Nóng 24h: Gần 90 thanh niên mở “tiệc ma túy” trong quán bar, karaoke

VOV.VN - Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 88 nam nữ thanh niên dương tính với các chất ma túy…

Công an đột kích quán bar, tạm giữ gần 90 đối tượng phê ma túyVào khoảng 1h sáng 3/11, gần 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt đột kích kiểm tra hành chính tại 3 điểm vui chơi giải trí gồm: quán Bar G9;  CoCo Beer và quán karaoke The Bell, đều ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, tại 3 tụ điểm giải trí này có hàng trăm nam nữ thanh niên đang quay cuồng cùng tiếng nhạc mạnh, có nhiều người có biểu hiện phê ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 88 nam nữ thanh niên dương tính với các chất ma túy…
50 dân chơi phê ma túy trong quán karaoke ở Biên HòaRạng sáng 3/11,  lực lượng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán karaoke 161 năm trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa). Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói nghi là ma túy tổng hợp, 15 viên nén nghi là thuốc lắc, 4 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều vật dụng khác.  54 người đã được đưa về trụ sở công an để test nhanh, kết quả có 50 người dương tính với ma túy.
Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sảnTòa án nhân dân tỉnh Phú Yên chuẩn bị mở phiên tòa, đưa ra xét xử vụ án Tham ô tài sản liên quan đến các cựu cán bộ từng công tác tại tòa này.  Cáo trạng xác định, từ năm 2010 đến tháng 8/2017, ông Lê Văn Phước, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên cùng các thuộc cấp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng. Đây là số tiền nhà nước mà những người này có trách nhiệm quản lý.
Bắt giam đối tượng cho vay lãi suất 536%/năm: Từ tháng 3 đến tháng 7/2019, đối tượng Bùi Đức Thái vào tỉnh Quảng Trị và thông qua 36 giao dịch dân sự với 14 cá nhân để cho vay tổng số tiền 367 triệu đồng với mức lãi suất từ 114% đến 536%/ năm.
Bộ đội Biên phòng bắt giữ hàng nhập lậu qua biên giới:  Đêm 2/11, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ khối lượng lớn hàng hóa nhập lậu qua biên giới. Qua kiểm đếm, số hàng hóa này chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm và phụ kiện điện thoại… ước tính giá trị khoảng 300 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản
Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

VOV.VN -Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng các thuộc cấp đã lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

VOV.VN -Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng các thuộc cấp đã lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Công an đột kích quán bar, tạm giữ gần 90 đối tượng phê ma túy
Công an đột kích quán bar, tạm giữ gần 90 đối tượng phê ma túy

VOV.VN -Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 88 nam nữ thanh niên dương tính với các chất ma túy…

Công an đột kích quán bar, tạm giữ gần 90 đối tượng phê ma túy

Công an đột kích quán bar, tạm giữ gần 90 đối tượng phê ma túy

VOV.VN -Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 88 nam nữ thanh niên dương tính với các chất ma túy…

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Đây là vụ bắt giữ số lượng rượu ngoại lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Đây là vụ bắt giữ số lượng rượu ngoại lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.