Nóng 24h: Đường dây cá độ mỗi tháng giao dịch 500 tỷ đồng

VOV.VN - Đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ tháng 10/2018, trung bình số tiền giao dịch mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỉ đồng: Sáng 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố kết quả điều tra vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có quy mô hơn 3.000 tỷ đồng. Hơn 40 người liên quan đã bị cảnh sát khởi tố, tạm giam về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.  Lê Cảnh Bảo (ảnh) (43 tuổi, trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc: Liên quan đến vụ án buôn bán thuốc giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma, chiều nay (24/9), phiên tòa bước vào phần xét hỏi. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng – Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma đã thừa nhận hành vi làm trái quy định pháp luật để nhập lô thuốc H– Capita 500mg. Bị cáo còn khai nâng khống giá mỗi vỉ thuốc từ 27 USD lên 75 USD, để số tiền chênh lệch ngoài sổ sách kế toán khoảng 6 tỷ đồng.
Công an triệu tập vợ và em của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện: Hôm nay (24/9), Công an TPHCM phối hợp cùng với công an một số địa phương tiến hành triệu tập gần 20 giám đốc của các công ty con do Công ty Địa ốc Alibaba lập ra. Những người này được triệu tập để làm rõ hành vi tiếp tay cho tập đoàn gia đình này tham gia thu mua các lô đất nông nghiệp, quảng cáo bán dự án "ma"... Trong số những người bị triệu tập có bà Võ Thị Thanh Mai và ông Nguyễn Thái Lực là vợ và em trai của Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
Rút súng đe dọa vì không được nhường đường: Sáng nay (24/9), Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ tài xế Lương Hoàng Hy, 35 tuổi, trú thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cùng 2 đối tượng đi cùng trên xe ôtô, vì hành vi vận chuyển, sử dụng vũ khí đe dọa người khác.
Giả người của Bộ Công an để đe dọa, chiếm đoạt tiền: Ngày 24/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Huy (SN 1986, ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vứt bọc ma túy nhằm phi tang vẫn bị cảnh sát phát hiện: Công an Hà Nội ngày 24/9 thông tin, tổ công tác cảnh sát cơ động vừa bàn giao cho Công an quận Đống Đa 2 đối tượng gồm Bùi Văn Lợi (SN 2001; trú tại Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam); Nguyễn Văn Yên Hùng (SN 1992; trú tại Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam) cùng tang vật là 167,055g ma túy MDMA để công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỉ đồng
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỉ đồng

VOV.VN - 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ tháng 10/2018, trung bình số tiền giao dịch mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỉ đồng

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỉ đồng

VOV.VN - 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ tháng 10/2018, trung bình số tiền giao dịch mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng.

Công an triệu tập vợ và em của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Công an triệu tập vợ và em của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

VOV.VN -  Trong số gần 20 giám đốc các công ty con của Công ty Địa ốc Alibaba vừa bị triệu tập, có vợ và em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện. 

Công an triệu tập vợ và em của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Công an triệu tập vợ và em của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

VOV.VN -  Trong số gần 20 giám đốc các công ty con của Công ty Địa ốc Alibaba vừa bị triệu tập, có vợ và em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện. 

Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc
Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc

VOV.VN - Tại tòa, Hùng còn khai nâng khống giá mỗi vỉ thuốc từ 27 USD lên 75 USD, để số tiền chênh lệch ngoài sổ sách kế toán khoảng 6 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc

Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc

VOV.VN - Tại tòa, Hùng còn khai nâng khống giá mỗi vỉ thuốc từ 27 USD lên 75 USD, để số tiền chênh lệch ngoài sổ sách kế toán khoảng 6 tỷ đồng.