Nóng 24h: Diễn biến mới vụ thảm sát tại Hà Nội, 5 người thương vong

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can với Nguyễn Văn Đông trong vụ thảm sát kinh hoàng ở Hà Nội khiến 5 người thương vong.

1. Vụ thảm sát ở Hà Nội:  Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) về tội giết người.

Trước đó, vào trưa 1/9, người dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội bàng hoàng khi nghe tin ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà) cầm dao sang nhà em trai truy sát cả gia đình gồm 5 người. (ảnh: VTC News)

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Vụ thảm sát đã gây phẫn nộ và hoang mang trong dư luận. Đến thời điểm tối 1/9, 4 nạn nhân trong vụ thảm sát đã tử vong gồm: ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng), bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (31 tuổi, con gái ông Hải) và bé Nguyễn Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải). Còn chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị. (ảnh: Người Lao động).
2. Vận chuyển 50kg ma túy đá, 2 đối tượng chống trả lực lượng chức năng: Sáng 1/9, tại khu vực đội 2, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang 2 đối tượng Lò Lả (SN 1969 (tên thường gọi là Peng Lả Lò), ở bản Huổi Khum, huyện Mường Say, tỉnh U Đôm Xay, Lào và đối tượng Hoàng Mạnh Linh (SN 1983), trú tại tổ 3, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ vận chuyển 2 bao tải lớn có chứa 50 gói màu vàng (khối lượng 50kg) ma túy đá. 

Đấu tranh mở rộng với các đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lai Thế Mạu (SN 1984, trú Thanh Hóa) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng tẩu thoát, song tổ công tác đã bao vây, khống chế, bắt giữ.

3. Đối tượng cướp giật điện thoại của khách nước ngoài ra đầu thú: Tối 31/8, Mã Trường Thịnh (27 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) cướp giật điện thoại của nữ du khách người Pháp tên Zóc Pecate (sinh năm 1997) rồi bỏ chạy. Nhận được tin báo, công an phường Nguyễn Cư Trinh xác định nghi can giật điện thoại là Thịnh nên đến gia đình vận động đầu thú. Khoảng 22h cùng ngày, Thịnh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
4. Đánh công an, xuống tàu cá ra biển trốn lệnh truy nã: Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã bắt được đối tượng đang bị Công an tỉnh Phú Yên truy nã là Nguyễn Tấn Chánh (29 tuổi, trú thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) khi đang lẩn trốn trên tàu cá. Trước đó, Chánh đã đánh cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên gây thương tích, bị truy nã về tội chống người thi hành công vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ thảm sát ở Hà Nội: Cháu bé 1 tuổi đã không qua khỏi
Vụ thảm sát ở Hà Nội: Cháu bé 1 tuổi đã không qua khỏi

VOV.VN -Sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, cháu nội của ông Hải -người cùng bị đối tượng Nguyễn Văn Đông cầm dao chém đã tử vong.

Vụ thảm sát ở Hà Nội: Cháu bé 1 tuổi đã không qua khỏi

Vụ thảm sát ở Hà Nội: Cháu bé 1 tuổi đã không qua khỏi

VOV.VN -Sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, cháu nội của ông Hải -người cùng bị đối tượng Nguyễn Văn Đông cầm dao chém đã tử vong.

Vụ thảm sát ở Hà Nội: Nạn nhân thứ 4 đã tử vong
Vụ thảm sát ở Hà Nội: Nạn nhân thứ 4 đã tử vong

VOV.VN -Đến thời điểm này đã có 4 nạn nhân tử vong. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ thảm sát ở Hà Nội: Nạn nhân thứ 4 đã tử vong

Vụ thảm sát ở Hà Nội: Nạn nhân thứ 4 đã tử vong

VOV.VN -Đến thời điểm này đã có 4 nạn nhân tử vong. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ thảm án ở Hà Nội: Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn đất đai
Vụ thảm án ở Hà Nội: Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn đất đai

VOV.VN -Nạn nhân và nghi phạm là hai anh em ruột. Theo lời một người dân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể là do mâu thuẫn về đất đai.

Vụ thảm án ở Hà Nội: Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn đất đai

Vụ thảm án ở Hà Nội: Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn đất đai

VOV.VN -Nạn nhân và nghi phạm là hai anh em ruột. Theo lời một người dân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể là do mâu thuẫn về đất đai.