Trẻ ra đời trong tâm dịch COVID-19 được khám miễn phí tại Bệnh viện Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 31/7, Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM bắt đầu tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho những trẻ em chào đời ở trong tâm dịch COVID-19. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 2 năm thành lập Trung tâm H.O.P.E của bệnh viện này.

Các bé được bác sĩ của bệnh viện thăm khám miễn phí (không bao gồm tiêm vaccine) và đánh giá tình trạng sức khoẻ. Từng bé sẽ được các bác sĩ chuyên khoa Nhi khám sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần. Nếu phát hiện bệnh lý, các bé sẽ được hưởng chế độ điều trị chuyên sâu tiếp theo.

Sau khi khám, các bé còn được nhận quà và 2 triệu đồng tiền mặt.

Theo PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, khi ở trong tâm dịch, các bé có mẹ mắc COVID-19 sau khi chào đời đã được các bác sĩ, điều dưỡng và các chiến sĩ tình nguyện chăm sóc tận tình tại Trung tâm H.O.P.E.

Lúc đó, Trung tâm H.O.P.E (đặt tại Trường mầm non Họa Mi 2, số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5) được thành lập vào ngày 25/8/2021 với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị mắc COVID-19 trong giai đoạn chưa có gia đình đón về.

Đến nay, sau 2 năm thành lập Trung tâm, bệnh viện vẫn muốn theo dõi lại, xem tình trạng sức khỏe của các bé này hiện ra sao. Do đó, bệnh viện đã liên lạc, thông báo lịch khám đến phụ huynh của gần 300 trẻ ra đời trong đại dịch COVID-19, để đưa trẻ đến thăm khám và tư vấn. Có những bé chịu cảnh mồ côi, bệnh viện cũng sẽ lập danh sách để có hướng hỗ trợ.

Đưa con 2 tuổi đến khám sức khỏe, bản thân chị Nguyễn Thị Thuận, 35 tuổi, ở huyện Bình Chánh cũng được tư vấn sức khỏe:

“Sau 2 năm mà giờ đây thấy mình may mắn hơn nhiều người, được bệnh viện quan tâm hết sức. Nhận tin báo là tôi xin nghỉ việc đưa con lên đây. Các bác sĩ, các cô điều dưỡng đều tận tâm hết sức”, chị Thuận chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B
Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 231/TB-VPCP ngày 19/6/2023 thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B

Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 231/TB-VPCP ngày 19/6/2023 thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6
Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đang lên kế hoạch để đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B vào cuối tháng 6 tới.

Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6

Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đang lên kế hoạch để đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B vào cuối tháng 6 tới.

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B
Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, BS. Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, xét về các yếu tố diễn biến dịch trong nước, cũng như đặc điểm sinh học của virus SARS-CoV-2, thì việc đưa ra quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B là hoàn toàn hợp lý và khả thi.

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, BS. Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, xét về các yếu tố diễn biến dịch trong nước, cũng như đặc điểm sinh học của virus SARS-CoV-2, thì việc đưa ra quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B là hoàn toàn hợp lý và khả thi.