Nóng 24h: Lĩnh án vì tát cảnh sát ở chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Bị cáo không chấp hành đo thân nhiệt và sát khuẩn tay mà còn đe dọa thành viên tổ công tác, giật khẩu trang và tát vào mặt một cảnh sát ở Hải Phòng.
1. Người phụ nữ tát cảnh sát tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở Hải PhòngTòa án Nhân dân quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã tuyên phạt Vũ Thị Thu Vân (sinh năm 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng) 6 tháng tù (cho hưởng án treo) và 12 tháng thử thách vì chống đối người thi hành công vụ, không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, khi lực lượng phòng chống dịch yêu cầu đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, Vân không chấp hành mà còn có thái độ chống đối, đe dọa thành viên tổ công tác, giật khẩu trang và tát vào mặt, vào đầu một cảnh sát khu vực đang thực hiện nhiệm vụ.
2. Vụ nổ súng ở Hà Nội khiến 1 người bị thươngNgày 16/4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến xảy ra ngày 30/3 tại phường Hà Cầu. Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm Đức Anh hẹn nhóm của Đỗ Hồng Thái (sinh năm 1991, trú tại quận Hà Đông) đến để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc hai bên xô xát, nhiều tiếng súng nổ được xác định do nhóm của Thái sử dụng làm 1 người bị thương và được đưa đi cấp cứu.
3. Vụ cướp 2 dây chuyền vàng ở TPHCMCông an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết đã bắt được Phan Ênh (quê An Giang) - đối tượng đã thực hiện vụ giật 2 sợi dây chuyền tại một tiệm vàng trên địa bàn.  Theo Công an huyện Củ Chi, sau khi thực hiện vụ giật dây chuyền tại tiệm vàng Ánh Hằng trên địa bàn xã Trung An, đối tượng chạy sang địa bàn xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi lẩn trốn. Trong lúc di chuyển, Phan Ênh đã bị camera an ninh ghi hình. Từ những manh mối này, công an đã tiến hành truy tìm và bắt giữ đối tượng.
4. 30 đối tượng mở “tiệc ma tuý” trong quán karaoke: Tối 15/4, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ đột kích quán karaoke - nhà nghỉ Thanh Sơn (tại Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) phát hiện có 30 đối tượng nam, nữ (thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) đang tàng trữ và sử dụng ma tuý tại các phòng VIP 3, 4 và 6.

Trong quá trình lấy lời khai, một số đối tượng có biểu hiện phê ma túy, không kiểm soát được hành vi. Qua kiểm tra nhanh, có 27 trong tổng số 30 đối tượng dương tính với chất ma tuý. 

5. Vụ Đường “Nhuệ” bị tố đánh người ở trụ sở công anCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra. Trước đó, bà Đ.T.L (SN 1964, ở TP Thái Bình) đã tố cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971, ở TP Thái Bình) đã đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm.
6. Mang súng đột nhập nhà dân, trói người cướp tài sản Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được 2 đối tượng đột nhập nhà dân, dùng súng và dao khống chế, trói người cướp tài sản tại ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc. Ước tính tài sản gia đình bị hại đã mất khoảng gần 220 triệu đồng. Trong quá trình gây án, chúng còn xịt hơi cay và hành hung các nạn nhân.
7. Chém bố và con riêng của vợ trọng thương: Chiều 15/4, Phạm Trường Sơn (ảnh) SN 1978, trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, Điện Biên, mang xe máy đi cầm cố và sử dụng ma túy tại nhà. Tại nhà riêng, Sơn cãi vã với vợ là Nguyễn Thị Hồng Tươi và bố vợ là ông Nguyễn Xuân Đoát. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Sơn vào bếp lấy 1 con dao chém 2 nhát vào người ông Đoát, trong đó có 1 phát trúng đầu khiến nạn nhân phải khâu 2 mũi. 

Sau khi chém bố vợ, thấy cháu Đ.T.T (SN 2010, là con riêng của vợ) đang đứng ở sân, Sơn đuổi theo chém khiến cháu bé bị thương rất nặng và đang được cấp cứu.  Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn vào rừng. Trong quá trình truy bắt, đối tượng chống trả quyết liệt làm một số chiến sỹ công an bị thương./.