cháu bé 4 tuổi. 

Cháu bé 4 tuổi bị chém tử vong trên đường

Cháu bé 4 tuổi bị chém tử vong trên đường

VOV.VN - Sau va chạm giao thông, đối tượng chém người bố nhưng không thành liền cầm dao ra tay sát hại cháu bé 4 tuổi. 

Bị chém tử vong vì trêu ghẹo người yêu của bạn nhậu
Bị chém tử vong vì trêu ghẹo người yêu của bạn nhậu

Bực tức vì bạn gái bị chọc ghẹo, Nam dùng kiếm Nhật chém người rồi bỏ trốn tới Đồng Nai.

Bị chém tử vong vì trêu ghẹo người yêu của bạn nhậu

Bị chém tử vong vì trêu ghẹo người yêu của bạn nhậu

Bực tức vì bạn gái bị chọc ghẹo, Nam dùng kiếm Nhật chém người rồi bỏ trốn tới Đồng Nai.