Nóng 24h: Đường dây buôn bán 1.390 bánh heroin vận hành như thế nào?

VOV.VN - Đối tượng Đài Loan thuê người Việt Nam đứng tên 5 địa điểm tại TPHCM nhằm ngụy trang vận chuyển ma túy.


1. Đường dây mua bán 1.390 bánh heroin vận hành tinh vi: Sáng 6/12, tại TPHCM, Bộ Công an đã khen thưởng cho các tập thể phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 1.390 bánh heroin. Ảnh: Buổi lễ khen thưởng. Ảnh: TTXVN
Trước đó ngày 27/3, tổ công tác liên ngành 363 Công an TPHCM phát hiện một xe tải khả nghi đi từ hướng quận Thủ Đức về ngã tư An Sương, Quận 12. Khi dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có 895 bánh heroin, sau đó đối tượng Chen Tsen Wei (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan ) đã bị bắt giữ. Ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN
Quá trình đấu tranh khai thác và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận định các đối tượng cầm đầu vụ vận chuyển số lượng ma tuý trên vẫn đang ẩn nấp ở Campuchia, tiếp tục chỉ đạo cho 2 đối tượng đàn em là Yang Po Hung (tự A Hùng, 50 tuổi) và Yang Kai Chen (tự A Chen) từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam đến TPHCM đưa ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Ban chuyên án bắt giữ 1.390 bánh heroin.
Hai đối tượng này lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm tại huyện Bình Chánh, TPHCM làm nơi trú ngụ mở xưởng sản xuất và dùng kho chứa hàng hóa để ngụy trang hoạt động cất giấu, vận chuyển ma túy rồi đóng hàng vào container đưa bằng tàu biển đến Đài Loan. Cảnh sát Việt Nam và Đài Loan đã bắt tổng cộng 3 người Đài Loan, quyết định truy nã 1 người Đài Loan, thu 1.390 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Ảnh: Số tang vật bị thu giữ.
2. Bắt quả tang đối tượng đang “giao dịch” bán 44 bánh heroin: Sáng 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, với lượng ma túy thu giữ tại chỗ lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng. Ảnh: Đối tượng Nhã khi bị bắt giữ. Ảnh: Báo Giao thông
Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Nhã thực hiện giao dịch với số lượng ma túy lớn cho khách tại khách sạn Việt Trung, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An nên đã bí mật áp sát bắt quả tang đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ được 44 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan khác. Ảnh: Đối tượng Nhã. Ảnh: Công an nhân dân
3. Khởi tố vụ án điều tra số ma túy dạt vào bờ biển miền Trung: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị ngày 6/12  đã công bố kết quả giám định chất rắn màu trắng nằm trong 7 gói vuông dạt vào bờ biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh vào chiều 2/12 là ma túy Methamphetamine. Ảnh: Số ma túy mà người dân định phương phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.
Trước đó, vào chiều 2/12, anh Phan Văn Sáu phát hiện một thùng nhựa màu trắng trong có 7 gói hình vuông, ghi chữ nước ngoài. Nắm bắt được thông tin thời gian gần đây tại bờ biển các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế có ma túy trôi dạt vào, anh Sáu lập tức báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Số ma túy được phát hiện. Ảnh: Chinhphu.vn
Qua kiểm tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt ghi nhận trong các gói vuông đều chứa chất rắn màu trắng, nặng khoảng 7 kg, nghi là ma túy đá. Bên ngoài các túi chứa chất rắn trên đều có màu vàng xanh, in chữ Trung Quốc. Ảnh: Số ma túy đá và chất nghi là heroin trong thùng nhựa xanh trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế có thể không cùng một nguồn gốc. Ảnh: Chinhphu.vn
4. Công an Bình Dương làm rõ vụ cô gái tố bảo vệ xâm hại: Ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo về kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái tên N.T.H (18 tuổi, quê Nghệ An) tố cáo ông N.S.V (46 tuổi) bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương xâm hại suốt từ năm 2017 đến năm 2019. Ảnh: Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương nơi cô gái từng lưu trú.
Sau khi nhận được thông tin về việc N.T.H tố cáo ông N.S.V có hành vi xâm hại mình trong 2 năm, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh. Ảnh: Công an vào khu vực em H từng ở. Ảnh: Lao động
Bước đầu làm rõ, cô gái có biểu hiện tâm thần hoang tưởng, thường xuyên có những biểu hiện rất kì lạ. Tại phòng ở của H trong trung tâm thì ban ngày hay ban đêm đều có người nên việc bảo vệ thực hiện hành vi xâm hại trong 2 năm là điều khó có thể xảy ra. Ảnh: Em H. tố cáo bị xâm hại tình dục trong thời gian dài. Ảnh: Pháp luật TPHCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường dây mua bán 1.390 bánh heroin vận hành tinh vi
Đường dây mua bán 1.390 bánh heroin vận hành tinh vi

VOV.VN - Đối tượng Đài Loan lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm tại TPHCM làm nơi trú ngụ mở xưởng sản nhằm ngụy trang vận chuyển ma túy

Đường dây mua bán 1.390 bánh heroin vận hành tinh vi

Đường dây mua bán 1.390 bánh heroin vận hành tinh vi

VOV.VN - Đối tượng Đài Loan lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm tại TPHCM làm nơi trú ngụ mở xưởng sản nhằm ngụy trang vận chuyển ma túy

Công an Bình Dương làm rõ vụ cô gái tố bảo vệ xâm hại
Công an Bình Dương làm rõ vụ cô gái tố bảo vệ xâm hại

VOV.VN - Đến nay bước đầu làm rõ, cô gái có biểu hiện tâm thần hoang tưởng, thường xuyên có những biểu hiện rất kì lạ.

Công an Bình Dương làm rõ vụ cô gái tố bảo vệ xâm hại

Công an Bình Dương làm rõ vụ cô gái tố bảo vệ xâm hại

VOV.VN - Đến nay bước đầu làm rõ, cô gái có biểu hiện tâm thần hoang tưởng, thường xuyên có những biểu hiện rất kì lạ.

Khởi tố vụ án điều tra số ma túy dạt vào bờ biển miền Trung
Khởi tố vụ án điều tra số ma túy dạt vào bờ biển miền Trung

VOV.VN - Trên cơ sở kết quả giám định trong các gói vuông đều chứa ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Khởi tố vụ án điều tra số ma túy dạt vào bờ biển miền Trung

Khởi tố vụ án điều tra số ma túy dạt vào bờ biển miền Trung

VOV.VN - Trên cơ sở kết quả giám định trong các gói vuông đều chứa ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án.