Nóng 24h: Điều tra bổ sung vụ bồi thường dự án thủy điện Sơn La

VOV.VN -HĐXX nhận thấy, một số tài liệu, văn bản mới chưa được thu thập hợp pháp; Việc giám định chưa phù hợp với quy định của pháp luật,...

1. Trả hồ sơ vụ án bồi thường tái định cư dự án thủy điện Sơn La: Nguyên nhân do, HĐXX nhận thấy, một số tài liệu, văn bản mới được xuất trình tại phiên tòa chưa được thu thập hợp pháp; Việc giám định chưa phù hợp với quy định của pháp luật; Chứng cứ dùng để chứng minh tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội cần phải thu thập thêm;.... Do đó, Tòa án Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La để điều tra bổ sung những vấn đề liên quan.  Trong ảnh: Bà Tòng Thị Hiền, Chủ tọa phiên tòa công bố Quyết định trả hồ sơ vụ án.


2. Đột nhập lăng mộ, trộm cây hoa trị giá 80 triệu đồng: Trước đó, công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của ông Đỗ Văn Tiến, trú tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn về việc lăng mộ của gia đình bị kẻ gian trộm cắp 1 cặp cây hoa mẫu đơn với giá trị khoảng 80 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Gia Viễn bắt 3 đối tượng trên. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp với mục đích bán kiếm lời để có tiền tiêu xài cho bản thân. Trong ảnh: Các đối tượng của vụ án

3. Mâu thuẫn gia đình, nam thanh niên đâm bố mẹ vợ trọng thương: Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 4/6 tại thôn Thụy Lôi (Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội). Vào thời điểm trên, do xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên dùng dao đâm bố mẹ vợ trọng thương tại nhà ở khu 5 thôn Thụy Lôi. Nam thanh niên được xác định là Đỗ Công Ngọc (SN 1992, trú cùng thôn). Ngọc và con gái hai nạn nhân có một người con chung nhưng hiện đang sống ly thân. Tại địa phương, nam thanh niên chưa có tiền án, tiền sự.

4. Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên bị truy tố tội tham ô tài sản: Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 8/2017, Lê Văn Phước, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng hai cấp dưới của mình có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng mà các bị can có trách nhiệm quản lý. Trong ảnh: TAND tỉnh Phú Yên nơi xảy ra vụ việc

5. Kỷ lục một thí sinh ở Hà Giang được nâng 29,95 điểm: Liên quan đến vụ việc này, Viện KSND tỉnh Hà Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại địa phương này. Trong đó, hai bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Trong đó, bị can Triệu Thị Chính, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Hà Giang bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Trong ảnh: Bị can Phạm Văn Khuông và bị can Triệu Thị Chính, cùng là Phó GĐ sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang

6. Tổ chức “Giải đấu cờ bạc” tại Hà Nội, 24 đối tượng bị bắt giữ: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng công an phát hiện và đấu tranh triệt phá thành công loại tội phạm này. Quá trình bắt  giữ, cảnh sát phát hiện, thu giữ hơn 177 triệu đồng, thu trên người các đối tượng 6 bộ bài và một số loại phỉnh có giá trị tương đương số tiền hơn 383 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp CLB, cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn 286 triệu đồng, 1.753 phỉnh (tương đương hơn 2,6 tỷ đồng), cùng nhiều thiết bị liên quan.  Trong ảnh: Bên trong một "Giải đấu cờ bạc" của Bridge và Poker Capital & Pik

7. Phát hiện hộ dân trồng 220 cây cần sa trong vườn và rẫy: Tại cơ quan công an, ông Phạm Viết Khoa (SN 1986) ở làng Puih Jri, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê khai nhận số cần sa này do vợ mình là Vũ Thị Bích Ly (SN 1988) cùng 2 người đàn ông tên Long và Sơn (chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) ở Đăk Lăk trồng từ tháng 3/2019. Trong số, 220 cây cần sa này, có nhiều cây cao trên 1m. Trong ảnh: Ông Phạm Viết Khoa trồng cần sa ngay trong vườn nhà.

8. Tổ chức đánh bạc, 8 người phụ nữ bị công an bắt gọn:  8 đối tượng này cùng trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa-Thiên Huế bị bắt khi đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào ăn tiền. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 18 triệu đồng tiền mặt, 11 điện thoại di động và một số vật dụng khác./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ lục một thí sinh ở Hà Giang được nâng 29,95 điểm
Kỷ lục một thí sinh ở Hà Giang được nâng 29,95 điểm

Trong vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang, thí sinh có số báo danh 05000592 được nâng 4 môn thi trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Lý) số điểm chênh lệch 29,95 điểm.

Kỷ lục một thí sinh ở Hà Giang được nâng 29,95 điểm

Kỷ lục một thí sinh ở Hà Giang được nâng 29,95 điểm

Trong vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang, thí sinh có số báo danh 05000592 được nâng 4 môn thi trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Lý) số điểm chênh lệch 29,95 điểm.

Trả hồ sơ vụ án bồi thường tái định cư dự án thủy điện Sơn La
Trả hồ sơ vụ án bồi thường tái định cư dự án thủy điện Sơn La

VOV.VN - Sau khi Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa công bố Quyết định trả hồ sơ vụ án, các bị cáo tiếp tục được dẫn giải về trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La.

Trả hồ sơ vụ án bồi thường tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Trả hồ sơ vụ án bồi thường tái định cư dự án thủy điện Sơn La

VOV.VN - Sau khi Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa công bố Quyết định trả hồ sơ vụ án, các bị cáo tiếp tục được dẫn giải về trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La.