Nóng 24h: Lộ kẻ giấu mặt trong vụ khủng bố ở Cục thuế Bình Dương

VOV.VN - Đối tượng Lisa Phạm được xác định là kẻ chủ mưu, lên kế hoạch và chỉ đạo các đối tượng gây ra vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương.

1) Danh tính kẻ đứng sau vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương: Liên quan đến vụ nổ Cục thuế Bình Dương, theo thông tin từ Bộ Công an, Trương Dương (sinh năm 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là kẻ thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm – thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào, sinh năm 1979 tại TP.HCM, hiện đang định cư tại Mỹ. Nhiệm vụ của Lisa Phạm trong tổ chức khủng bố này là kích động khủng bố, phá hoại manh động chống phá Việt Nam. 

Tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Lisa Phạm về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 BLHS Việt Nam. Trong ảnh: Vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương.

2) Bắt tạm giam hai Hiệu phó trường Đại học Đông Đô:  Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Bộ Công an ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố bị can về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ Luật hình sự năm 2015 đối với các bị can, gồm: Trần Kim Oanh, sinh năm 1978; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô và Lê Ngọc Hà, sinh năm 1978; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô. (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

3) Khởi tố vụ đưa người sang nước ngoài bất hợp pháp: Cơ quan An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Đồng thời tiến hành tạm giữ một người phụ nữ tên Loan (quê Nghệ An). Qua điều tra ban đầu, đối tượng Loan được xác định tổ chức, đưa một số người tại Yên Thành, Nghệ An sang Pháp bằng con đường visa du lịch. Sau đó, nhóm người này sẽ tìm cách trốn lại bất hợp pháp.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 38 người lớn và 1 người vị thành niên tử vong trong thùng xe container nhập cảnh vào Anh ở hạt Essex, gần thủ đô London. Nghi ngờ có một số người trong những nạn nhân này là người Việt Nam, vượt biên sang Pháp rồi từ Pháp di chuyển sang Anh. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương là do khủng bố
Vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương là do khủng bố

VOV.VN - Bộ Công an xác định vụ nổ ở Cục thuế tỉnh Bình Dương là một vụ "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương là do khủng bố

Vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương là do khủng bố

VOV.VN - Bộ Công an xác định vụ nổ ở Cục thuế tỉnh Bình Dương là một vụ "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Danh tính kẻ đứng sau vụ khủng bố, nổ Cục thuế Bình Dương
Danh tính kẻ đứng sau vụ khủng bố, nổ Cục thuế Bình Dương

VOV.VN - Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào là thành viên của tổ chức phản động và đang bị Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã vì tội khủng bố.

Danh tính kẻ đứng sau vụ khủng bố, nổ Cục thuế Bình Dương

Danh tính kẻ đứng sau vụ khủng bố, nổ Cục thuế Bình Dương

VOV.VN - Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào là thành viên của tổ chức phản động và đang bị Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã vì tội khủng bố.

Bình Dương: Công an nổ súng khống chế nhóm giang hồ
Bình Dương: Công an nổ súng khống chế nhóm giang hồ

VOV.VN - Nhóm giang hồ dùng hung khí vây đánh người thì bị cảnh sát chặn bắt. Chúng lên ô tô bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.

Bình Dương: Công an nổ súng khống chế nhóm giang hồ

Bình Dương: Công an nổ súng khống chế nhóm giang hồ

VOV.VN - Nhóm giang hồ dùng hung khí vây đánh người thì bị cảnh sát chặn bắt. Chúng lên ô tô bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.