Nóng 24h: Diễn biến vụ giết người thế thân để hưởng bảo hiểm

VOV.VN -Gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân- người bị Đỗ Văn Minh sát hại nhằm mục đích trốn nợ và trục lợi bảo hiểm.
1. Vụ giết người để trục lợi bảo hiểmNgày 13/5, gia đình ông Trần Nho Bất (SN 1972, thôn Đan Hà, xã Đan Phương, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức tang lễ cho con trai là anh Trần Nho Vương (SN 1995), người bị Đỗ Văn Minh (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà) sát hại nhằm mục đích trốn nợ và trục lợi bảo hiểm.

Trước đó, ngày 12/5, sau khi nhận được thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đắk Nông, chiều cùng ngày, gia đình ông Bất đã tới nghĩa trang xã Tân Hà phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành khai quật ngôi mộ, đưa phần hài cốt còn lại của con trai về nhà làm lễ an táng lại. Hài cốt anh Trần Nho Vương đã bị nhầm tưởng là Đỗ Văn Minh nên cơ quan chức năng tạm thời bàn giao cho gia đình đối tượng này đưa về an táng. Trong ảnh: Hiện trường vụ án.

2. Giám đốc Hợp tác xã bị khởi tố vì tham ô tài sảnCông an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Tấn Tấn (57 tuổi, trú tại tổ dân phố Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) là Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp Thượng Giang về tội "Tham ô tài sản".
Trồng cần sa trái phép, hai chị em bị xử lýCông an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và tiến hành xử lý hai chủ rẫy là bà Bùi Thị Loan (48 tuổi) và ông Bùi Thái Phong (37 tuổi), đều trú xã Ea Hồ, huyện Krông Năng có hành vi trồng cầy sa trái phép. Qua kiểm đếm, lực lượng công an phát hiện tại rẫy của bà Loan có 442 cây cần sa các loại và rẫy của ông Phong có 139 cây.
3. Kẻ giết người ở Hải Dương bị bắt tại Lào Cai:  Khoảng 10h sáng 12/5, tại một nhà nghỉ thuộc khu công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người. Đối tượng là Nguyễn Văn Tươm (biệt danh là Tùng Bake), sinh năm 1984, trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đối tượng trốn truy nã cách đây 3 năm.
4. Vụ cháu bé tử vong bất thường ở Hà TĩnhLiên quan đến vụ cháu bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, Nghi Xuân) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người". Trước đó, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra cái chết của cháu K. là Hằng (mẹ cháu bé).
5. Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến: Chiều 12/5, Công an quận Kiến An, Hải Phòng nhận được tin báo tại cổng trường Đại học Hải Phòng có một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện đánh nhau. Công an quận Kiến An cử tổ công tác đến thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, cầm dao, kiếm đang tấn công một nhóm khác trong quán nước. Để kịp thời ngăn chặn, tổ công tác đã nổ súng trấn áp, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng và thu giữ hung khí./.